Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp

Chương 18



Tôi nhìn dòng chữ ấy, vừa nhẹ nhõm vừa cảm thấy mình thật ngốc.

Đúng rồi.

Anh là sếp, còn tôi là nhân viên.

Anh nhắc nhở tôi cũng chỉ vì công việc.

Tôi trả lời:

[Vâng, cảm ơn sếp.]

Lần này, anh không nhắn lại.

Tôi tắt điện thoại, tự nhủ từ nay phải bớt suy diễn.

Dư Gia Văn có thể là một người đàn ông tốt, nhưng điều đó không có nghĩa anh có ý định gì với tôi.

Huống hồ, tôi đã tự tay phá hỏng buổi xem mắt đầu tiên của chúng tôi.

Nếu bây giờ còn tưởng tượng ra những chuyện không thực tế, tôi chẳng khác nào tự tìm thêm phiền phức.

Tôi thu dọn đồ đạc rồi về nhà.

Tối ấy, Hạ Vy gọi điện cho tôi.

“Tuyết Ý, tôi đã nói chuyện với dì rồi.”

Tôi đang gấp quần áo, lập tức hỏi:

“Thế nào?”

“Tôi nói hiện tại chưa muốn xem mắt. Dì không vui lắm, nhưng cuối cùng cũng đồng ý để tôi tự quyết định.”

Tôi thở phào.

“Vậy là tốt rồi.”

Hạ Vy im lặng vài giây rồi hỏi:

“Còn cậu? Hôm nay cậu có gặp Dư Gia Văn không?”

“Có. Anh ấy hỏi chuyện buổi xem mắt của cậu.”

“Anh ấy nói gì?”

Tôi kể lại cuộc trò chuyện trong phòng họp, không thêm thắt bất cứ chi tiết nào.

Hạ Vy nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Tôi thấy anh ấy khá tôn trọng quyết định của người khác. Nếu anh ấy thực sự muốn gặp tôi, tôi cũng không phản đối. Nhưng tôi không muốn vì gia đình hai bên quen biết mà buộc mình phải tiến tới một mối quan hệ.”

“Tôi hiểu.”

“Vậy nếu cuối tuần này anh ấy chủ động liên lạc, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Cậu không cần phải đứng giữa nữa.”

Tôi mỉm cười.

“Được. Cậu cứ làm theo ý mình.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ít nhất, chuyện của Hạ Vy đã có hướng giải quyết.

Tôi không cần phải tiếp tục lo lắng xem mình có vô tình làm ảnh hưởng đến cô ấy hay không.

Tôi tắm rửa, chuẩn bị đồ cho buổi khảo sát ngày mai rồi đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty lúc bảy giờ bốn mươi.

Dư Gia Văn đã đứng cạnh xe của công ty, đang trao đổi với Tống Minh về lịch trình.

Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây tối màu, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng. Không còn vẻ nghiêm nghị như khi ngồi trong phòng họp, anh trông thoải mái hơn một chút.

Tôi bước đến chào hỏi.

“Chào buổi sáng, sếp Dư. Chào anh Tống.”

Tống Minh gật đầu.

“Chào em. Đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”

“Dạ rồi.”

Dư Gia Văn nhìn đôi giày thể thao tôi đang mang, khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta xuất phát.”

Trên xe, tôi ngồi cạnh cửa sổ phía sau. Tống Minh ngồi ghế trước, còn Dư Gia Văn ngồi ở hàng ghế giữa để trao đổi với tài xế về tuyến đường.

Tôi mở máy tính bảng, tranh thủ xem lại bản vẽ.

Khoảng hai mươi phút sau, Tống Minh quay xuống hỏi:

“Tuyết Ý, em đã chuẩn bị phương án cho khu vực phía đông chưa?”

“Em đã chuẩn bị hai phương án sơ bộ. Một phương án giữ nguyên diện tích kinh doanh nhưng thay đổi cách bố trí quầy hàng. Phương án còn lại điều chỉnh một phần diện tích để mở rộng lối đi.”

Tôi đưa máy tính bảng lên cho anh xem.

Tống Minh gật đầu.

“Được. Đến nơi, chúng ta kiểm tra thực tế rồi quyết định.”

Dư Gia Văn cũng quay lại nhìn bản vẽ.

“Cô đã tính đến phương án phân luồng vào giờ cao điểm chưa?”

“Em đã tính sơ bộ, nhưng cần số liệu thực tế từ bộ phận vận hành để xác định chính xác hơn.”

“Đúng. Đừng vội chốt phương án khi chưa đủ dữ liệu.”

Tôi gật đầu.

Cuộc trao đổi chỉ diễn ra vài phút, sau đó mọi người quay lại công việc của mình.

Khi xe đến công trường, tôi lập tức hiểu vì sao Dư Gia Văn nhắc phải chuẩn bị giày phù hợp.

Khu vực phía đông đang trong giai đoạn hoàn thiện phần kết cấu phụ trợ. Một số lối đi còn ngổn ngang vật liệu, bụi bay lên mỗi khi xe vận chuyển chạy qua.

Tôi đội mũ bảo hộ, đeo khẩu trang rồi đi theo nhóm kỹ thuật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...