Đêm Đầu Tiên Ngủ Không Mặc Đồ, Tôi Bị Cảnh Sát Bắt Tại Trận

Chương 7



Vì thế, lớn lên anh nhất quyết làm cảnh sát cũng nhờ ảnh hưởng của nhân vật ấy.

Anh còn nói trước kia một bức tranh đã lay động mình, giúp anh giữ vững lý tưởng ban đầu.

Anh luôn lặng lẽ theo dõi tác giả bức tranh. Anh nói tác giả là một cô gái, chắc hẳn rất đáng yêu.

Anh bảo mình rất thích cô ấy, nhưng chẳng biết cô ấy là ai.

Có điều bây giờ đã biết.

Ai cơ?

Buồn ngủ quá. Cơn buồn ngủ ập tới, chưa đợi Cố Phàm Chu trả lời, tôi đã gục đầu ngủ mất.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa kính sát sàn, trải lên nền nhà.

Một cô gái đang cuộn mình ngủ say trên sofa, người đàn ông bên cạnh kéo chăn đắp kỹ cho cô.

Nhìn gương mặt cô gái, khóe môi anh cong lên, khẽ thì thầm điều gì đó.

Sáng sớm, ánh nắng đã làm tôi tỉnh giấc.

Cố Phàm Chu chẳng còn ở nhà tôi, chắc đi làm rồi.

Tôi mang máng nhớ tối qua nghe chuyện được nửa chừng đã ngủ.

Hình như anh còn nói có một người mình thích?

Ai vậy?

Tôi hơi hối hận. Sao mình cứ như tám đời chưa được ngủ, để rồi bỏ lỡ cả thông tin quan trọng!

Cả buổi sáng, tôi cứ buồn bực chẳng vui.

Trong đầu toàn nghĩ rốt cuộc anh thích ai?

Thôi, không nghĩ nữa, sao tôi phải bận tâm xem anh thích ai!

Tôi vào phòng tắm soi gương.

Tóc bết quá, lại tới tháng, chẳng muốn động đậy.

Thế là tôi tới tiệm làm tóc gội đầu, chỉ gội không cắt, con gái đều hiểu.

Vốn hôm nay đã bực, gội đầu còn bị chào mời làm thẻ dịch vụ suốt.

Chợt lóe ý tưởng, tôi khóc kể với anh thợ đang thao thao bất tuyệt, ra sức khuyên mình làm thẻ:

“Thật ra đây là lần cuối tôi gội đầu, bác sĩ bảo tôi bị u/n/g t/h/ư, mai định đi hóa trị rồi.”

Vừa dứt lời, cả tiệm làm tóc im lặng.

Lúc tôi ra về, chủ tiệm còn không muốn lấy tiền, đến khi tôi nhất quyết trả mới nhận.

Gội đầu xong, tinh thần sảng khoái, tôi ghé siêu thị mua ít đồ để lấp đầy tủ lạnh sắp trống.

Khi tôi xách túi lớn túi nhỏ về tới nhà, Cố Phàm Chu đang đứng trước cửa gọi điện cho tôi.

Thấy tôi, anh thở phào, rồi rất quen tay đỡ lấy đồ trong tay tôi, khẽ trách:

“Sao không nghe điện thoại? Chẳng phải đã bảo đừng ra ngoài một mình sao?”

“Điện thoại vứt trong túi, không nghe thấy, hơn nữa giờ đâu phải tối.”

Tôi còn hùng hồn tự biện hộ.

Vào nhà, Cố Phàm Chu lấy từ túi ra một vật chẳng to chẳng nhỏ.

“Nhà cô có hộp dụng cụ không?”

Lấy hộp dụng cụ đưa anh xong, tôi mới nhớ ra mà hỏi:

“Đây là gì?”

“Camera, tôi lắp ngoài cửa cho cô. Nó có còi báo động, lát tôi cài thêm ứng dụng trên điện thoại cho cô, có nguy hiểm sẽ gọi thẳng cho tôi.”

“Sao lại gọi cho anh?”

“Hay cô đoán xem tôi làm nghề gì?”

“Đỉnh.”

Lắp camera xong, Cố Phàm Chu dặn đi dặn lại rằng buổi tối đừng ra ngoài, đừng ra ngoài.

Thấy tôi đồng ý nhanh thế, anh lại càng không yên tâm:

“Nếu tối cô cần thứ gì thiết yếu thì nhắn tôi, tôi giao tận nhà.”

“Cố Phàm Chu, sao anh tốt với tôi vậy?”

“Đây là trách nhiệm của cảnh sát nhân dân.”

“Ồ, anh đi đi, yên tâm, tôi không ra ngoài.”

Cố Phàm Chu đi rồi, tôi đóng cửa lại, nước mắt đã hơi khó kìm.

Anh là cảnh sát nhân dân mà, nên mới bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, quan tâm tôi.

Là tôi vượt giới hạn rồi, anh đã có người mình thích.

Khi cô bạn thân gọi tới, tôi đang lên mạng tra cung hoàng đạo:

“Nữ Song Ngư X Nam Thiên Yết.”

Cuộc gọi video WeChat vừa kết nối, giọng õng ẹo của bạn thân đã truyền tới:

“Tư Tư bé nhỏ yêu dấu của tớ~ Mấy hôm tớ công tác có nhớ tớ không~”

“Hu hu, nhớ lắm~”

“Tớ không tin!”

Đệt, vậy cũng nhìn ra?

“Hê hê, đúng là cục cưng tinh mắt của tớ.”

“Nói đi! Cậu với anh cảnh sát kia có tiến triển phải không!”

“Chẳng tính là có tiến triển đâu, chỉ là mình tớ hơi rung động thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...