Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp

Chương 14



Cô ấy phóng to bức ảnh, chỉ vào phần chú thích bên dưới.

“Dì tôi nói Dư Gia Văn hiện vẫn độc thân, gia đình đang muốn tìm cho anh ấy một đối tượng phù hợp. Nếu hôm trước anh ấy đi xem mắt với cậu, tại sao hôm nay dì tôi vẫn giới thiệu anh ấy cho tôi?”

Tôi sững người.

Đúng vậy.

Nếu Dư Gia Văn đã đồng ý tham gia buổi xem mắt, vậy ít nhất gia đình anh cũng đang tìm đối tượng cho anh. Nhưng chuyện hôm trước kết thúc không vui, việc người khác tiếp tục giới thiệu anh cho Hạ Vy cũng không phải điều quá khó hiểu.

Tôi cố tìm một lời giải thích hợp lý.

“Có thể gia đình anh ấy không biết chuyện hôm trước đã thất bại.”

Hạ Vy gật đầu.

“Cũng có thể.”

Cô ấy dừng một chút rồi nhìn tôi.

“Nhưng nếu anh ấy biết tôi là bạn thân của cậu thì sao?”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Cậu định làm gì?”

“Không làm gì cả. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu người ta biết chúng ta quen nhau, có khi anh ấy sẽ hiểu lầm rằng tôi cũng tham gia vào chuyện cậu bịa ra hai mươi bảy người yêu cũ.”

Tôi im lặng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hai chữ bạn thân có sức nặng đến thế.

Tôi có thể tự mình chịu xấu hổ, nhưng không thể kéo Hạ Vy vào rắc rối.

Vì vậy, tôi nghiêm túc nói:

“Cậu cứ từ chối lời giới thiệu này đi. Nếu dì cậu hỏi lý do, cậu cứ nói hiện tại chưa muốn xem mắt. Đừng nhắc đến tôi, cũng đừng kể chuyện hôm trước.”

Hạ Vy nhìn tôi, cuối cùng gật đầu.

“Được. Tôi sẽ nói với dì.”

Tôi thở phào.

Tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng ngay lúc ấy, điện thoại của Hạ Vy lại reo lên.

Cô ấy nhìn màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tôi hỏi:

“Ai gọi thế?”

Hạ Vy đưa điện thoại cho tôi xem.

Là dì của cô ấy.

Cô ấy do dự vài giây rồi bắt máy, bật loa ngoài.

Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên:

“Hạ Vy, dì vừa nói chuyện với mẹ của Gia Văn. Cuối tuần này hai nhà định sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Con nhớ thu xếp thời gian nhé.”

Hạ Vy lập tức đáp:

“Dì ơi, con nghĩ mình không phù hợp…”

“Có gì mà không phù hợp? Hai đứa còn chưa gặp nhau, sao con biết được? Gia Văn là người nghiêm túc, công việc tốt, gia đình cũng đàng hoàng. Dì đã hỏi kỹ rồi, cậu ấy hiện chưa có bạn gái.”

Tôi ngồi bên cạnh, không dám thở mạnh.

Hạ Vy tiếp tục từ chối, nhưng dì cô ấy vẫn kiên quyết thuyết phục.

Cuối cùng, người phụ nữ nói:

“Dì đã hẹn với mẹ cậu ấy rồi. Nếu con không muốn đi, ít nhất cũng nên gặp một lần rồi hãy quyết định. Đừng để người lớn khó xử.”

Cuộc gọi kết thúc.

Hạ Vy đặt điện thoại xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.

Tôi cũng không biết phải nói gì.

Một lúc sau, cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Tuyết Ý, tôi có một ý này.”

Tôi lập tức rút tay về.

“Không được. Cậu đừng nghĩ đến chuyện nhờ tôi đi thay nữa.”

“Không phải!”

Hạ Vy hít sâu.

“Tôi muốn tự mình gặp anh ấy. Nhưng trước đó, tôi cần biết anh ấy có thực sự khó chịu với cậu không. Nếu anh ấy đã biết chuyện chúng ta là bạn thân, tôi sẽ nói rõ rằng tôi không liên quan đến những gì cậu đã làm.”

Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy chuyện này càng lúc càng phức tạp.

“Cậu không cần phải giải thích thay tôi. Chuyện của tôi, tôi tự chịu trách nhiệm.”

“Nhưng tôi không muốn cậu phải khó xử ở công ty.”

Hạ Vy nói rất nghiêm túc.

“Chúng ta chơi với nhau nhiều năm rồi. Lần trước cậu giúp tôi, bây giờ nếu tôi có thể giúp cậu giải quyết một chút rắc rối, tôi cũng muốn làm.”

Tôi im lặng.

Tôi biết Hạ Vy không phải người thích gây chuyện. Cô ấy chỉ muốn giúp tôi, giống như tôi từng muốn giúp cô ấy.

Nhưng lần này, tôi không muốn cô ấy phải gánh thêm bất kỳ phiền phức nào.

Cuối cùng, tôi nói:

“Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nếu Dư Gia Văn có ý kiến gì về tôi, anh ấy sẽ nói trực tiếp. Cậu không cần đứng ra giải thích.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...