Đêm Đính Hôn Của Chị
Chương 7
Đến trưa, vài khách hàng nhắn muốn tạm hoãn hợp đồng. Một người để lại bình luận dưới trang xưởng, hỏi bàn tay thích lấy đồ của chị liệu có đáng để giao tranh quý.
Tôi ngồi trước màn hình, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Hạ San định giật điện thoại đi, nhưng tôi giữ lại.
“Cho tớ mười phút.”
Tôi lưu bằng chứng, ghi lại đường dẫn và thời điểm. Sau đó tôi gọi cho Tưởng Duy, người bạn học cũ đang làm trong một văn phòng luật. Tôi hỏi cậu ấy cách tìm người phù hợp hỗ trợ mình, rồi gửi những gì đã thu thập.
Làm xong, tôi mới xuống bếp đun một bát mì.
Tôi vừa ăn được hai miếng thì mẹ gọi.
“Con về xin lỗi chị đi. Chị con nói sẽ giải thích giúp con.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Giải thích điều gì?”
“Nói là con còn nhỏ, nhất thời hồ đồ…”
“Mẹ.”
Tôi chưa từng ngắt lời bà bằng giọng bình tĩnh như thế.
“Con sẽ không xin lỗi vì một chuyện người khác đã làm với mình.”
10
Buổi tiệc gây quỹ của nhà họ Tống diễn ra ba ngày sau.
Trước đó tôi đã nhận lời mang tới một bức tranh phục chế để trưng bày, công việc được thống nhất từ tháng trước. Hạ San khuyên tôi không cần đi. Tưởng Duy cũng nói tôi có thể để người khác giao tranh.
Tôi hiểu họ lo điều gì.
Nhưng nếu từ hôm ấy trở đi, nơi nào có người biết tin đồn tôi đều tránh, chẳng bao lâu nữa thành phố này sẽ không còn chỗ cho tôi đứng.
Tôi mặc một chiếc váy xanh đơn giản, tóc buộc thấp, đi qua cửa chính.
Tống Từ nhìn thấy tôi từ phía bên kia sảnh.
Anh đang đứng cạnh một người đàn ông tóc hoa râm. Tôi nhận ra cha anh, Tống Viễn Sơn. Khí thế của hai cha con giống nhau, nhưng ánh mắt khi nhìn người khác lại khác hoàn toàn.
Tống Viễn Sơn nhìn tôi như nhìn một sự cố.
Tống Từ nhìn tôi như đang chờ tôi quyết định có muốn anh đến gần hay không.
Tôi khẽ gật đầu.
Anh bước tới.
“Tranh đã được đặt ở khu phía đông. Em có muốn kiểm tra trước không?”
Tôi chưa kịp đáp, giọng Hứa Mạt đã vang lên sau lưng.
“Ngôn Ngôn, cuối cùng em cũng chịu gặp chị.”
Chị mặc váy trắng, đôi mắt có vẻ mệt mỏi rất vừa vặn. Xung quanh lập tức có người quay lại.
“Chị biết em không cố ý. Chuyện của chị và Tống Từ, em không cần tự trách nữa.”
Tôi nhìn bàn tay chị đang đưa về phía mình.
Nếu tôi nắm lấy, câu chuyện sẽ trở thành em gái được chị tha thứ.
Nếu tôi hất ra, tôi sẽ trở thành kẻ làm sai còn ngang ngược.
Tôi không làm cả hai.
“Chị đang nói chuyện nào?”
Nụ cười của Hứa Mạt khựng lại.
Tôi hỏi tiếp, đủ để những người gần đó nghe rõ:
“Chuyện có người đưa em đi khi em không tỉnh táo, hay chuyện có người dùng ảnh chụp lén đe dọa em?”
Không khí quanh chúng tôi im xuống.
Tống Chính Hành bước tới đúng lúc ấy, cầm một ly rượu, cười như muốn hòa giải.
“Ngôn Ngôn, có gì về nhà nói. Đừng để người ngoài hiểu lầm.”
Tôi lùi lại khi anh ta định đặt tay lên vai mình.
“Anh gọi tên tôi rất đúng.”
Anh ta nhướng mày.
“Có gì lạ sao?”
“Không. Chỉ là trước đây anh luôn nói không phân biệt được hai chị em.”
Ly rượu trong tay anh ta nghiêng nhẹ.
Tống Từ đứng sang một bên, chừa cho tôi một lối đi.
Tôi lấy điện thoại, mở bản tuyên bố đã chuẩn bị cùng người hỗ trợ. Không có suy đoán, không công khai dữ liệu riêng của người khác. Chỉ có những việc của tôi: bị đe dọa, đã trình báo, không chấp nhận tin đồn gán lỗi.
Tôi bấm đăng.
Sau đó, giữa sảnh sáng rực, tôi nhìn chị gái mình.
“Em tên là Hứa Ngôn. Từ hôm nay, ai muốn nói về em, xin hãy nói đúng chuyện.”
11
Tống Chính Hành không còn cười khi tôi đi ngang qua.
Anh ta chặn tôi ở lối ra khu trưng bày, giọng thấp đến mức gần như bị tiếng nhạc nuốt mất.
“Em tưởng vài dòng trên mạng có thể thay đổi điều gì?”
Tôi dừng lại, giữ khoảng cách.
“Ít nhất chúng khiến anh phải hỏi câu này.”