Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp
Chương 24
Buổi chiều, tôi dành gần ba tiếng để hoàn thiện hai phương án mặt bằng. Một phương án giữ nguyên diện tích kinh doanh, điều chỉnh cách bố trí quầy hàng và phân luồng người đi bộ. Phương án còn lại giảm một phần diện tích tại khu vực có mật độ lưu thông cao để tạo thêm không gian di chuyển.
Tôi tính toán khá kỹ, đồng thời ghi rõ ưu điểm và hạn chế của từng phương án.
Đến gần năm giờ, tôi mang tài liệu lên phòng Dư Gia Văn.
Anh đang họp trực tuyến. Thấy tôi bước vào, anh ra hiệu cho tôi ngồi chờ.
Tôi ngồi xuống ghế, mở máy tính bảng, kiểm tra lại những ghi chú cuối cùng.
Khoảng mười phút sau, cuộc họp kết thúc.
Dư Gia Văn quay sang tôi.
“Xin lỗi, để cô chờ lâu.”
“Không sao ạ.”
Tôi bắt đầu trình bày hai phương án.
Anh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng đặt câu hỏi về diện tích, chi phí điều chỉnh và khả năng triển khai tại công trường.
Sau khi xem xong, anh chọn phương án thứ nhất nhưng yêu cầu tôi bổ sung một số điều kiện để bảo đảm an toàn.
Tôi ghi lại đầy đủ.
“Vậy em sẽ hoàn thiện và gửi lại vào sáng mai.”
“Được.”
Tôi thu dọn tài liệu, định rời đi.
Dư Gia Văn bỗng hỏi:
“Cô đã ăn tối chưa?”
Tôi ngẩn người.
“Chưa ạ. Tôi định về nhà rồi ăn.”
Anh nhìn đồng hồ.
“Bây giờ đã gần sáu giờ. Nếu cô không có việc gì gấp, chúng ta có thể ăn tối rồi trao đổi thêm về kế hoạch triển khai.”
Tôi nhìn anh, không biết nên trả lời thế nào.
Đây là một lời mời ăn tối giữa cấp trên và cấp dưới, hoàn toàn có thể liên quan đến công việc.
Nhưng sau những chuyện vừa xảy ra, tôi không thể không suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Tôi dè dặt hỏi:
“Có những người khác tham gia cùng không ạ?”
Dư Gia Văn nhìn tôi.
“Cô muốn có người khác đi cùng?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không phải. Tôi chỉ muốn xác nhận đây là buổi trao đổi công việc hay…”
Tôi chưa nói hết câu đã nhận ra mình vừa tự đẩy bản thân vào một tình huống khó xử khác.
Dư Gia Văn nhìn tôi vài giây rồi bình thản đáp:
“Nếu cô không muốn, chúng ta có thể trao đổi vào giờ làm việc ngày mai.”
Tôi im lặng.
Anh không thúc ép, cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Chính thái độ ấy lại khiến tôi cảm thấy mình đang quá nhạy cảm.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Vậy chúng ta ăn tối đi ạ. Nhưng tôi muốn nói trước rằng nếu trao đổi công việc thì tôi không có vấn đề gì.”
Dư Gia Văn gật đầu.
“Được.”
Anh cầm áo khoác lên, ra hiệu cho tôi đi cùng.
Tôi theo anh xuống tầng trệt, trong đầu không ngừng tự nhắc rằng đây chỉ là một bữa tối công việc.
Không có gì đặc biệt.
Tuyệt đối không được suy diễn.
Nhưng khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa công ty, tôi đã nhìn thấy một người đứng bên cạnh chiếc xe đỗ gần lối vào.
Là Hạ Vy.
Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đi cùng Dư Gia Văn đã đứng sững lại.
Tôi cũng sững người.
Hạ Vy nhìn tôi, rồi nhìn anh, sau đó chậm rãi hỏi:
“Tuyết Ý, hai người định đi đâu vậy?”
Tôi lập tức giải thích:
“Chúng tôi chỉ định ăn tối và trao đổi về dự án.”
Hạ Vy nhìn Dư Gia Văn.
Anh bình tĩnh gật đầu.
“Đúng vậy. Cô Lâm, cô đến tìm Tuyết Ý sao?”
Hạ Vy gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn đầy nghi ngờ.
“Tôi định rủ cậu ấy đi ăn tối. Không ngờ lại gặp hai người ở đây.”
Tôi nhìn cô ấy, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.
Hạ Vy không phải người hay suy diễn. Nhưng sau những chuyện vừa xảy ra, tôi biết cô ấy cũng đang tò mò về mối quan hệ giữa tôi và Dư Gia Văn.
Tôi lập tức nói:
“Hay là cậu đi cùng chúng tôi nhé? Dù sao cũng chưa gọi món.”
Hạ Vy nhìn tôi, sau đó nhìn Dư Gia Văn.
Tôi tưởng cô ấy sẽ đồng ý.
Không ngờ cô ấy lại lắc đầu.
“Thôi, hai người cứ đi đi. Tôi còn có việc.”
Nói xong, Hạ Vy quay người rời khỏi đó.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, cảm thấy tình hình không ổn chút nào.