Con Gái Nhà Họ Tống Đã Trở Về

Chương 15



“Con có thể tha thứ cho bố không?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Con không biết.”

Ông lập tức bật khóc.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng có một chuyện con biết rất rõ.”

Tôi nhìn ông.

“Con sẽ không dùng sự tha thứ của mình để thay mẹ quyết định.”

Tôi cầm túi xách.

“Những gì bố đã làm với mẹ, bố phải tự chịu trách nhiệm.”

09

Hai tuần sau, bệnh viện thông báo mẹ tôi đủ điều kiện bước vào giai đoạn điều trị tiếp theo.

Tôi gần như dành toàn bộ thời gian ở bên bà.

Những cuộc gọi từ nhà họ Tống, tôi đều chuyển cho Minh Viễn xử lý.

Cho đến một buổi chiều, ông nội đích thân gọi đến.

“Như Ý.”

Giọng ông đã già hơn rất nhiều.

Tôi nhìn số điện thoại quen thuộc.

“Chào ông.”

Ông im lặng một lát.

“Cháu về nước sao không đến thăm ông?”

Tôi mỉm cười.

“Cháu bận chăm mẹ.”

Ông thở dài.

“Ông nghe nói cháu đang điều tra công ty.”

“Vâng.”

“Như Ý, chuyện năm xưa đã qua rồi. Cháu không thể vì tức giận mà phá hủy gia đình thêm lần nữa.”

Tôi bật cười.

“Ông nội.”

“Ừ?”

“Ông có biết năm xưa cháu đã khiến nhà họ Tống thiệt hại bao nhiêu tiền không?”

Ông im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Gần một nửa cơ nghiệp.”

“Cháu còn nhớ thì tốt!”

“Cháu nhớ rất rõ.”

Tôi nhìn bản báo cáo trên bàn.

“Nhưng ông có biết lần này, chỉ riêng những khoản giao dịch đáng ngờ trong ba năm đã lên đến bao nhiêu không?”

Ông không đáp.

Tôi đọc con số.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng đồ vật rơi xuống.

Một lúc lâu sau, ông mới hỏi:

“Cháu nói thật?”

“Cháu có tài liệu.”

Ông thở dốc.

“Đức Thành… nó dám?”

Tôi mỉm cười.

“Ông muốn tự xem không?”

Một tiếng sau, xe của ông nội xuất hiện trước văn phòng Minh Viễn.

Ông chống gậy bước vào.

Đi cùng còn có chú ba.

Người từng công khai s/ỉ n/h/ụ/c mẹ tôi năm xưa.

Vừa nhìn thấy tôi, chú ba lập tức dừng bước.

Sắc mặt ông ta chuyển từ ngạc nhiên sang k/i/n/h h/ã/i.

“Như… Như Ý?”

Tôi đứng dậy.

“Chú ba, lâu rồi không gặp.”

Ông ta vô thức lùi lại.

Tôi mỉm cười.

“Chú khỏe chứ?”

“Khỏe… khỏe…”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay ông ta.

“Xem ra công việc kinh doanh của chú đã khá hơn nhiều.”

Ông ta lập tức kéo tay áo xuống.

Tôi bật cười.

“Chú đừng căng thẳng. Cháu chỉ hỏi thăm thôi.”

Ông nội gõ mạnh gậy xuống sàn.

“Đủ rồi! Đưa tài liệu cho ông!”

Tôi đẩy tập hồ sơ sang.

Ông đọc rất lâu.

Càng đọc, bàn tay càng run.

Đến trang cuối, ông đập mạnh xuống bàn.

“Đồ khốn!”

Chú ba giật mình.

“Anh cả, chuyện gì vậy?”

Ông nội ném tập hồ sơ cho chú.

“Đọc đi!”

Chú ba đọc xong, mặt cũng trắng bệch.

Tôi chống cằm quan sát hai người.

Thật thú vị.

Mười năm trước, họ cho rằng tôi là người khiến gia tộc tổn thất.

Mười năm sau, người âm thầm khoét rỗng tài sản lại chính là con trai mà họ luôn bảo vệ.

Ông nội ngẩng lên.

“Như Ý, cháu muốn ông làm gì?”

Tôi mỉm cười.

“Cháu không muốn ông làm gì cả.”

Ông sững lại.

“Vậy cháu đưa tài liệu cho ông để làm gì?”

“Vì cháu nghĩ ông có quyền biết.”

Tôi đặt thêm một tập hồ sơ trước mặt ông.

“Đây là phương án xử lý rủi ro do nhóm chuyên môn đề xuất.”

Ông mở ra.

Tôi tiếp tục:

“Nếu ông muốn bảo vệ công ty, trước hết phải kiểm toán độc lập các giao dịch liên quan, tạm đình chỉ quyền phê duyệt của những người có xung đột lợi ích và chủ động khắc phục các khoản sai phạm.”

Chú ba lập tức phản đối:

“Không được! Làm vậy chẳng khác nào tự thừa nhận công ty có vấn đề!”

Tôi quay sang ông ta.

“Vậy chú muốn che giấu?”

Ông ta nghẹn lời.

Tôi mỉm cười.

“Cháu không phản đối. Nhưng nếu che giấu, khi sự việc bị phát hiện, hậu quả có thể lớn hơn.”

Ông nội nhìn tôi rất lâu.

“Cháu đã chuẩn bị hết rồi?”

“Chưa.”

Tôi lắc đầu.

“Cháu chỉ chuẩn bị những gì cần thiết để bảo vệ mẹ.”

Ông cúi xuống nhìn tài liệu.

“Vậy nếu ông không đồng ý?”

Tôi bình thản đáp:

“Thì cháu vẫn tiếp tục yêu cầu làm rõ các giao dịch liên quan đến tài sản của mẹ.”

Tôi nhìn ông.

“Cháu không cần ông cho phép.”

Căn phòng im lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...