Con Gái Nhà Họ Tống Đã Trở Về

Chương 11



Đó là một bộ hồ sơ đề nghị đối chiếu công nợ và rà soát quyền sử dụng nhãn hiệu, gửi theo đúng quy trình giữa hai doanh nghiệp.

Người ký tên không phải tôi.

Mà là Giang Vãn Ninh.

Mẹ tôi.

Sau khi sức khỏe ổn định hơn, bà đã chủ động ký văn bản ủy quyền cho nhóm pháp lý rà soát những giao dịch liên quan đến tài sản của mình.

Tôi không hề ép.

Tôi chỉ đưa bà xem tài liệu.

Mẹ đọc rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Như Ý, nếu mẹ không ký thì sao?”

Tôi đáp:

“Thì con vẫn chăm sóc mẹ.”

Bà ngẩng lên.

Tôi mỉm cười.

“Con muốn mẹ tự quyết định. Không phải vì con tức giận mà mẹ buộc phải làm theo.”

Mẹ im lặng một lúc.

Rồi bà cầm bút.

“Vậy mẹ ký.”

Nét chữ bà hơi run.

Nhưng chữ ký cuối cùng rất rõ ràng.

“Như Ý, mẹ nhịn đủ rồi.”

Tôi cúi đầu, nắm lấy tay bà.

Đó là lần đầu tiên sau mười năm tôi cảm thấy mình thực sự đã trưởng thành.

Không phải vì tôi có thể khiến người khác s/ợ h/ã/i.

Mà vì tôi đã học được cách không biến người mình yêu thương thành một phần trong kế hoạch của bản thân.

Lễ đính hôn của Hạo Xuyên và Nhã Kỳ vẫn diễn ra.

Tôi không đến.

Tôi dành buổi sáng đưa mẹ đi kiểm tra tim.

Đến trưa, điện thoại bắt đầu rung liên tục.

Người đầu tiên gọi là Nhã Kỳ.

Tôi không nghe.

Người thứ hai là Hạo Xuyên.

Tôi cũng không nghe.

Người thứ ba là bố.

Tôi nhìn màn hình một lúc rồi bấm nhận.

“Như Ý! Con đang ở đâu?”

“Bệnh viện.”

“Con có biết nhà họ Cố vừa tuyên bố tạm dừng một phần hợp tác với nhà họ Tống không?”

Tôi nhướng mày.

“Vậy à?”

“Con đừng giả vờ! Chuyện này chắc chắn liên quan đến con!”

Tôi nhìn mẹ đang ngồi uống nước ấm.

“Bố, con đang đưa mẹ đi khám.”

“Nhưng công ty…”

Tôi ngắt lời.

“Ngày mẹ phải nằm viện, bố bảo công ty quan trọng hơn.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Hôm nay con cũng muốn thử xem cảm giác đặt sức khỏe của mẹ lên trên công ty là thế nào.”

Tôi cúp máy.

Mẹ nhìn tôi.

“Có chuyện gì à con?”

“Không có gì nghiêm trọng.”

Tôi đưa bà một miếng táo.

“Chỉ là vài người đang học cách chịu trách nhiệm.”

Chiều hôm ấy, tôi mới biết chuyện xảy ra tại lễ đính hôn.

Theo lời một người bạn cũ, buổi lễ vốn được tổ chức vô cùng xa hoa.

Nhã Kỳ mặc chiếc váy cưới đặt riêng, trên cổ đeo bộ trang sức của mẹ tôi.

Tú Quyên ngồi ở bàn chính, liên tục giới thiệu con gái mình là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Cố.

Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì bố Hạo Xuyên nhận được điện thoại.

Sau cuộc gọi, ông lập tức rời khỏi hội trường.

Mười phút sau, Hạo Xuyên cũng bị gọi đi.

Khách khứa bắt đầu xì xào.

Nhã Kỳ tức giận chạy theo.

Cô ta tưởng Hạo Xuyên cố tình bỏ mặc mình.

Nào ngờ vừa đến hành lang đã nghe thấy bố hắn quát:

“Con có biết công ty đang gặp rắc rối gì không?”

Hạo Xuyên đáp:

“Chỉ là một cuộc rà soát hợp đồng thôi mà!”

“Chỉ là rà soát?”

Ông Cố tức đến đỏ mặt.

“Đối tác yêu cầu chúng ta giải trình hàng loạt khoản doanh thu liên quan đến nhãn hiệu được cấp phép! Nếu không xử lý được, kế hoạch huy động vốn quý sau sẽ bị ảnh hưởng!”

Hạo Xuyên lập tức nhắc đến tôi.

“Tống Như Ý đứng sau chuyện này!”

Ông Cố sững lại.

“Tống Như Ý?”

“Đúng! Cô ta cố tình trả thù vì con hủy hôn!”

Ông Cố nhìn hắn rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Con hủy hôn từ bao giờ?”

Hạo Xuyên im bặt.

Ông Cố lập tức hiểu ra.

“Con chưa hủy?”

Hắn cúi đầu.

“Con định sau lễ đính hôn sẽ…”

Một tiếng động chát chúa vang lên.

Ông Cố đã t/á/t hắn.

“Con đính hôn với người khác khi hôn ước cũ còn chưa giải quyết xong?”

Nhã Kỳ đứng ngoài cửa, nghe đến đó thì sắc mặt thay đổi.

Cô ta xông vào.

“Bác Cố! Chuyện này không thể trách Hạo Xuyên! Chính Tống Như Ý cố tình không chịu buông tha anh ấy!”

Ông Cố quay sang nhìn cô ta.

“Cháu là Tống Nhã Kỳ?”

“Vâng!”

“Cháu có biết Giang Vãn Ninh là ai không?”

Nhã Kỳ ngẩng cao đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...