Cố Thâm Không Gần Nữ Sắc, Trừ Tôi
Chương 7
Tôi nhớ lại những lời nói trước đây, rồi lặp lại lần nữa:
“Tôi không có sở thích xen vào tình cảm của người khác.”
Cố Thâm nói: “Không phải xen vào.”
“Ồ, vậy thì Hứa Nặc Nặc là người thứ ba à?”
“Không phải.”
Có vẻ Cố Thâm hơi lo lắng, liên tục gõ ngón tay trong vô thức:
“Cô không phải, Nặc Nặc cũng không phải.”
Tôi bị xoay vòng vòng, mở miệng nói thẳng: “Vậy anh có ý gì?”
Cố Thâm im lặng một lát:
“Cô phải ở lại, giúp tôi giải quyết ham muốn.”
Trước đây Cố Thâm là một bông hoa không gần nữ sắc trên núi cao.
Từ khi phá giới, ham muốn của anh ta lập tức trở nên cực kỳ mãnh liệt, nếu không giải tỏa sẽ trở nên cáu kỉnh dễ nổi giận.
“Anh có thể tìm Hứa Nặc Nặc mà.”
“Không được, tôi chưa kết hôn với cô ấy.”
“Vậy thì kết hôn đi.”
“Nặc Nặc nói phải chu cấp cho ba đứa em trai học hết đại học, mới xem xét chuyện kết hôn.”
Cố Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, rồi quay đầu lại như đang giải thích:
“Nặc Nặc, cô ấy không giống cô, chỉ khi kết hôn rồi mới chịu thân mật với tôi…”
Không giống cái gì? Câu nói này gần như bóp nghẹt hơi thở tôi.
Bởi vì Hứa Nặc Nặc đơn thuần, bởi vì Cố Thâm thích và tôn trọng cô ấy, nên không muốn tìm cô ấy để giải tỏa.
Còn tôi thì sao, trong mắt anh ta, tôi hèn hạ rẻ mạt, muốn dùng lúc nào thì dùng.
Thế nên, trước khi anh ta kết hôn với Hứa Nặc Nặc, tôi phải ở lại.
Ở lại để giải quyết ham muốn cho anh ta, ở lại để anh ta giải tỏa áp lực.
“Nếu anh muốn tìm phụ nữ, có rất nhiều người, không cần cứ phải ép buộc tôi.”
Tôi có chút mệt mỏi, xoa xoa giữa trán.
Có lẽ là nghe những lời tổn thương, những lời lẽ miệt thị từng khiến tôi đau đến xé lòng, khổ sở khó chịu quá nhiều rồi.
Lúc này chỉ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, mệt đến mức khiến tôi không còn muốn ở lại nhà họ Cố nữa.
Nhưng dường như Cố Thâm không nghe thấy lời tôi nói.
Anh ta chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, vô cảm ra lệnh cho tôi:
“Tối nay tôi sẽ đến tìm cô, tắm rửa sạch sẽ đợi tôi.”
Người giàu có thật sự rất giỏi giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác, chỉ vài chữ ngắn ngủi đã có thể g.i.ế.c người không thấy máu.
Anh ta phớt lờ sự từ chối của tôi, bỏ qua sự phản đối của tôi, chỉ đơn giản là một mệnh lệnh.
Nhưng tối đó tôi không đợi được Cố Thâm.
Vì Hứa Nặc Nặc bị sốt cao do dầm mưa, chỉ một cú điện thoại đã khiến anh chạy đến.
Mấy ngày nay Cố Thâm canh chừng tôi rất kỹ, mỗi cánh cửa đều khóa chặt, sợ tôi rời đi.
Nhưng hôm nay anh ta đi quá vội vàng, vừa gặp Hứa Nặc Nặc đã lập tức mất hết bình tĩnh.
Cho nên quên khóa cửa, cũng quên mất tôi đang ở trong phòng.
Tôi mở vali ra, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Thật ra cũng không có gì nhiều.
Mấy năm nay ở nhà họ Cố, tôi vẫn luôn rất cẩn trọng, biết ý mà nhìn sắc mặt.
Ngoài những món đồ xa xỉ mà mẹ Cố tặng, tôi gần như chưa từng mua thứ gì.
Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ chăng.
Vì cảm thấy sẽ không thể ở lâu dài, nên tôi chưa bao giờ coi đây là nhà của mình.
Vài bộ quần áo, vài món đồ dùng sinh hoạt lặt vặt.
Một chiếc vali nhỏ, chứa đựng bốn năm của tôi.
Tôi đến nhà họ Cố cũng như vậy, lúc rời đi cũng nhẹ nhàng như thế.
Khi sắp xếp đến chiếc áo khoác kia, tôi nhìn rất lâu, rồi quyết định không mang theo.
Thời còn trẻ ngây thơ và cố chấp, tôi giặt sạch chiếc áo khoác rồi ngày nào cũng trốn ở ngoài quán bar muốn trả lại cho Cố Thâm.
Sau này mới biết, loại vải này không thể giặt nước.
Quần áo của người giàu có đều là đồ dùng một lần, huống chi tôi chỉ là một cô phục vụ nhỏ bé.
Cứ nghĩ Cố Thâm đã quên tôi, nhưng không phải.
Chỉ là kết cục quá tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn một trăm lần so với việc anh ta quên tôi.