Con Gái Nhà Họ Tống Đã Trở Về

Chương 17



Ông không đáp.

Tôi nhìn thẳng vào ông.

“Mẹ nói chỉ cần bố còn cần bà, bà ở đâu cũng được.”

Giọng tôi chậm lại.

“Vậy mà bố để bà nằm trong căn phòng ấy, nhìn người tình sử dụng giường ngủ, quần áo và kỷ vật của mình.”

Mắt ông đỏ hoe.

Tôi hỏi:

“Khi ấy bố có nghĩ đến việc cho mẹ một con đường sống không?”

Ông không trả lời.

Tôi gật đầu.

“Vậy bố đừng hỏi con câu đó nữa.”

11

Sau cuộc họp, Lâm Tú Quyên cuối cùng cũng bắt đầu hoảng sợ.

Bà ta liên tục gọi cho bố.

Nhưng lần này, Tống Đức Thành không còn đủ khả năng bảo vệ bà ta.

Tài khoản của Thành Hưng bị kiểm tra.

Một số khoản thanh toán bị yêu cầu giải trình.

Những món trang sức có nguồn gốc từ tài sản riêng của mẹ tôi cũng được đưa vào danh sách tranh chấp.

Tú Quyên lập tức nghĩ đến việc bán chúng.

Đáng tiếc, bà ta chọn nhầm nơi.

Chiếc vòng phỉ thúy được mang đến một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ cổ.

Người phụ trách kiểm tra ký hiệu nhận dạng và phát hiện món đồ nằm trong danh sách tài sản đang có yêu cầu xác minh quyền sở hữu.

Cửa hàng từ chối giao dịch.

Tú Quyên tức giận bỏ đi.

Hai ngày sau, bà ta thử bán chiếc dây chuyền ngọc trai.

Kết quả cũng không thành.

Cuối cùng, bà ta tìm đến một người quen.

Người này đồng ý mua với giá thấp hơn rất nhiều.

Nhưng khi chuẩn bị giao dịch, Tú Quyên phát hiện người mua yêu cầu bà ta ký cam kết về nguồn gốc tài sản.

Bà ta không dám ký.

Bởi bà ta biết rõ những món đồ ấy đến từ đâu.

Tối hôm đó, Tú Quyên gọi điện cho tôi.

“Tống Như Ý! Cô muốn dồn tôi đến đường cùng sao?”

Tôi đang đọc sách bên giường mẹ.

“Chào dì Lâm.”

“Cô đừng giả vờ! Có phải cô cố tình khiến tôi không bán được trang sức không?”

Tôi mỉm cười.

“Trang sức nào?”

“Những món đồ cô nói là của mẹ cô!”

“À.”

Tôi gật đầu.

“Nếu bà thừa nhận chúng thuộc về mẹ tôi, sao còn mang đi bán?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi tiếp tục:

“Dì Lâm, tôi khuyên bà đừng chuyển nhượng tài sản đang có tranh chấp.”

Bà ta hét lên:

“Tôi không sợ cô!”

“Vậy thì tốt.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé.”

Bà ta cảnh giác.

“Ở đâu?”

“Biệt thự Vãn Ý.”

Tôi mỉm cười.

“Đến lúc bàn chuyện trả nhà rồi.”

Sáng hôm sau, tôi cùng mẹ trở về biệt thự.

Đây là lần đầu tiên bà bước qua cánh cổng ấy sau nhiều tháng nằm viện.

Mẹ đứng rất lâu trước tấm biển đồng.

Tôi nắm tay bà.

“Mẹ, chúng ta vào thôi.”

Bà gật đầu.

Trong phòng khách, Tú Quyên đã chờ sẵn.

Nhã Kỳ ngồi cạnh, đôi mắt đỏ hoe.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức đứng dậy.

“Tống Như Ý! Cô hài lòng rồi chứ? Hạo Xuyên không chịu gặp tôi nữa!”

Tôi ngạc nhiên.

“Vậy à?”

“Cô còn giả vờ!”

Nhã Kỳ lao đến.

Nhưng lần này, mẹ tôi bước lên trước.

“Đủ rồi.”

Nhã Kỳ khựng lại.

Mẹ nhìn cô ta.

“Đây là nhà của tôi. Cháu không có quyền gây sự với con gái tôi.”

Nhã Kỳ bật cười.

“Bà tưởng bố tôi sẽ để bà đuổi chúng tôi đi sao?”

Mẹ không đáp.

Bà lấy từ túi xách một tập giấy.

Đó là thông báo chấm dứt việc cho phép cư trú và yêu cầu bàn giao căn nhà theo thời hạn hợp lý, kèm phương án xử lý nếu các bên không tự nguyện thực hiện.

Tú Quyên vừa đọc đã biến sắc.

“Giang Vãn Ninh! Cô định đuổi mẹ con tôi ra đường?”

Mẹ nhìn bà ta.

“Cô đã ở đây nhiều năm.”

“Thì sao?”

“Cô có thời gian để tìm nơi khác.”

Tú Quyên nghiến răng.

“Đức Thành sẽ không đồng ý!”

Tôi mỉm cười.

“Bố tôi không phải chủ sở hữu.”

Bà ta quay phắt sang tôi.

“Nhưng ông ấy là chồng bà ta!”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Tôi lấy ra một tập giấy khác.

“Và mẹ tôi đã quyết định tiến hành thủ tục ly hôn.”

Cả phòng im phăng phắc.

Tú Quyên nhìn mẹ bằng ánh mắt khó tin.

“Cô… cô muốn ly hôn?”

Mẹ bình tĩnh đáp:

“Đúng.”

Tú Quyên bỗng bật cười.

“Cuối cùng cô cũng chịu nhường chồng cho tôi!”

Tôi nhìn bà ta.

Không nhịn được cười.

“Dì Lâm.”

Bà ta cau mày.

“Gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...