Đêm Đính Hôn Của Chị

Chương 2



Sau đó, tôi bắt chước cách chị gái thường làm nũng với anh, nhỏ giọng nói:

“Ngoan nào, tối em sẽ qua tìm anh.”

Có vẻ Tống Từ rất thích cách nói chuyện này. Anh không hỏi thêm nữa.

Tôi âm thầm thở phào, nhanh chóng rời khỏi nhà anh trước khi bản thân để lộ sơ hở.

2

Vừa về đến nhà, tôi đã gặp ngay chị gái Hứa Mạt.

“Hứa Ngôn, tối qua em đi đâu vậy? Sao cả đêm không về nhà, gọi điện cũng không nghe máy?”

Chị nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

Trong lòng tôi rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình thường.

“Em qua nhà bạn thân ngủ một đêm. Cậu ấy vừa thất tình nên em sang an ủi.”

“Thế à? Nhưng dù đi đâu, em cũng phải gọi điện báo cho gia đình một tiếng chứ.”

Nghe chị nói vậy, tôi chỉ biết gật đầu liên tục.

May mà Hứa Mạt không hỏi thêm. Tôi tranh thủ kiếm cớ rồi vội vàng lên phòng, cuối cùng cũng thoát được một phen hú vía.

Buổi tối, Tống Từ đến nhà tôi ăn cơm.

Anh mặc áo sơ mi đen cùng quần tây được là phẳng phiu. Dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh và khí chất điềm đạm khiến anh nổi bật giữa đám đông. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến người khác liên tưởng đến nam chính trong những bộ phim thần tượng.

Tống Từ gần như là một người đàn ông hoàn hảo.

Nếu anh không phải con ngoài giá thú của nhà họ Tống.

Trong bữa ăn, mẹ tôi nhìn chị gái rồi hỏi:

“Mạt Mạt, con và Tống Từ đã đính hôn rồi. Hay là con chuyển đến biệt thự của thằng bé ở luôn đi? Chỗ đó gần công ty con, đi làm cũng thuận tiện hơn.”

Hứa Mạt hơi sững người, dường như không ngờ mẹ lại đề nghị chuyện này ngay trên bàn ăn.

Chị ngập ngừng một lúc mới trả lời:

“Mẹ, không cần vội đâu. Đợi kết hôn rồi tính cũng chưa muộn. Tống Từ, anh thấy sao?”

Chị quay sang hỏi Tống Từ, nhưng ánh mắt lại mang theo ý ám chỉ rất rõ ràng.

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn thấy hết.

Chị tôi đang muốn Tống Từ từ chối lời đề nghị của mẹ.

Quả nhiên, Tống Từ nhanh chóng hiểu ý.

“Vâng, cứ nghe theo Mạt Mạt đi ạ. Dù sao cuối năm chúng con cũng tổ chức đám cưới rồi, không cần phải vội.”

Thấy anh đã nói vậy, mẹ tôi cũng không tiện đề cập thêm. Chuyện chuyển đến sống chung cứ thế kết thúc.

Tôi cúi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Hai người đã đính hôn, cuối năm còn chuẩn bị kết hôn, vậy mà chị gái tôi dường như chẳng hề muốn sống chung với Tống Từ.

Tại sao chị lại né tránh chuyện đó?

Chẳng lẽ giữa hai người họ còn có chuyện gì mà tôi không biết?

Tôi đang mải suy nghĩ thì chiếc thìa trong tay rơi xuống đĩa, phát ra một tiếng khô khốc.

Tống Từ ngẩng lên.

“Không khỏe à?”

Tôi chưa kịp trả lời, chị gái đã cầm tay tôi, kéo sát về phía mình.

“Chắc tối qua uống nhiều quá. Nó vẫn thế, chẳng biết chăm sóc bản thân.”

Ngón tay chị lướt qua cổ áo tôi.

Tôi giật mình tránh đi.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hứa Mạt thay đổi. Chỉ rất nhanh, nhanh đến mức nếu không phải tôi đang nhìn chị, có lẽ tôi sẽ tưởng mình hoa mắt.

Chị nhìn thấy rồi.

Tôi có cảm giác mọi tiếng động trong phòng ăn đều bị kéo ra xa. Tiếng mẹ nói về thực đơn đám cưới, tiếng cha hỏi chuyện dự án, cả tiếng người giúp việc thu bát cũng trở nên mơ hồ.

Hứa Mạt lại mỉm cười.

“Cổ em làm sao vậy? Dị ứng à?”

Tôi kéo cổ áo cao thêm một chút.

“Chắc thế.”

Tống Từ đặt đũa xuống.

Tôi không dám nhìn anh.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh sáng lên. Người gọi là một người tên Lâm Triệt. Anh nhìn màn hình, đứng dậy xin phép ra ngoài nghe máy.

Hứa Mạt cũng buông tay tôi.

Chị cúi xuống cắt miếng thịt trong đĩa, động tác vẫn thanh nhã như mọi khi. Chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út phản chiếu ánh đèn, sáng đến nhức mắt.

Ăn xong, tôi kiếm cớ lên phòng trước.

Tôi vừa khóa cửa, điện thoại đã rung.

Tin nhắn đến từ một số lạ.

Một bức ảnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...