Con Gái Nhà Họ Tống Đã Trở Về
Chương 9
“Hơn mười tám triệu tệ trong hai năm.”
Tôi im lặng.
Mẹ tôi từng nói với tôi rằng bà không còn nhiều tiền tiết kiệm.
Bà sợ làm phiền con gái đang sống ở nước ngoài.
Thậm chí tháng trước, khi tôi hỏi có cần gửi tiền về không, bà còn cười bảo:
“Mẹ đủ dùng mà.”
Hóa ra không phải bà đủ dùng.
Mà là bà chẳng biết tiền của mình đã đi đâu.
Tôi hỏi:
“Có chứng từ chứng minh những khoản chuyển tiền này được mẹ tôi đồng ý không?”
“Phía ngân hàng có lưu tài liệu điện tử. Chúng tôi đang làm thủ tục xác minh theo ủy quyền của bà Giang.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Minh Viễn nhìn tôi.
“Cô định xử lý thế nào?”
Tôi khép tập hồ sơ.
“Trước tiên, chữa bệnh cho mẹ.”
“Còn những người kia?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Anh Minh Viễn, anh có biết điều gì khiến một người tham lam khó chịu nhất không?”
Anh suy nghĩ.
“Mất tiền?”
“Không.”
Tôi mỉm cười.
“Là biết trước mình sắp mất tiền, nhưng không thể xác định sẽ mất bao nhiêu.”
Tôi đứng dậy.
“Chúng ta bắt đầu bằng một món quà nhỏ đi.”
Chiều hôm đó, Tống Nhã Kỳ nhận được một phong thư.
Bên trong là bản thông báo yêu cầu bảo quản nguyên trạng các tài sản đang có tranh chấp, kèm danh mục sơ bộ.
Cô ta lập tức gọi điện cho tôi.
“Tống Như Ý! Cô bị bệnh à? Tại sao lại gửi giấy tờ đến nhà tôi?”
Tôi đang ngồi trong quán cà phê đối diện bệnh viện.
“À, cô nhận được rồi sao?”
“Cô muốn cướp trang sức của tôi?”
“Trang sức của cô?”
“Đúng!”
Tôi bật cười.
“Vậy cô có hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh quyền sở hữu không?”
Nhã Kỳ nghẹn lời.
Một lát sau, cô ta hét lên:
“Bố tôi tặng!”
“Thế thì cô cứ yêu cầu bố cung cấp giấy tờ.”
“Cô…”
“À, còn chiếc vòng kim cương cô đang đeo.”
Tôi uống một ngụm cà phê.
“Nó là món quà ông ngoại tặng mẹ tôi nhân dịp kỷ niệm mười năm ngày cưới.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Mặt trong có khắc một dòng chữ.”
Nhã Kỳ lập tức hỏi:
“Dòng chữ gì?”
Tôi mỉm cười.
“Cô tự nhìn đi.”
Tôi ngắt máy.
Năm phút sau, Minh Viễn gửi cho tôi một bức ảnh.
Nhã Kỳ vừa đăng lên mạng xã hội.
Trong ảnh, cô ta chụp cận cảnh chiếc vòng kim cương, cố tình khoe rằng đó là quà bố tặng.
Phần khắc chữ hiện lên rõ ràng.
Tôi chuyển bức ảnh cho Minh Viễn.
“Thêm vào hồ sơ.”
Anh nhắn lại:
“Cô đoán được cô ta sẽ đăng ảnh?”
Tôi trả lời:
“Không chắc.”
“Vậy tại sao cô lại nhắc đến dòng chữ?”
Tôi nhìn màn hình, bật cười.
“Vì cô ta thích chứng minh mình thắng.”
Và một người quá thích khoe chiến thắng thường không nhận ra mình đang giúp đối phương thu thập chứng cứ.
05
Ba ngày sau, tôi nhận được lời mời từ Cố Hạo Xuyên.
Hắn hẹn tôi tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm Thượng Hải.
Tôi đến đúng giờ.
Hạo Xuyên đã ngồi chờ sẵn.
Mười năm không gặp, hắn thay đổi khá nhiều.
Người thiếu niên từng vụng về tặng tôi một hộp kẹo vào ngày sinh nhật giờ đã trở thành một người đàn ông ăn mặc lịch lãm.
Chỉ tiếc, ánh mắt hắn nhìn tôi không còn giống trước.
“Như Ý.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Lâu rồi không gặp.”
Hắn mỉm cười.
“Em vẫn đẹp như ngày nào.”
Tôi nhìn thực đơn.
“Anh muốn ăn gì?”
Hắn hơi khựng lại.
“Chúng ta không thể nói chuyện trước sao?”
“Được.”
Tôi đặt thực đơn xuống.
“Anh nói đi.”
Hạo Xuyên hắng giọng.
“Anh nghe Nhã Kỳ nói em đang gây khó dễ cho mẹ con cô ấy.”
Tôi gật đầu.
“Rồi sao?”
“Anh nghĩ em nên rộng lượng một chút.”
Tôi nhìn hắn.
“Rộng lượng?”
“Anh biết chuyện giữa chúng ta khiến em khó chịu. Nhưng hôn ước ấy do hai gia đình sắp đặt từ nhỏ. Chúng ta đã xa nhau mười năm, tình cảm không thể giữ nguyên được.”
Tôi mỉm cười.
“Anh nói đúng.”
Hắn lập tức thở phào.
“Anh biết em là người hiểu chuyện.”
Tôi hỏi:
“Vậy tin nhắn hai tháng trước là thế nào?”
Hắn khựng lại.
“Tin nhắn nào?”
Tôi mở điện thoại.
Dòng chữ hiện rõ trước mặt hắn.
“Như Ý, anh nhất định sẽ chờ ngày em trở về.”
Hạo Xuyên im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh gửi nhầm à?”
Hắn ho khan.