Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp

Chương 11



Cuộc họp kéo dài thêm gần một giờ. Khi kết thúc, khách hàng khá hài lòng với tiến độ điều chỉnh và thống nhất để công ty gửi phương án cập nhật trong vòng ba ngày.

Tôi thu dọn máy tính bảng, cảm thấy cuối cùng mình cũng vượt qua được một cửa ải.

Ít nhất, trong suốt cuộc họp, không ai nhắc lại chuyện hai mươi bảy người yêu cũ của tôi.

Tôi đang định rời khỏi phòng thì Dư Gia Văn lên tiếng:

“Cô Vệ, ở lại một chút.”

Bước chân tôi lập tức khựng lại.

Những người khác lần lượt ra ngoài. Anh Trần còn thân thiện vỗ vai tôi, cười nói:

“Cô làm việc tốt lắm. Lần sau có dịp, chúng ta lại trao đổi thêm về chuyện lựa chọn đối tượng nhé.”

Tôi cười đến mức hai bên má gần như tê cứng.

“Vâng, cảm ơn anh.”

Đợi cửa phòng họp đóng lại, tôi quay sang nhìn Dư Gia Văn.

Anh vẫn đang xem tài liệu.

Tôi chủ động hỏi:

“Thưa sếp, anh muốn trao đổi thêm về bản vẽ sao?”

“Ừ.”

Anh đẩy một trang tài liệu về phía tôi.

“Phần điều chỉnh hôm nay khá tốt. Nhưng có hai vị trí cần kiểm tra lại. Tôi đã đánh dấu trong hồ sơ, cô xem rồi phối hợp với bộ phận kỹ thuật.”

Tôi nhận lấy, nhanh chóng xem qua.

Đúng là hai vị trí tôi chưa thể xác định chính xác trong cuộc họp. Tôi gật đầu.

“Được, tôi sẽ hoàn thành trước thời hạn.”

Dư Gia Văn nhìn tôi.

“Còn một chuyện nữa.”

Tôi lập tức cảnh giác.

Lại nữa rồi.

Tôi có linh cảm mỗi khi anh nói câu này, cuộc sống của tôi sẽ có thêm một vấn đề mới.

“Vâng?”

“Cô có thường xuyên thay người khác đi xem mắt không?”

Tôi im lặng.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình thản.

“Tôi hỏi vì tò mò. Nếu đây là hoạt động thường xuyên của cô, tôi nghĩ công ty nên cân nhắc sắp xếp lịch làm việc hợp lý hơn, tránh để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”

Tôi suýt bật cười vì tức.

Anh đang nói chuyện xem mắt của tôi như một hoạt động ngoại khóa cần đăng ký với phòng nhân sự sao?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

“Thưa sếp, chuyện hôm qua chỉ là ngoại lệ. Tôi không có thói quen thay người khác đi xem mắt.”

“Vậy sao?”

“Vâng.”

“Thế thì tốt.”

Anh đóng tập tài liệu lại, dường như không có ý định hỏi thêm.

Tôi đứng lên, ôm hồ sơ vào lòng.

“Vậy tôi xin phép trở về làm việc.”

“Cô Vệ.”

Tôi quay lại lần nữa.

Anh nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Lần sau, nếu muốn từ chối một buổi xem mắt, cô có thể nói thẳng rằng mình không có ý định kết hôn. Không cần thiết phải dựng lên hai mươi bảy người yêu cũ.”

Tôi đứng chết lặng.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa.

“Thưa sếp, tôi đã giải thích rồi. Tôi thật sự xin lỗi về chuyện hôm qua. Nhưng anh cứ nhắc lại như vậy, tôi cũng rất ngượng.”

Căn phòng bỗng yên tĩnh.

Nói xong, tôi mới nhận ra mình vừa nói gì.

Tôi đang trách ông chủ mới của mình vì anh nhắc lại chuyện tôi đã làm.

Tôi lập tức bổ sung:

“Ý tôi là… tôi biết mình sai rồi. Tôi sẽ không lặp lại nữa.”

Dư Gia Văn nhìn tôi vài giây.

Sau đó, anh khẽ gật đầu.

“Được. Vậy chúng ta không nhắc nữa.”

Tôi lập tức xoay người rời khỏi phòng họp.

Lần này, tôi không dám quay đầu lại.

Cho đến khi trở về văn phòng, tôi mới dám ngồi xuống ghế, đưa tay che mặt.

Vệ Tuyết Ý, mày đúng là hết thuốc chữa.

Người ta đã nói sẽ không nhắc nữa, vậy mà mày còn chủ động trách móc người ta.

Nếu có một giải thưởng dành cho nhân viên liên tục tự đẩy mình vào tình huống khó xử, chắc chắn tao sẽ giành giải nhất.

Tôi còn đang tự kiểm điểm thì Lâm Mạn kéo ghế sang bên cạnh.

“Sao rồi? Sếp gọi cậu ở lại làm gì?”

Tôi nhìn cô ấy, thở dài.

“Anh ấy hỏi tôi có thường xuyên thay người khác đi xem mắt không.”

Lâm Mạn mở to mắt.

“Rồi cậu trả lời thế nào?”

“Tôi nói đó chỉ là ngoại lệ.”

“Sau đó?”

“Anh ấy bảo lần sau tôi có thể từ chối thẳng, không cần bịa ra hai mươi bảy người yêu cũ.”

Lâm Mạn lập tức cúi gập người xuống bàn.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy.

“Cười đi. Cứ cười cho đã đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...