Cố Tổng, Anh Muộn Rồi
Chương 21
Lục thị và Kỷ thị tổ chức một buổi lễ đơn giản tại công trường.
Tôi đứng trước bản quy hoạch, nhìn những hạng mục đầu tiên được triển khai.
Kỷ Hoài Xuyên bước đến.
“Chúc mừng em.”
Tôi mỉm cười.
“Cũng chúc mừng anh.”
Anh nhìn tôi.
“Có mệt không?”
“Hơi mệt.”
“Vậy tối nay nghỉ sớm.”
Tôi bật cười.
“Anh nói câu này giống cha em quá.”
Kỷ Hoài Xuyên nghiêm túc suy nghĩ.
“Vậy tôi nên đổi cách nói.”
“Đổi thế nào?”
Anh cúi xuống.
“Tối nay tôi nấu cơm cho em.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh biết nấu ăn?”
“Biết một chút.”
“Món gì?”
“Mì.”
Tôi bật cười.
“Chỉ mì thôi sao?”
“Còn trứng.”
Tôi cười đến mức phải vịn tay anh.
Kỷ Hoài Xuyên nhìn tôi, khóe môi cong lên.
Một lúc sau, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi lập tức ngừng cười.
“Hoài Xuyên…”
Anh mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản.
Không phải kim cương màu hồng tám triệu tệ.
Không phải món trang sức phô trương.
Chỉ là một chiếc nhẫn thanh lịch, được thiết kế riêng.
Kỷ Hoài Xuyên nhìn tôi.
“Vãn Ý, anh biết em không cần một cuộc hôn nhân để chứng minh giá trị của mình.”
Tôi im lặng.
“Anh cũng biết em có thể sống rất tốt mà không cần anh.”
Anh mỉm cười.
“Nhưng nếu em đồng ý, anh muốn được cùng em đi qua những ngày bình thường.”
“Không phải với tư cách người bảo vệ em.”
“Cũng không phải người quyết định thay em.”
“Mà là người đồng hành.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Rồi nhìn anh.
“Anh không sợ em quá bận công việc sao?”
“Anh cũng bận.”
“Em không giỏi nấu ăn.”
“Anh có thể học.”
“Em không muốn từ bỏ sự nghiệp.”
“Anh chưa từng yêu cầu.”
Tôi bật cười.
“Vậy nếu chúng ta cãi nhau?”
Kỷ Hoài Xuyên suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Thì nói chuyện.”
“Nếu không thống nhất?”
“Tiếp tục nói.”
“Nếu vẫn không thống nhất?”
Anh mỉm cười.
“Vậy mỗi người giữ quan điểm của mình, miễn là chúng ta vẫn tôn trọng nhau.”
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Không phải vì đau lòng.
Mà vì cuối cùng tôi đã gặp được một người hiểu rằng hôn nhân không phải sự sở hữu.
Kỷ Hoài Xuyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Em không cần trả lời ngay.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh hơi sững người.
Tôi mỉm cười.
“Ý em là không cần đợi.”
Tôi đưa tay ra.
“Em đồng ý.”
Kỷ Hoài Xuyên nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông luôn bình tĩnh trước những thương vụ hàng tỷ tệ lại ngẩn người như một chàng trai mới biết yêu.
“Thật sao?”
Tôi bật cười.
“Anh hỏi lại lần nữa là em đổi ý đấy.”
Anh lập tức lấy nhẫn ra.
“Không hỏi nữa.”
Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út.
Vừa vặn.
Kỷ Hoài Xuyên nắm tay tôi.
“Cảm ơn em.”
Tôi nhìn anh.
“Vì điều gì?”
“Vì đã cho anh cơ hội được ở bên em.”
Tôi mỉm cười.
Lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác được yêu mà không cần đánh đổi bản thân.
Ba tháng sau.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại Bắc Kinh.
Không quá phô trương.
Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và những người đã đồng hành cùng chúng tôi.
Cha tôi nắm tay tôi bước vào lễ đường.
Khi đến trước mặt Kỷ Hoài Xuyên, ông không lập tức buông tay.
Ông nhìn anh.
“Hoài Xuyên.”
“Vâng, thưa bác.”
“Con gái bác từng chịu nhiều thiệt thòi.”
Kỷ Hoài Xuyên nghiêm túc gật đầu.
“Cháu biết.”
“Bác không yêu cầu cháu phải khiến con bé vui vẻ mỗi ngày.”
Ông dừng lại.
“Nhưng bác mong cháu nhớ rằng, dù kết hôn, Vãn Ý vẫn là chính nó.”
Kỷ Hoài Xuyên nhìn tôi.
Sau đó đáp:
“Cháu sẽ nhớ.”
Cha tôi mỉm cười.
Ông đặt tay tôi vào tay anh.
“Vậy bác yên tâm.”
Tôi nhìn cha.
Mắt ông đỏ lên.
“Cha…”
Ông nhẹ nhàng vỗ tay tôi.
“Con gái, lần này hãy sống thật hạnh phúc.”
Tôi nghẹn ngào gật đầu.
“Vâng.”
Ở một thành phố khác.
Cố Đình Sâm nhìn thấy tin tức về đám cưới qua điện thoại.
Trong bức ảnh, tôi mặc váy cưới trắng, đứng cạnh Kỷ Hoài Xuyên.
Tôi đang cười.
Một nụ cười rất tươi.
Rất tự nhiên.
Cố Đình Sâm nhìn bức ảnh rất lâu.
Anh ta chợt nhớ.
Trong bảy năm kết hôn, Tống Vãn Ý hiếm khi cười như vậy.
Không phải vì cô không biết cười.