Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật
Chương 10
Tôi hít một hơi lạnh, căng thẳng nhìn anh: "Đắt cỡ nào? Không phải em vừa mới tưới cả tiền đặt cọc một căn nhà lên đầu cô ta đấy chứ?"
Nhìn là biết mức tiêu xài ở những nhà hàng như thế không hề thấp rồi.
Quá bốc đồng rồi, quá xốc nổi rồi...
Trình Viễn Từ mím môi, nơi đáy mắt ngập tràn ý cười. Lát sau, anh nhịn không nổi nữa mà cười rộ lên rạng rỡ khiến ngũ quan thâm thúy lạnh lùng của anh lại trở nên bừng sáng tràn đầy sức sống.
Lần gần nhất tôi nhìn thấy anh cười vui vẻ như thế này đã là một năm trước, khi tôi và Trình Viễn Nhược tổ chức sinh nhật cho anh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười theo anh. Cười mãi cười mãi, bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó sai sai, hình như có một dòng chất lỏng ươn ướt ấm ấm chảy ra từ phía dưới.
"A a a a, Trình Viễn Từ, mau đưa em tới b/ệnh viện, sắp không giữ nổi con rồi."
Tôi khép ch/ặt hai chân không dám nhúc nhích, sau lưng túa ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh.
Trình Viễn Từ ném đồ trên tay xuống, phóng nhanh ra phòng khách vơ vội túi xách, sau đó quay lại bế thốc tôi lên lao ra ngoài.
Tôi vòng tay ôm ch/ặt cổ anh, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, chẳng dám tưởng tượng ra bất cứ viễn cảnh nào nữa.
9
So với sự cuống quýt hoảng lo/ạn của tôi, Trình Viễn Từ lại trầm ổn hơn rất nhiều.
Logic của anh hết sức rõ ràng, làm việc lại hiệu quả, rất nhanh đã đưa tôi đi làm xong tất cả các thủ tục kiểm tra mà bác sĩ giao cho.
Trong quá trình chờ kết quả, lòng tôi hoảng lo/ạn không yên, muốn đưa tay níu lấy tay anh để tìm ki/ếm chút an ủi.
Đầu ngón tay tôi vừa chạm vào mu bàn tay anh, anh lại đột ngột rụt tay né tránh.
Trong nháy mắt, bầu không khí như đông cứng lại.
Quảng cáo - nl
Tôi ngại ngùng rụt tay về, vừa tức tối vừa tủi thân.
Thế này là sao?
Chẳng phải chính miệng anh nói muốn bồi dưỡng tình cảm với tôi sao?
Đứa trẻ vừa xảy ra chuyện, đến cả đụng vào người anh cũng không cho phép nữa rồi?
Lão già vô tình bạc bẽo!
Sau khi cầm đủ tất cả báo cáo xét nghiệm, chúng tôi quay trở lại phòng khám b/ệnh, chờ đợi bác sĩ "tuyên án".
Lần này, vẻ trầm ổn điềm tĩnh của Trình Viễn Từ đã biến mất.
Khi bác sĩ lật xem từng tờ giấy kiểm tra một, anh liên tục chớp mắt, nuốt nước bọt, dường như chỉ muốn tự tay gi/ật lấy tờ giấy để giúp bác sĩ đẩy nhanh tốc độ.
Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà sốt ruột hỏi thăm: "Bác sĩ, đứa trẻ không sao chứ?"
Bác sĩ ngước mắt nhìn tôi một cái, lại nhìn sang Trình Viễn Từ: "Trong th/ai kỳ, hai người không qu/an h/ệ vợ chồng đúng không?"
Hơ, đến tay mà anh cũng không thèm cho tôi sờ vào, còn qu/an h/ệ vợ chồng cái nỗi gì.
Tôi cúi gằm mặt xuống, đợi Trình Viễn Từ trả lời.
"Không ạ." Anh đáp cực kỳ dứt khoát.
Bác sĩ gật gật đầu, tiếp tục xem phiếu xét nghiệm: "Dọa sảy th/ai, đi về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, nếu không phải trường hợp cấp bách, tốt nhất đừng bước xuống giường."
……
Sau khi nghe xong lời dặn dò của bác sĩ về việc dọa sảy th/ai, Trình Viễn Từ không để tôi bước đi một bước nào, bế tôi ra khỏi b/ệnh viện.
Vừa lên xe, anh ngả ghế của tôi xuống, thắt dây an toàn cho tôi, sau đó tự ngả người vào ghế lái nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu.
"Tiểu Hòa, chúng ta cùng nhau nỗ lực sinh đứa bé này ra nhé."
"Chẳng phải bác sĩ đã nói dọa sảy th/ai là quy luật chọn lọc tự nhiên sao? Em nghĩ tốt nhất anh nên chuẩn bị tâm lý đi." Trong lòng tôi vẫn còn ôm cục tức nên giọng điệu cũng chẳng mấy dễ chịu.
Anh nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
Tức gi/ận thì tức gi/ận vậy thôi, tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, vừa về đến nhà là tôi ngoan ngoãn chui luôn lên giường nằm.