Đêm Đầu Tiên, Tôi Nhận Nhầm Bạn Trai

Chương 8



"Cái gì? Không có gì cả, mọi thứ đều rất bình thường. Tri Hạ, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá nhé."

Nói xong, cô ấy cúp máy.

Thậm chí chẳng nói nổi câu "Yêu cậu, tạm biệt".

Tôi từ từ đứng dậy, vịn tay ghế sofa ngồi xuống rồi đưa tay day day lông mày.

Chuyện này hoàn toàn không bình thường!

Tôi xâu chuỗi lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nếu như mọi sự bất thường đều bắt đầu từ một thời điểm nào đó, thì chỉ có một sự thật mà thôi.

Tôi nheo mắt lại, nhìn gã đàn ông vẫn luôn lén lút nghe trộm bên cạnh ghế sofa.

"Thương Ngôn."

"Lúc mở cửa vừa rồi, rốt cuộc anh đã gặp ai?"

17

"Người của ban quản lý à?"

"Đến giục anh đóng phí dịch vụ sao?"

Thương Ngôn gật đầu chắc nịch, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng nhìn là biết đang nói dối.

Tôi vốn định dạy dỗ anh một trận, thế nhưng cơn buồn ngủ bỗng ập đến như ma đuổi. Tôi bảo mình đi ngủ trước, còn Thương Ngôn thì ấp úng đòi ngủ cùng.

Tôi giận sôi người.

Véo tai anh rồi ra lệnh cút ra ngoài. Đàn ông không nghe lời mà đòi thị tẩm cái gì, nằm mơ đi!!!

Ngày hôm sau tỉnh dậy, chẳng thấy bóng dáng Thương Ngôn đâu, chỉ để lại một mảnh giấy:

[Anh đi ra ngoài đây, kết bạn WeChat với anh đi.]

Sau dãy số còn vẽ thêm một hình trái tim nhỏ. Tôi vừa gửi lời mời kết bạn, đối phương đã đồng ý ngay tắp lự.

Thương Ngôn: [Hihi, em ăn sáng chưa? Đồ ăn anh để trong lò hấp giữ nóng đấy.]

Tôi nổi đóa:

[Anh trốn đi đâu rồi?]

Thương Ngôn: [Có phải em đang nhớ anh rồi không?]

Tôi cạn lời:

[Nhớ cái đầu anh ấy.]

Thương Ngôn: [Đợi anh về mang quà cho em được không?]

Tôi chẳng cần suy nghĩ:

[Vòng vàng bản to, cảm ơn nhé.]

Đối phương nhanh chóng gửi lại một sticker chú cún con cùng dòng chữ "Đã nhận".

Thương Ngôn đúng là biết cách dỗ dành người khác thật.

Tâm trạng tôi phấn khởi, bụng cũng thấy đói. Tôi càn quét sạch sành sanh đĩa trứng hấp hải sâm, cháo yến sào sữa tươi và cuộn bò Wagyu phô mai mà anh chuẩn bị.

Ăn no uống đủ, tôi ôm điện thoại cuộn mình trên sofa lướt Douyin.

Dữ liệu lớn đúng là đáng sợ thật.

Lướt mười video liên tiếp, không phải mấy bạn nam sinh viên cơ bắp cuồn cuộn khoe bụng khi cởi áo mở nắp chai thì là mấy cậu cún con mặt lạnh nhảy múa gọi "chị ơi" ngọt xớt.

Tôi chuyển tiếp hết cho Ôn Dĩ An:

[Bạn thân ơi, hậu cung lại đón người mới rồi này.]

Phía trên khung chat, trạng thái của Ôn Dĩ An chuyển thành "Đối phương đang nhập..."

Tôi dán mắt vào màn hình, chờ đợi lời bình phẩm nghệ thuật của cô ấy. Đợi một hồi lâu, tin nhắn cuối cùng cũng nhảy ra:

[Tri Hạ, sau này cậu đừng xem mấy thứ này nữa, có hại cho sức khỏe lắm.]

[Rảnh rỗi chúng mình cùng học cắm hoa, đọc thơ cổ, chẳng phải tao nhã hơn sao?]

Tôi đọc đi đọc lại, cố gắng tìm cách hiểu.

Chẳng hiểu nổi một chữ nào.

Ôn Dĩ An, chuyên gia thẩm định trai đẹp lão luyện và uy tín nhất mà tôi từng biết, vậy mà hôm nay lại khuyên tôi quay đầu là bờ, làm một cô gái đoan trang.

Không ổn.

Quá mức không ổn.

Tôi lại nhớ tới cuộc điện thoại bất thường tối qua.

Những dự cảm chẳng lành ập tới trong tâm trí. Bạn thân của tôi không phải bị người ta b.ắ.t c.ó.c uy hiếp rồi đấy chứ?

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh toát cả người. Tôi run rẩy nhấn vào định vị thời gian thực của Ôn Dĩ An.

Màn hình hiển thị rõ mồn một:

[Khách sạn W - Tầng thượng]

18

Lúc này, tại khu vườn trên tầng thượng khách sạn W, Thương Ngôn, Ôn Dĩ An và Lục Tinh Hành đang bận rộn chuẩn bị thứ gì đó.

Dù ai nấy đều phân công trật tự, phối hợp ăn ý, nhưng trong không khí lại phảng phất một bầu không khí kỳ quặc, vi diệu.

Dưới tán ô che nắng, Ôn Dĩ An đang lơ đãng bó hoa.

Tối qua, cô vô tình biết được người đàn ông mà bạn thân mình "lỡ tay" ngủ nhầm lại chính là anh trai ruột của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...