Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp

Chương 1



Thay mặt bạn thân đi xem mắt, tôi vừa gặp đối phương đã khoe mình từng có 27 người yêu cũ, còn bịa ra đủ chuyện khiến người ta chỉ muốn bỏ chạy. Tôi cứ tưởng từ nay sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta, ai ngờ ngày hôm sau, người đàn ông có gương mặt giống hệt đối tượng xem mắt hôm trước lại trở thành ông chủ mới của tôi.

Đúng là tự đào hố chôn mình!

1.

Hôm nay, tôi đến buổi xem mắt thay cho bạn thân.

Trước khi đi, tôi còn tưởng đối phương là một ông chú hói đầu bụng phệ. Ai ngờ khi đến nơi, người ngồi chờ tôi lại là một anh chàng mặc vest chỉnh tề, phong thái lịch lãm, gương mặt điển trai chẳng có điểm nào để chê.

Tôi vốn là người mê trai đẹp, vừa nhìn thấy anh ta đã không khỏi rung động.

Nhưng dù đối phương có đẹp trai đến đâu, tôi cũng không quên nhiệm vụ hôm nay. Tôi phải khiến anh chàng này sợ đến mức chủ động từ chối, như vậy mới có thể giúp bạn thân thoát khỏi cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.

Tôi ngồi xuống đối diện anh ta, chủ động chào hỏi.

“Chào anh Dư, tôi là đối tượng xem mắt của anh.”

Người đàn ông khẽ mỉm cười.

“Chào cô, tôi là Dư Gia Văn.”

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Dư Gia Văn bắt đầu pha trà.

Tôi chống cằm, chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt rồi chậm rãi lên tiếng.

“Anh Dư đúng là rất đẹp trai!”

Nghĩ đến mục đích hôm nay, tôi quyết định bồi thêm một câu cho đủ sức sát thương.

“Còn đẹp trai hơn cả 27 người bạn trai cũ của tôi nữa.”

Bàn tay đang rót trà của Dư Gia Văn khẽ run. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt thoáng hiện sự kinh ngạc.

“Cô có kinh nghiệm tình cảm phong phú thật đấy.”

Tôi chỉ cười nhạt, không giải thích thêm, bình thản nhìn anh ta rót đầy chén trà rồi đặt xuống trước mặt mình.

Chưa dừng lại ở đó, tôi nhanh chóng đưa một ngón tay chạm lên mu bàn tay anh ta.

“Tay anh cũng đẹp thật. Lát nữa tôi dẫn anh đi xăm hình nhé!”

Dư Gia Văn lập tức rụt tay về, phản ứng nhanh đến mức tôi suýt bật cười.

“Không cần đâu, cảm ơn cô!”

Nói xong, anh ta cầm chén trà lên uống, rõ ràng không muốn tiếp tục câu chuyện này.

Tôi nghĩ mình nên đẩy nhanh tiến độ. Nếu cứ ngồi đây mãi, có khi tôi còn chẳng kịp gặp lại bạn thân.

Đợi Dư Gia Văn đặt chén trà xuống, tôi lập tức đi thẳng vào vấn đề.

“Anh thấy tôi thế nào? Có muốn đi đăng ký kết hôn với tôi luôn không?”

Anh ta ngẩn người, dường như không ngờ tôi lại nói ra câu ấy ngay trong buổi xem mắt đầu tiên.

“Vội thế sao? Chúng ta còn chưa tìm hiểu kỹ về nhau mà.”

Tôi không cho rằng chuyện đó có gì đáng bận tâm.

“Có gì mà phải tìm hiểu kỹ chứ? Thời gian quý giá lắm!”

Tôi ngồi thẳng lưng, chậm rãi xoa hai bàn tay vào nhau rồi nghiêm túc giải thích.

“Con số may mắn của tôi là 28, mà hôm nay vừa hay là ngày 28. Nếu anh đồng ý kết hôn với tôi, anh sẽ trở thành người đàn ông thứ 28 trong cuộc đời tôi. Cơ hội chỉ có một lần thôi đấy!”

Dư Gia Văn nhìn tôi chằm chằm, im lặng khoảng bốn, năm giây mới lên tiếng.

“Có vẻ hơi vội vàng thật.”

Tôi nhướng mày, tỏ vẻ chẳng có gì to tát.

“Vội vàng thì sao? Kết hôn rồi thấy không hợp thì ly hôn. Có gì phải sợ?”

Dư Gia Văn lại im lặng.

Anh ta không tranh luận với tôi nữa, chỉ lặng lẽ cầm chén trà lên uống nốt.

Đợi uống xong, anh ta mới đặt chén xuống rồi lịch sự nói:

“Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau.”

Tôi suýt nữa thì vỗ tay ngay tại chỗ.

Không hợp mới đúng chứ!

Nếu anh ta đồng ý thật, tôi mới phải đau đầu nghĩ cách từ chối.

Buổi xem mắt kết thúc thất bại, còn nhiệm vụ của tôi thì hoàn thành xuất sắc.

Sở dĩ hôm nay tôi phải thay bạn thân đi xem mắt là vì trước đó cô ấy đã nhờ tôi giúp một chuyện khác, nhưng lịch hẹn lại trùng với buổi xem mắt này.

Cô ấy nói với tôi:

Chương tiếp
Loading...