Chú Nhỏ, Chúng Ta Kết Thúc
Chương 7
“Nên anh chọn ngủ với tôi nhưng không cưới tôi?”
Câu hỏi sắc như dao.
Tần Triệt nhắm mắt. “Tôi đã dùng lý do bảo vệ em để che giấu sự ích kỷ của mình.”
“Ít nhất anh còn biết.”
“Cuộc hôn nhân với Giang Thư là giao dịch. Khi ấy bà nội nắm bằng chứng liên quan đến vụ của ba em. Tôi cần quyền biểu quyết của Giang gia để loại bà ấy khỏi hội đồng quản trị và lấy máy chủ.”
“Vậy tại sao không nói với tôi?”
“Tôi sợ em lao vào nguy hiểm.”
“Anh có quyền quyết định cuộc đời tôi từ bao giờ?”
Tần Triệt không trả lời được.
Ngay lúc đó, An An ôm gối đứng ở cầu thang, đôi mắt ngái ngủ.
“Mẹ ơi...”
Hứa Chi lập tức đi tới bế con. “Sao con thức?”
“Con gặp ác mộng.”
Tần Triệt đứng cách đó vài bước, muốn đưa tay nhưng không dám.
An An nhìn vết thương trên vai anh, tò mò hỏi: “Chú bị đau à?”
“Không đau.”
“Nói dối sẽ dài mũi đó.”
Khóe môi anh khẽ cong. “Vậy hơi đau.”
Con bé lục túi áo ngủ, lấy ra một miếng dán hoạt hình đưa cho anh. “Ba Dục dán cái này cho con là hết đau.”
Hai chữ “ba Dục” khiến sắc mặt Tần Triệt lập tức đông cứng.
Trình Dục vừa bước vào phòng khách cũng khựng lại.
Hứa Chi giải thích: “Ở trường các bạn đều có ba. An An tự gọi như vậy. Tôi đã sửa nhưng con bé không chịu.”
Trình Dục mỉm cười bế An An từ tay cô. “Ba Dục đưa con về ngủ nhé?”
“Vâng.”
Tần Triệt nhìn ba người họ như một gia đình hoàn chỉnh. Đôi mắt anh đỏ lên, nhưng từ đầu đến cuối không nói một câu.
Đêm ấy, Hứa Chi đi qua thư phòng, thấy anh ngồi một mình trong bóng tối. Miếng dán hoạt hình nhỏ xíu được dán ngay ngắn bên cạnh vết bỏng.
Trên bàn là chai rượu chưa mở và chiếc nhẫn chưa từng được đeo.
Chương 5: Người sống sót mang mã số B-17
Kẻ phóng hỏa là một người mắc nợ cờ bạc. Hắn khai nhận tiền qua tài khoản ẩn danh và chưa từng thấy mặt chủ thuê. Manh mối duy nhất là cuộc gọi phát đi từ viện dưỡng lão Thanh Sơn, nơi Tần lão phu nhân đang điều trị sau cơn đột quỵ.
Tần Triệt đích thân đưa Hứa Chi tới đó.
Trên đường đi, cả hai không nói gì. Khi xe dừng trước cổng, anh mới đặt một tập hồ sơ vào tay cô.
“Đây là tất cả những gì tôi điều tra được về cái chết của ba em.”
Hứa Chi lật vài trang rồi nhìn anh. “Anh đưa tôi không kèm điều kiện?”
“Vốn dĩ là của em.”
“Tại sao năm đó không đưa?”
“Vì trong đó có bằng chứng mẹ tôi liên quan.”
Hứa Chi sững người.
Mẹ Tần Triệt, Tần Vân Tâm, đã qua đời mười năm trước trong một vụ tai nạn máy bay. Trong ký ức của cô, bà là người phụ nữ dịu dàng, từng tặng cô một cây đàn piano.
“Bà ấy phụ trách quỹ phúc lợi chọn những đứa trẻ tham gia thử nghiệm.” Tần Triệt nhìn thẳng phía trước. “Có thể lúc đầu bà ấy không biết thuốc chưa được cấp phép, nhưng sau tai nạn, bà ấy giúp che giấu.”
“Cho nên anh đóng hồ sơ.”
“Phải.”
“Anh bảo vệ mẹ mình, mặc cho ba tôi mang tội đến chết.”
“Phải.”
Mỗi tiếng “phải” như một nhát búa giáng xuống.
Hứa Chi giơ tay tát anh. Lần này mạnh hơn lần trước, khóe môi anh rớm máu.
“Anh chăm sóc tôi vì áy náy?”
“Ban đầu là vậy.”
“Còn sau đó?”
“Sau đó tôi không buông được.”
“Thật ghê tởm.”
Tần Triệt quay mặt lại. “Tôi biết.”
Hứa Chi mở cửa xuống xe. Anh không giữ, chỉ lặng lẽ đi sau cô.
Tần lão phu nhân ngồi trong căn phòng rộng nhìn ra hồ. Bà đã ngoài tám mươi, nửa người không còn linh hoạt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
Nhìn thấy Hứa Chi, bà bật cười khàn khàn.
“Mạng cô lớn thật.”
Tần Triệt bước lên chắn trước mặt cô. “Bà thừa nhận vụ tai nạn năm đó?”
“Ta không biết cháu nói gì.”
“Người phóng hỏa đã khai.”
“Một con bạc nói bậy cũng đáng tin?”
Hứa Chi đặt máy tính bảng trước mặt bà, bật đoạn video trong phòng thí nghiệm.
Nụ cười trên mặt bà lão biến mất.
“B-17 là ai?” Hứa Chi hỏi.
“Một mã số vô nghĩa.”