Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa

Chương 23



Chỉ bước chậm lại theo nhịp chân của tôi.

Tôi nhìn bóng hai người kéo dài trên lối đi.

Bỗng nhớ đến ngày rời khỏi nhà họ Hạ.

Khi ấy tôi kéo theo hai chiếc vali, đứng giữa đêm tối, nghĩ rằng mình không còn nơi nào để về.

Bây giờ tôi mới hiểu.

Nhà chưa bao giờ là một căn biệt thự, một tờ giấy kết hôn hay một người đàn ông.

Nhà là nơi tôi không cần hạ thấp bản thân để được ở lại.

Là nơi những ước mơ của tôi được nhìn thấy.

Là nơi tôi có thể sống đúng với tên mình.

Tôi là Ôn Thời Ninh.

Không phải bà Hạ.

Không phải người phụ nữ may mắn được gả vào hào môn.

Không phải cái bóng đứng sau bất kỳ ai.

Tôi từng yêu một người đến mức đánh mất mình.

Từng vì một chút dịu dàng mà chờ đợi suốt ba năm.

Từng nằm dưới ánh đèn lạnh lẽo, tự tay kết thúc hy vọng cuối cùng của cuộc hôn nhân ấy.

Nhưng tôi cũng đã tự bước ra.

Không nhờ ai cứu.

Không cần ai cho phép.

Phía trước, cánh cửa trung tâm nghệ thuật mở rộng.

Ánh sáng từ bên trong tràn ra, phủ lên con đường dưới chân tôi.

Tôi bước về phía ấy.

Không quay đầu.

HẾT —

Chương trước
Loading...