Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa
Chương 21
Bàn tay anh chậm rãi khép lại quanh chiếc chìa khóa.
“Được.”
Tôi bước xuống bậc thềm.
Anh bỗng gọi:
“Thời Ninh.”
Tôi quay đầu.
“Anh yêu em.”
Đó là câu tôi từng đợi suốt ba năm.
Cuối cùng anh cũng nói.
Chỉ tiếc là khi nghe thấy, trái tim tôi đã không còn rung động.
Tôi mỉm cười.
“Hạ Cảnh Châu, tình yêu đến quá muộn cũng giống như một chuyến tàu đã lỡ.”
“Người đứng lại sân ga có đau lòng đến đâu, nó cũng không thể quay đầu.”
“Tạm biệt.”
Lần này, anh không giữ tôi.
17. Mọi người đều phải trả giá
Vụ án vật liệu kém chất lượng kéo theo một cuộc thanh tra toàn diện.
Hạ Minh Viễn đã lợi dụng các công ty con để biển thủ tiền của Hạ thị suốt sáu năm.
Ông ta hợp tác với Thẩm Y Y không chỉ để kéo tôi khỏi dự án Nam Giang.
Mục tiêu thật sự là khiến Hạ Cảnh Châu mất chức, sau đó thâu tóm quyền điều hành tập đoàn.
Thẩm Y Y biết kế hoạch ấy.
Cô ta vẫn tham gia vì Hạ Minh Viễn hứa sau khi thành công sẽ ép Hạ Cảnh Châu cưới cô ta để ổn định cổ đông.
Người luôn nói mình làm tất cả vì tình yêu, cuối cùng lại đem sự nghiệp và tính mạng của người mình yêu ra đặt cược.
Trước chuỗi bằng chứng, Hạ Minh Viễn bị bắt.
Thẩm Y Y bị truy tố vì xâm phạm dữ liệu cá nhân, đánh cắp bí mật thương mại, vu khống và đồng phạm phá hoại công trình.
Tập đoàn Thẩm thị buộc phải bồi thường khoản tiền rất lớn, đồng thời rút khỏi ba dự án trọng điểm.
Ngày mở phiên xét xử, Thẩm Y Y xin gặp tôi.
Tôi vốn không định đi.
Nhưng cô ta nói có chuyện liên quan đến đứa bé.
Qua lớp kính phòng gặp, Thẩm Y Y không còn vẻ thanh lịch ngày đầu trở về.
Gương mặt cô ta xanh xao, tóc buộc vội phía sau.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức hỏi:
“Cảnh Châu có đến không?”
“Không.”
Ánh mắt cô ta tắt đi.
“Anh ấy thật sự không gặp tôi lấy một lần.”
“Cô gọi tôi đến chỉ để hỏi chuyện này?”
“Không.”
Cô ta nhìn tôi.
“Tôi muốn nói cho cô biết, trước khi về nước tôi đã biết cô mang thai.”
Tay tôi khựng lại.
“Làm sao cô biết?”
“Tôi nhìn thấy thuốc bổ trong phòng làm việc của anh ấy.”
“Trợ lý mua theo danh sách dì Vương gửi nhầm.”
“Tôi đoán ra rồi cho người theo dõi cô.”
“Vì vậy cô cố ý chọn ngày tôi làm thủ thuật để giả vờ bị thương?”
Thẩm Y Y cười, hai mắt đỏ lên.
“Tôi chỉ muốn thử xem giữa cô và tôi, anh ấy sẽ chọn ai.”
“Anh ấy đã chọn tôi.”
“Nhưng tại sao người thua cuối cùng vẫn là tôi?”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Bởi cô chưa từng thắng.”
“Ngày đó Hạ Cảnh Châu đến bên cô không phải vì yêu.”
“Mà vì anh ấy không biết tôi đang cần anh ấy.”
“Cô dùng một lời nói dối để giành lấy một sự lựa chọn vốn không công bằng, rồi coi đó là chiến thắng.”
“Thẩm Y Y, từ đầu đến cuối cô chỉ đang tranh giành một người đàn ông bằng cách hủy hoại một người phụ nữ khác.”
“Thứ cô mất không phải Hạ Cảnh Châu.”
“Mà là chính mình.”
Cô ta bật khóc.
“Nếu tôi không trở về, cô và anh ấy có ly hôn không?”
“Có.”
Tôi trả lời.
“Có thể muộn hơn một chút, nhưng vẫn sẽ ly hôn.”
“Cô không phải nguyên nhân cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ.”
“Cô chỉ là giọt nước cuối cùng.”
Tôi đứng dậy.
“Chuyện đứa bé, cảm ơn cô đã nói.”
“Từ nay chúng ta không cần gặp lại.”
Thẩm Y Y đập tay lên lớp kính.
“Ôn Thời Ninh!”
“Cô thật sự không hận tôi sao?”
Tôi dừng bước.
“Từng hận.”
“Nhưng cuộc sống của tôi còn rất dài.”
“Tôi không muốn mang cô theo nữa.”
Tôi rời khỏi phòng gặp.
Bên ngoài, nắng chiếu xuống bậc thềm.
Tôi ngẩng mặt hít một hơi thật sâu.
Đến lúc ấy, quá khứ mới thực sự kết thúc.
18. Người đứng dưới ánh sáng
Hai năm sau, trung tâm nghệ thuật Nam Giang chính thức khánh thành.
Mái vòm trắng bạc uốn cong bên bờ sông, phản chiếu màu trời như một cánh chim vừa mở.
Hành lang ánh sáng tôi từng bảo vệ bằng tất cả danh dự cuối cùng đã trở thành nơi đẹp nhất công trình.