Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp
Chương 28
Tôi mở tủ lạnh, lấy một chai sữa chua rồi ngồi xuống sofa. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình tối om, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà liếc nhìn vài lần.
Dư Gia Văn thực sự muốn tìm hiểu một người.
Người đó không phải Hạ Vy.
Vậy người đó là ai?
Tôi biết mình không nên tự suy diễn. Hạ Vy cũng chỉ dựa vào những gì anh nói để đưa ra phán đoán. Nếu chưa nghe chính miệng Dư Gia Văn thừa nhận, mọi kết luận đều có thể sai.
Nhưng càng cố không nghĩ đến, tôi lại càng nhớ đến câu hỏi anh từng đặt ra trong phòng làm việc.
Nếu hôm trước cô không đi xem mắt thay bạn mình, cô có đồng ý gặp tôi không?
Lúc ấy, tôi đã trả lời rằng mình không biết.
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn.
Tôi không phải kiểu người dễ dàng rung động chỉ vì một gương mặt đẹp. Trước đây, tôi từng thích vài người, nhưng những mối quan hệ ấy đều không kéo dài. Có người không hợp tính, có người quá bận rộn, cũng có người khiến tôi nhận ra chúng tôi chỉ thích cảm giác được yêu chứ không thực sự hiểu nhau.
Vì vậy, khi bước vào một mối quan hệ, tôi thường cân nhắc khá kỹ.
Nhưng với Dư Gia Văn, mọi thứ lại bắt đầu bằng một tình huống quá kỳ quặc.
Tôi không biết anh trước đó.
Tôi không có ý định tìm hiểu anh.
Thậm chí, tôi còn cố tình khiến anh ghét mình bằng cách bịa ra hai mươi bảy người yêu cũ.
Vậy mà chỉ vài ngày sau, tôi lại ngồi đây, tự hỏi liệu anh có thực sự muốn tìm hiểu mình hay không.
Tôi đặt chai sữa chua xuống, thở dài.
Đúng là tự đào hố chôn mình.
Sáng hôm sau, tôi quyết định không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc nữa.
Dự án Minh Thành đang bước vào giai đoạn quan trọng. Phương án thiết kế phải được chốt trong tuần tới, còn quy trình cập nhật tài liệu mà Dư Gia Văn giao cho tôi cũng cần hoàn thành bản thử nghiệm.
Tôi không thể vì một câu nói chưa rõ ràng mà mất tập trung.
Tôi đến công ty đúng giờ, kiểm tra email rồi bắt tay vào công việc.
Gần mười giờ, Tống Minh gọi tôi vào phòng.
Anh xem qua bản đề xuất quy trình cập nhật tài liệu rồi gật đầu.
“Em làm khá tốt. Cách phân chia trách nhiệm rõ ràng, không quá phức tạp. Nếu áp dụng được, nhóm thiết kế sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian.”
Tôi mỉm cười.
“Em nghĩ quan trọng nhất là mọi người chịu cập nhật thông tin đúng lúc. Nếu quy trình quá rườm rà, cuối cùng ai cũng ngại sử dụng.”
Tống Minh cười.
“Đúng. Em cứ hoàn thiện thêm phần hướng dẫn, chiều nay gửi cho anh. Anh sẽ trình lên ban quản lý.”
Tôi nhận lại tài liệu, chuẩn bị ra ngoài thì anh gọi lại.
“Tuyết Ý, gần đây em có vẻ bận tâm chuyện gì à?”
Tôi khựng lại.
“Dạ?”
“Anh thấy mấy hôm nay em thường ngồi thẫn thờ trước máy tính. Công việc vẫn hoàn thành, nhưng anh muốn nhắc em đừng để chuyện riêng ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Tôi không ngờ Tống Minh lại để ý đến điều đó.
Tôi thành thật đáp:
“Em chỉ có một chút chuyện cần suy nghĩ. Em sẽ điều chỉnh lại.”
Anh gật đầu.
“Có gì khó khăn trong công việc thì cứ nói với anh. Còn chuyện riêng, em tự sắp xếp cho ổn thỏa. Đừng vì muốn làm hài lòng người khác mà khiến bản thân mệt mỏi.”
Tôi cảm ơn anh rồi trở về chỗ ngồi.
Những lời ấy khiến tôi suy nghĩ khá lâu.
Có lẽ tôi thực sự cần ngừng đoán xem Dư Gia Văn đang nghĩ gì, thay vào đó hãy tự hỏi mình muốn gì.
Tôi muốn một mối quan hệ như thế nào?
Tôi muốn một người đàn ông có thể tôn trọng công việc của mình, không áp đặt và không xem tình yêu là lý do để kiểm soát đối phương.
Tôi muốn khi ở bên một người, mình có thể thoải mái nói thật, không phải liên tục nghĩ cách làm người đó vui lòng.
Và quan trọng nhất, tôi muốn được lựa chọn bằng chính mong muốn của mình, chứ không phải vì gia đình, bạn bè hay bất kỳ ai sắp đặt.
Nếu Dư Gia Văn có những điều ấy, tôi có thể cân nhắc tìm hiểu anh.