Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp

Chương 31



Tôi nhìn anh, cuối cùng mỉm cười.

“Em sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”

Dư Gia Văn gật đầu.

“Được. Tôi chờ câu trả lời của cô.”

Chúng tôi trở lại phòng tiệc sau đó vài phút.

Lâm Mạn vừa nhìn thấy tôi đã kéo ghế sang bên cạnh, thì thầm:

“Hai người nói gì thế?”

Tôi cầm cốc nước lên.

“Chuyện công việc.”

Lâm Mạn nhìn tôi bằng ánh mắt không tin tưởng.

“Công việc mà cậu đỏ mặt thế à?”

Tôi suýt sặc nước.

“Lâm Mạn!”

Cô ấy lập tức cười lớn.

Tôi quyết định không giải thích nữa.

Dù sao, có những chuyện tôi cần tự mình suy nghĩ trước khi kể cho người khác.

Và lần này, tôi không muốn đưa ra quyết định chỉ vì một gương mặt đẹp trai.

Tôi muốn chắc chắn rằng nếu đồng ý tìm hiểu Dư Gia Văn, đó là vì tôi thực sự muốn cho anh một cơ hội.

Cuối tuần ấy, tôi không gặp Dư Gia Văn.

Tôi dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm với Hạ Vy và hoàn thành một vài việc cá nhân đã trì hoãn từ lâu.

Hạ Vy nghe tôi kể lại cuộc trò chuyện ở buổi tiệc, không trêu chọc như tôi tưởng.

Cô ấy nghiêm túc hỏi:

“Cậu có cảm tình với anh ấy không?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Có một chút.”

Hạ Vy lập tức mỉm cười.

“Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận.”

Tôi đẩy nhẹ vai cô ấy.

“Đừng có đắc ý. Tôi vẫn chưa quyết định gì cả.”

“Tôi biết. Nhưng ít nhất cậu đã không còn chỉ nghĩ đến chuyện trốn tránh nữa.”

Tôi im lặng.

Hạ Vy nói đúng.

Tôi vẫn còn lo lắng, nhưng không còn muốn tránh mặt Dư Gia Văn bằng mọi giá.

Tôi muốn tìm hiểu anh như một người bình thường, không phải ông chủ mới khiến tôi mất ngủ vì một buổi xem mắt thất bại.

Nếu chúng tôi có thể bắt đầu bằng sự thành thật, có lẽ mọi chuyện sẽ không quá tệ.

Đến tối chủ nhật, tôi chủ động nhắn tin cho Dư Gia Văn.

[Tôi đã suy nghĩ về chuyện hôm trước. Nếu anh vẫn muốn tìm hiểu tôi, tôi đồng ý gặp anh ngoài công việc một lần. Nhưng tôi muốn chúng ta tìm hiểu nhau từ từ, không vội vàng.]

Tôi đọc lại tin nhắn ba lần trước khi gửi.

Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống, đi lấy nước uống.

Khi quay lại, màn hình đã sáng lên.

Dư Gia Văn trả lời:

[Tôi rất vui vì cô đã suy nghĩ nghiêm túc. Tôi đồng ý. Vậy tối thứ bảy tuần sau, cô có muốn đi ăn với tôi không? Lần này không bàn công việc.]

Tôi nhìn tin nhắn, bất giác mỉm cười.

Tôi trả lời:

[Được. Nhưng tôi có một điều kiện.]

Anh nhắn lại rất nhanh.

[Cô nói đi.]

Tôi gõ:

[Anh không được nhắc đến hai mươi bảy người yêu cũ nữa.]

Lần này, anh mất vài giây mới trả lời.

[Được. Vậy cô cũng không được nhắc đến chuyện kết hôn ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt.]

Tôi bật cười thành tiếng.

Tôi trả lời:

[Thỏa thuận.]

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau như hai người đang tìm hiểu nhau, chứ không phải một nhân viên đang cố gắng giữ thể diện trước ông chủ mới.

Và tôi nhận ra, khi không còn phải lo lắng về chuyện buổi xem mắt hôm trước, Dư Gia Văn cũng có một mặt khá thú vị.

Anh không nói nhiều, nhưng biết lắng nghe. Anh không thích những lời hứa hẹn thiếu căn cứ, nhưng cũng không cứng nhắc đến mức không thể đùa.

Tôi bắt đầu mong chờ buổi hẹn đầu tiên.

Dù vậy, tôi vẫn tự nhắc mình không nên vội vàng.

Chúng tôi mới chỉ bắt đầu.

Điều quan trọng không phải là một buổi tối lãng mạn sẽ diễn ra như thế nào, mà là sau đó, chúng tôi có thể tiếp tục tôn trọng nhau trong cuộc sống thường ngày hay không.

Tối thứ bảy, Dư Gia Văn đến đón tôi đúng giờ.

Anh mặc áo sơ mi xanh đậm và quần tây, không còn vẻ nghiêm nghị như khi đi làm. Tôi cũng chọn một chiếc váy đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng.

Khi tôi bước ra khỏi nhà, anh nhìn tôi vài giây rồi nói:

“Hôm nay cô rất đẹp.”

Tôi hơi ngượng.

“Cảm ơn anh.”

Anh mở cửa xe cho tôi.

“Chúng ta đi thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...