Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp
Chương 9
Lâm Mạn ngồi bên cạnh lập tức quay sang.
“Tuyết Ý, chẳng phải cậu phụ trách phần mặt bằng của dự án này sao? Thế là từ nay cậu có cơ hội làm việc trực tiếp với sếp mới rồi!”
Tôi chậm rãi đặt cốc nước xuống.
Không.
Tôi không cần cơ hội ấy.
Tôi chỉ muốn một công việc bình thường, một vị cấp trên bình thường và một cuộc đời không phải ngày nào cũng hồi tưởng lại những lời ngu ngốc mình đã nói trong quá khứ.
Tôi mở lịch làm việc, nhìn hàng loạt cuộc họp được đánh dấu cho tuần tới.
Tên Dư Gia Văn xuất hiện ở gần như tất cả các buổi họp liên quan đến dự án.
Tôi nhắm mắt.
Vệ Tuyết Ý, mày đúng là không có ngày nào được sống yên ổn.
Nhưng dù sao, công việc vẫn là công việc.
Tôi không thể chỉ vì ngượng ngùng mà bỏ mặc dự án đã theo đuổi suốt nửa năm.
Tôi tự nhủ sẽ giữ khoảng cách vừa đủ, trao đổi đúng nội dung, không nói chuyện ngoài lề và tuyệt đối không nhắc đến buổi xem mắt.
Chỉ cần thực hiện được bốn điều đó, tôi tin mình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tôi còn chưa kịp ghi những nguyên tắc ấy vào sổ thì điện thoại nội bộ đã reo lên.
Trợ lý của Dư Gia Văn gọi đến.
“Cô Vệ, sếp Dư muốn mời cô tham gia buổi trao đổi với khách hàng vào sáng mai. Anh ấy đã gửi lịch và tài liệu qua email. Cô vui lòng chuẩn bị phần trình bày về phương án mặt bằng.”
Tôi ngồi thẳng dậy.
“Vâng, tôi nhận được rồi.”
Cúp máy, tôi lập tức mở email.
Lịch họp bắt đầu lúc chín giờ sáng.
Thành phần tham dự gồm đại diện khách hàng, ban quản lý dự án, bộ phận kỹ thuật và nhóm thiết kế của công ty.
Tên tôi nằm trong danh sách người trình bày.
Tôi nhìn dòng chữ ấy, bỗng cảm thấy có chút áp lực.
Trước đây, trưởng nhóm vẫn là người đứng ra giải thích phương án với khách hàng. Tôi chỉ cần chuẩn bị bản vẽ và trả lời những câu hỏi liên quan đến phần việc của mình.
Nhưng lần này, Dư Gia Văn muốn tôi trực tiếp trình bày.
Tôi không biết anh làm vậy vì muốn đánh giá năng lực của tôi hay đơn giản vì tôi là người hiểu rõ nhất phương án hiện tại.
Dù lý do là gì, tôi cũng không thể làm qua loa.
Tôi mở tài liệu, bắt đầu kiểm tra từng trang.
Khu vực phía đông cần điều chỉnh lại lối lưu thông. Một số chú thích trên bản vẽ phải thống nhất với hồ sơ kỹ thuật. Phần thuyết minh cũng cần bổ sung số liệu về lưu lượng người dự kiến vào giờ cao điểm.
Tôi làm việc liên tục đến gần bảy giờ tối.
Khi đồng nghiệp lần lượt ra về, tôi vẫn ngồi trước máy tính, so sánh bản vẽ cũ với bản vẽ mới.
Điện thoại bất ngờ sáng lên.
Là tin nhắn từ một số lạ.
[Tôi là Dư Gia Văn. Bản vẽ cô gửi đã được xem qua. Phần điều chỉnh lối đi phía đông cần kiểm tra thêm với bộ phận kỹ thuật. Ngày mai chúng ta trao đổi trước cuộc họp.]
Tôi nhìn tin nhắn, mất vài giây mới phản ứng.
Sếp mới có số điện thoại của tôi cũng không có gì lạ. Thông tin liên lạc của nhân viên phụ trách dự án vốn được lưu trong hồ sơ công việc.
Tôi trả lời:
[Vâng, tôi sẽ kiểm tra lại và chuẩn bị phương án trước cuộc họp.]
Anh không trả lời thêm.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Đến khi hoàn thành bản vẽ, tôi mới thu dọn đồ đạc, tắt máy tính rồi rời khỏi công ty.
Trên đường về nhà, tôi ghé qua siêu thị mua ít thức ăn. Về đến nơi, tôi nấu một bữa đơn giản, tắm rửa rồi ngồi xuống kiểm tra lại tài liệu lần cuối.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tôi đặt máy tính bảng lên bàn, nhìn đồng hồ rồi tự nhủ:
“Ngày mai chỉ là một cuộc họp bình thường. Đừng tự dọa mình nữa.”
Nói xong, tôi tắt đèn đi ngủ.
Lần này, tôi không đặt sáu cái báo thức.
Tôi chỉ đặt ba cái.
Dù sao, điều khiến tôi mất ngủ không phải sợ đến muộn, mà là sợ đến đúng giờ rồi vẫn phải gặp Dư Gia Văn.
Và sáng hôm sau, tôi mới phát hiện mình đã lo lắng quá sớm.