Chú Nhỏ, Chúng Ta Kết Thúc

Chương 9



“Nghe tôi nói.” Bàn tay dính máu của anh nắm lấy cổ tay cô. “Ngăn kéo dưới cùng trong thư phòng có di chúc. Toàn bộ cổ phần cá nhân để lại cho An An. Không cần xét nghiệm. Con bé có phải con tôi hay không... cũng cho con bé.”

Nước mắt Hứa Chi rơi xuống mu bàn tay anh.

Đây là lần đầu tiên sau năm năm cô khóc trước mặt anh.

Tần Triệt muốn lau nhưng không còn sức. “Đừng khóc. Tôi không ép em tha thứ.”

“Câm miệng!”

“Tôi chỉ tiếc... chưa từng nghe con bé gọi một tiếng ba.”

Mắt anh khép lại.

Hứa Chi gào tên anh giữa tiếng còi xe cứu thương.

Viên đạn xuyên qua phổi, cách tim chưa đầy hai centimet. Ca phẫu thuật kéo dài sáu giờ.

Hứa Chi ngồi bên ngoài phòng mổ, chiếc váy trắng nhuộm đầy máu. An An được Trình Dục đưa tới lúc gần sáng. Con bé nhìn mẹ rồi nhìn đèn phòng mổ, sợ hãi ôm lấy cổ cô.

“Chú bị đau sao mẹ?”

Hứa Chi không nói được.

“Vì cứu mẹ à?”

Cô gật đầu.

An An im lặng một lúc rồi lấy khăn giấy lau máu khô trên tay mẹ. “Chú ấy là ba con phải không?”

Hứa Chi sững sờ.

“Ai nói với con?”

“Không ai. Con thấy ảnh chú trong hộp của mẹ.”

Trong hành lý của cô có một tấm ảnh cũ chụp ngày tốt nghiệp. Tần Triệt đứng sau choàng áo lên vai cô. Hứa Chi tưởng đã giấu rất kỹ.

“Mẹ nói ba con ở rất xa.” An An nhìn cánh cửa phòng mổ. “Chú ấy ở xa năm năm rồi mới về, đúng không?”

Hứa Chi ôm con vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.

Đèn phòng mổ tắt.

Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.

“Ca phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân mất máu nhiều. Bốn mươi tám giờ tới rất quan trọng.”

Hứa Chi nhắm mắt, cả người mềm đi.

Phía cuối hành lang, Giang Thư xuất hiện. Cô ta nhìn cánh cửa phòng hồi sức rồi đưa cho cảnh sát một tập hồ sơ.

“Tôi biết ai đứng sau vụ bắt cóc.”

Người ra lệnh không phải Tần lão phu nhân.

Mà là cha ruột của cô ta, Giang Chấn Hải.

Chương 7: Bốn mươi tám giờ

Tần Triệt không tỉnh lại trong ngày đầu tiên.

Hứa Chi đứng ngoài lớp kính phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn lồng ngực anh nâng lên theo nhịp máy thở. Người đàn ông từng mạnh mẽ đến mức dường như không gì có thể đánh bại giờ nằm im giữa dây truyền và máy móc lạnh lẽo.

Cô nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.

Năm mười tám tuổi, sau đám tang của ba, họ hàng xông vào nhà giành tài sản. Tần Triệt xuất hiện giữa phòng khách, chỉ nói một câu: “Căn nhà này đứng tên Hứa Chi, ai động vào thử xem.”

Năm hai mươi tuổi, cô sốt cao đúng lúc anh đang họp ở Singapore. Rạng sáng hôm sau anh đã ngồi bên giường, áo sơ mi còn nhăn vì chuyến bay dài.

Năm hai mươi hai tuổi, lần đầu trao mình cho anh, cô hỏi họ là gì của nhau. Anh im lặng rất lâu rồi nói: “Đừng nghĩ nhiều, chú sẽ chăm sóc em.”

Anh cho cô mọi thứ, trừ thứ cô thật sự muốn.

Hứa Chi từng tưởng đó là tình yêu. Sau này cô mới hiểu, sự chăm sóc không đi kèm tôn trọng chỉ là một chiếc lồng dát vàng.

“Mẹ.”

An An kéo tay áo cô. Con bé cầm một bức tranh vừa vẽ: ba người nắm tay dưới mặt trời, người đàn ông cao nhất có một vết đỏ ở ngực.

“Con để cái này cạnh chú được không?”

Hứa Chi ngồi xuống. “An An, con chưa cần gọi chú ấy là ba.”

“Tại sao?”

“Vì làm ba không chỉ cần có cùng dòng máu. Chú ấy đã bỏ lỡ rất nhiều ngày của con.”

“Nhưng chú ấy không biết có con mà.”

Câu nói hồn nhiên khiến cô nghẹn lại.

Đúng, anh không biết.

Đứa trẻ không có lỗi, Tần Triệt cũng không nên bị phủ nhận quyền làm cha chỉ vì khúc mắc giữa hai người. Nhưng biết điều đó là một chuyện, thực sự mở cánh cửa lại là chuyện khác.

“Chờ chú ấy tỉnh, mẹ và chú sẽ nói chuyện. Sau đó con tự quyết định có muốn gọi hay không.”

An An gật đầu, áp bức tranh lên kính để người bên trong nhìn thấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...