Cố Tổng, Anh Muộn Rồi
Chương 11
Lục Chính Viễn nhìn tôi.
“Ở Lục thị?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng con không muốn được bổ nhiệm chỉ vì là con gái cha.”
Ông bật cười.
“Vậy con muốn thế nào?”
“Con muốn bắt đầu bằng một dự án cụ thể. Nếu làm tốt, con sẽ tiếp tục. Nếu không, con chấp nhận để người khác thay thế.”
Lục Chính Viễn nhìn tôi hồi lâu.
Cuối cùng, ông gật đầu.
“Được.”
Ông lấy từ bên cạnh một tập tài liệu.
“Cha có một dự án muốn giao cho con.”
Tôi mở ra.
Trên trang đầu tiên là dòng chữ:
DỰ ÁN TÁI PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ BẮC THÀNH.
Tổng vốn đầu tư dự kiến: mười hai tỷ tệ.
Tôi hơi bất ngờ.
“Dự án lớn như vậy?”
“Con từng quản lý ba dự án trọng điểm của Cố thị. Cha tin con có năng lực.”
Tôi nhìn ông.
“Cha không sợ con thất bại sao?”
Lục Chính Viễn mỉm cười.
“Thất bại thì làm lại.”
Ông dừng một chút.
“Cha có tiền cho con thử.”
Tôi bật cười.
Đã lâu lắm rồi tôi mới cười thoải mái như vậy.
Nhưng ngay lúc ấy, chú Lục bước vào.
“Chủ tịch, có chuyện cần báo cáo.”
Cha tôi ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
“Phía Cố thị vừa gửi đề nghị gặp mặt.”
Tôi đặt đũa xuống.
Lục Chính Viễn nhìn tôi.
“Con muốn gặp không?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
Ông gật đầu.
“Vậy không gặp.”
Chú Lục đáp:
“Vâng.”
Nhưng trước khi ông ấy rời đi, tôi gọi lại.
“Chú Lục.”
“Tiểu thư?”
“Nhắn với họ một câu.”
“Câu gì?”
Tôi bình thản nói:
“Chuyện công việc, cứ để luật sư và người phụ trách chuyên môn trao đổi.”
“Còn chuyện riêng…”
Tôi mỉm cười.
“Tôi và Cố Đình Sâm đã không còn gì để nói.”
CHƯƠNG 6: CHIẾC NHẪN TÁM TRIỆU VÀ BẢN HỢP ĐỒNG BỊ ĐÁNH TRÁO
Ba ngày sau.
Tại Cố thị, Hứa Mạn Nhu gặp rắc rối đầu tiên.
Một bản hợp đồng quan trọng bị phát hiện có sai lệch.
Đó là hợp đồng cung ứng vật liệu cho dự án Nam Thành.
Theo bản được lưu trong hệ thống, đơn giá vật liệu đã tăng thêm mười tám phần trăm so với bản được phê duyệt trước đó.
Nếu thực hiện theo mức giá mới, Cố thị có nguy cơ phát sinh chi phí hàng trăm triệu tệ.
Giám đốc pháp chế đập tập hồ sơ xuống bàn.
“Ai đã thay bản hợp đồng?”
Không ai trả lời.
Trưởng bộ phận dự án nhìn Hứa Mạn Nhu.
“Cô Hứa, hôm trước cô nói đã rà soát và hoàn tất thủ tục trình ký?”
Hứa Mạn Nhu lập tức biến sắc.
“Tôi chỉ chuyển tài liệu thôi!”
“Nhưng tài khoản của cô là tài khoản cuối cùng tải bản hợp đồng lên hệ thống!”
“Không thể nào!”
Giám đốc pháp chế mở máy tính.
“Cô tự xem đi.”
Trên màn hình hiện rõ lịch sử chỉnh sửa.
Người tải bản hợp đồng mới lên là Hứa Mạn Nhu.
Thời gian: mười giờ bốn mươi hai phút tối hôm trước.
Hứa Mạn Nhu cắn môi.
“Tôi… tôi không nhớ.”
Giám đốc pháp chế lạnh giọng.
“Cô không nhớ nhưng hệ thống có ghi nhận.”
Đúng lúc ấy, Cố Đình Sâm bước vào.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
Hứa Mạn Nhu lập tức chạy đến.
“Anh Đình Sâm, họ nói em sửa hợp đồng, nhưng em thật sự không biết gì cả!”
Cố Đình Sâm nhìn giám đốc pháp chế.
“Chỉ là một sai sót nhỏ, có cần làm lớn chuyện không?”
Người kia không nhịn được nữa.
“Cố tổng, đây không phải sai sót nhỏ!”
Ông chỉ vào màn hình.
“Nếu hợp đồng này có hiệu lực theo nội dung đã sửa, công ty có thể phải chịu thêm khoản chi phí rất lớn!”
Cố Đình Sâm cau mày.
“Vậy sửa lại.”
“Không đơn giản như vậy. Bên cung ứng đã ký xác nhận bản mới và đang yêu cầu thực hiện!”
Căn phòng im lặng.
Hứa Mạn Nhu bắt đầu hoảng sợ.
Cô ta kéo tay áo Cố Đình Sâm.
“Anh giúp em đi…”
Cố Đình Sâm hít sâu.
“Liên hệ Tống Vãn Ý.”
Giám đốc pháp chế nhìn anh.
“Cô Tống đã nghỉ việc.”
“Tôi biết!”
“Và cô ấy không còn trách nhiệm xử lý hợp đồng này.”
Cố Đình Sâm nghiến răng.
“Vậy trước đây cô ấy xử lý thế nào?”
Giám đốc pháp chế im lặng vài giây.
“Trước đây, cô Tống luôn yêu cầu đối chiếu bản hợp đồng với biên bản phê duyệt, xác nhận lại từng phụ lục và lưu bản có chữ ký số của hai bên.”