Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp
Chương 21
[Tôi hỏi cậu một chuyện. Nếu một người đàn ông nói với cậu rằng anh ta chưa từng nói không muốn gặp lại cậu, cậu nghĩ anh ta muốn ám chỉ điều gì?]
Hạ Vy trả lời gần như ngay lập tức.
[Còn phải xem người đó là ai.]
Tôi gõ:
[Giả sử là một người đàn ông đẹp trai, có công việc tốt, tính tình hơi lạnh lùng, lại là cấp trên của cậu.]
Lần này, Hạ Vy gửi liên tiếp ba biểu tượng kinh ngạc.
[Khoan đã! Cậu đang nói đến Dư Gia Văn đấy à?]
Tôi không trả lời.
Hạ Vy lập tức gọi điện đến.
Vừa bắt máy, cô ấy đã hỏi dồn:
“Anh ấy nói gì với cậu? Đừng nói với tôi rằng sau buổi xem mắt hôm trước, anh ấy thực sự có ý định tìm hiểu cậu nhé!”
“Tôi không biết.”
“Không biết mà cậu còn hỏi tôi?”
Tôi trở mình, kéo gối ôm vào lòng.
“Anh ấy nói ngày mai muốn trao đổi với tôi về chuyện buổi xem mắt. Tôi hỏi tại sao, anh ấy bảo có một chuyện tôi nên biết. Sau đó anh ấy nói rằng chưa từng nói không muốn gặp lại tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi Hạ Vy chậm rãi lên tiếng:
“Tuyết Ý, tôi hỏi thật nhé. Cậu có thích anh ấy không?”
Tôi lập tức phản bác:
“Không có!”
“Vậy sao cậu căng thẳng thế?”
“Tôi căng thẳng vì anh ấy là sếp của tôi!”
“Thế nếu anh ấy không phải sếp của cậu thì sao?”
Tôi nghẹn lời.
Hạ Vy tiếp tục:
“Cậu đừng vội trả lời. Cứ nghĩ kỹ đi. Hôm trước, cậu nói anh ấy đẹp trai hơn cả hai mươi bảy người yêu cũ tưởng tượng của cậu. Hôm nay, cậu lại mất ngủ vì một câu nói của anh ấy. Nếu không có chút tò mò nào, tại sao cậu phải suy nghĩ nhiều đến thế?”
Tôi ôm gối, không nói gì.
Thật ra, tôi cũng từng tự hỏi mình câu ấy.
Dư Gia Văn đúng là rất đẹp trai. Anh còn có năng lực chuyên môn, làm việc nghiêm túc và không có vẻ thích dùng quyền lực để gây khó dễ cho người khác.
Nếu gặp anh ở một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi sẽ muốn tìm hiểu thêm.
Nhưng hiện tại, anh là cấp trên trực tiếp của tôi.
Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến tôi phải cân nhắc.
Tôi không muốn một mối quan hệ tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc. Càng không muốn sau này nếu hai người không hợp, mỗi ngày đi làm lại phải đối mặt với nhau trong sự khó xử.
Vì vậy, tôi nói với Hạ Vy:
“Cho dù anh ấy có ý gì, tôi cũng không định chủ động tiến tới. Tôi không muốn chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc.”
Hạ Vy thở dài.
“Được rồi. Tôi không ép cậu. Nhưng ngày mai, nếu anh ấy thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc, cậu cứ nghe hết rồi hãy quyết định. Đừng tự mình suy diễn trước.”
Tôi gật đầu dù biết cô ấy không nhìn thấy.
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc, tôi đặt điện thoại lên bàn đầu giường.
Tôi tự nhủ ngày mai cứ nghe Dư Gia Văn nói hết. Nếu anh chỉ muốn giải thích một chuyện nào đó, tôi sẽ nói lời cảm ơn rồi tiếp tục làm việc.
Nếu anh thực sự có ý định tìm hiểu tôi, tôi cũng có quyền từ chối.
Dù sao, tôi không còn là cô gái vừa gặp một người đàn ông đẹp trai đã quên mất nhiệm vụ của mình trong buổi xem mắt hôm trước nữa.
Ít nhất, tôi hy vọng là như vậy.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty lúc tám giờ mười lăm.
Tôi kiểm tra email, hoàn thiện báo cáo khảo sát công trường rồi gửi cho trưởng nhóm Tống Minh. Sau đó, tôi rà soát lại những hạng mục cần trao đổi với Dư Gia Văn.
Đến tám giờ năm mươi lăm, tôi đứng trước cửa phòng anh.
Tôi gõ cửa hai lần.
“Vào đi.”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Dư Gia Văn đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là bản vẽ dự án Minh Thành. Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, bên cạnh có một cốc cà phê đã uống gần hết.
Tôi cố gắng không nhìn anh quá lâu.
“Chào buổi sáng, sếp Dư.”
Anh ngẩng đầu.
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt máy tính bảng lên bàn.