Đêm Đính Hôn Của Chị
Chương 11
Tôi gặp Hứa Mạt ở một nhà hàng có phòng riêng nhưng mở cửa ra khu vườn, nơi người phục vụ có thể đi ngang bất cứ lúc nào.
Tôi báo địa điểm cho Hạ San. Với Tống Từ, tôi chỉ nói mình có cuộc gặp gia đình. Tôi không hứa giữ kín điều chưa được nghe.
Chị gái đến sớm hơn tôi.
Lần này không có lớp trang điểm hoàn hảo. Chị mặc áo rộng, đầu ngón tay liên tục xoay chiếc cốc.
“Đứa bé là của ai?”
Tôi ngồi xuống, hỏi thẳng.
Hứa Mạt ngẩng lên, đôi mắt đỏ nhưng chưa khóc.
“Tống Chính Hành.”
Tôi đặt túi lên chiếc ghế bên cạnh.
“Bao lâu rồi?”
“Chị và anh ấy qua lại từ trước khi đính hôn.”
“Tống Từ biết không?”
“Không.”
Tôi nhìn chị. Những cử chỉ làm nũng từng khiến tôi tưởng họ yêu nhau bỗng hiện ra như một vở diễn được tập kỹ.
“Tại sao còn đính hôn?”
Hứa Mạt cười nhạt.
“Chính Hành bảo bố anh ấy muốn Tống Từ cưới trước để trấn an bên công ty cha mình. Chỉ là một bước. Sau này anh ấy sẽ giải quyết.”
“Giải quyết bằng cách để em bước vào căn phòng đó?”
Chị siết chiếc cốc.
“Chị không biết sẽ thành như vậy.”
“Vậy chị biết sẽ thành thế nào?”
Hứa Mạt nhìn ra cửa. Một người phục vụ đi ngang, bóng đổ lên nền gạch rồi biến mất.
“Anh ấy nói chỉ cần chụp được vài tấm ảnh. Tống Từ có điều tiếng thì sẽ không tranh vị trí phụ trách dự án nữa. Chị có lý do hủy hôn. Sau đó… cha mình vẫn được nhận vốn.”
Tôi lặng đi.
Thì ra mọi người đều có phần sau đó của mình.
Chỉ riêng tôi là không được hỏi sẽ sống thế nào sau những tấm ảnh ấy.
“Chị biết trong đồ uống của em có thứ gì không?”
Chị bật khóc.
“Chị được bảo chỉ khiến em buồn ngủ. Chị thực sự không nghĩ…”
Tôi kéo ghế lùi ra. Tiếng chân ghế ma sát với sàn làm chị ngừng nói.
“Chị không cần kể điều chị muốn tin. Hãy kể việc chị đã làm.”
Cuối cùng, Hứa Mạt thừa nhận đã đưa tôi ly đồ uống cuối, cầm điện thoại của tôi, gửi tin nhắn cho Tống Từ và nhờ người đổi thẻ phòng.
Tôi nghe từng câu, ghi nhớ từng câu, cảm giác như đang tự nhặt những mảnh kính nằm bên trong người mình.
“Em giúp chị được không?” chị hỏi.
“Giúp thế nào?”
“Để chuyện này dừng lại. Chị sẽ rời khỏi thành phố. Chị không tranh với em nữa.”
Tôi đứng dậy.
“Tống Từ không phải giải thưởng em thắng được. Còn sự an toàn của em chưa từng là thứ chị có quyền đem ra tranh.”
17
Tôi không đi tìm Tống Từ ngay.
Tôi đến gặp người đang hỗ trợ vụ việc, kể lại cuộc trò chuyện, lưu những tin nhắn chị gửi và đề nghị được bổ sung thông tin.
Sau đó tôi ngồi trên ghế ở công viên gần đó đến khi trời sẫm lại.
Điện thoại rung nhiều lần. Có Hạ San, có bà ngoại, có Tống Từ. Tôi nhắn cho từng người rằng mình an toàn nhưng cần yên tĩnh một chút.
Chỉ một chút thôi.
Tôi tưởng sẽ bình tĩnh được, nhưng khi nhìn một người chị buộc dây giày cho em gái ở bãi cỏ, nước mắt bỗng chảy xuống không dừng.
Hứa Mạt từng buộc dây giày cho tôi.
Chị từng cõng tôi ra khỏi sân chơi khi tôi trẹo chân. Từng giấu mẹ đưa tôi một chiếc bánh kem. Từng nằm cạnh tôi trong đêm mất điện, nói hai đứa giống nhau như vậy, sau này ai bắt nạt em chị sẽ biết ngay.
Những ký ức tốt không biến mất chỉ vì một việc tồi tệ xuất hiện.
Chính vì chúng vẫn còn nên chuyện kia mới đau đến thế.
Tôi gọi cho Tống Từ khi đã khóc mệt.
“Anh có thể đến công viên không?”
Anh chỉ hỏi cổng nào.
Mười lăm phút sau, anh xuất hiện, không mặc áo khoác dù trời đã lạnh. Có lẽ anh đi vội.
Tôi nhìn anh đứng trước mặt, bỗng hỏi:
“Nếu người làm anh tổn thương từng đối xử tốt với anh, anh phải làm thế nào?”
Tống Từ ngồi xuống đầu kia ghế.
“Nhớ cả hai việc.”
Tôi cắn môi.
“Khó lắm.”
“Ừ. Nhưng em không phải chọn một ký ức để xóa ký ức còn lại.”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lên mu bàn tay.
Một lúc lâu sau, tôi nghe anh hỏi:
“Tôi có thể ngồi gần hơn không?”
Tôi gật đầu.