Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa

Chương 3



Tô Mạn nhìn tôi rất lâu.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì cả. Chỉ là không muốn sống như vậy nữa.”

Cô ấy không hỏi tiếp.

Chỉ mở máy tính, bắt đầu soạn thỏa thuận.

Trong lúc gõ bàn phím, cô ấy không ngẩng đầu lên mà nói:

“Gần đây studio của cậu nhận được mấy đơn hàng lớn, trong tài khoản có không ít tiền. Có cần làm thủ tục tách biệt tài sản trước không?”

“Làm rồi.”

Tô Mạn bật cười.

“Xem ra cậu thật sự đã nghĩ chuyện này rất lâu.”

Không phải rất lâu.

Mà là ba năm.

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Hạ, tôi đã biết mình không thuộc về nơi đó.

Nhưng tôi vẫn ở lại suốt ba năm.

Bởi vì tôi từng nghĩ…

Rồi sẽ có một ngày anh nhìn thấy tôi.

Bây giờ, cuối cùng tôi cũng chịu thừa nhận.

Sẽ không có ngày đó.

Ba giờ chiều, tôi trở về biệt thự nhà họ Hạ.

Trong phòng khách có người.

Tống Chi Hoa, mẹ chồng tôi, đang ngồi trên sofa uống trà.

Bên cạnh bà là Thẩm Y Y.

Hai người trò chuyện vui vẻ.

Thấy tôi bước vào, nụ cười trên mặt Tống Chi Hoa nhạt đi đôi chút.

“Về rồi à?”

“Vâng.”

“Y Y đến nhà chơi, mẹ giữ con bé lại ăn tối. Con vào nói với dì Vương một tiếng, bảo làm thêm hai món.”

Bảo tôi đi dặn người giúp việc nấu thêm món cho một người phụ nữ khác.

Ba năm trước, lần đầu tiên nghe những lời như thế, tôi sẽ buồn.

Nhưng bây giờ thì không.

“Vâng.”

Tôi vừa định quay người đi vào bếp thì Thẩm Y Y đã lên tiếng:

“Chị dâu, chị đừng bận rộn nữa. Em ăn gì cũng được, không cần phiền phức quá đâu.”

Khi nói câu “không cần phiền phức quá”, cô ta nhìn tôi, nụ cười vừa đủ đúng mực.

Không phải khiêu khích.

Cũng chẳng phải khinh thường.

Mà là một sự chắc chắn rằng:

Cô ta mới là nữ chủ nhân của căn nhà này.

Tôi nhìn cô ta một cái, không nói gì, xoay người đi lên lầu.

Vào phòng ngủ, tôi mở tủ quần áo rồi lấy vali ra.

Từng món đồ được gấp lại ngay ngắn.

Đồ đạc của ba năm cũng chẳng có bao nhiêu.

Ngày gả vào đây, tôi chỉ mang theo hai chiếc vali.

Ngày rời đi, tôi cũng sẽ không mang nhiều hơn một món.

Quần áo, trang sức, túi xách Hạ Cảnh Châu mua cho tôi đều được treo ngay ngắn bên phải phòng thay đồ.

Tôi không động vào bất cứ thứ gì.

Đang thu dọn được một nửa, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Tống Chi Hoa đứng ngoài cửa.

Nhìn thấy chiếc vali đang mở trên sàn, sắc mặt bà lập tức trầm xuống.

“Con đang làm gì vậy?”

“Thu dọn đồ đạc.”

“Thu dọn đồ đạc gì?”

Tôi đặt chiếc áo len cuối cùng vào vali.

Kéo khóa lại.

Sau đó ngẩng đầu nhìn bà.

“Mẹ.”

“Con định ly hôn với Cảnh Châu.”

Tống Chi Hoa đứng sững ngoài cửa.

Phải mất vài giây, bà mới hiểu hết câu nói của tôi.

Sau đó, sắc mặt bà lập tức trở nên khó coi.

“Ôn Thời Ninh, con lại đang giở trò gì vậy?”

Tôi đặt vali sang một bên.

“Con không giở trò.”

“Con muốn ly hôn thật.”

Tống Chi Hoa bước vào, tiện tay đóng cửa phòng lại.

“Chỉ vì Y Y trở về, con liền thu dọn đồ đạc bỏ đi?”

“Ba năm rồi mà vẫn chẳng trưởng thành được chút nào.”

“Cảnh Châu và Y Y lớn lên bên nhau. Con bé vừa về nước, nó quan tâm một chút thì có gì sai?”

Tôi nhìn bà, bỗng cảm thấy những lời giải thích đã chuẩn bị suốt ba năm đều trở nên thừa thãi.

“Không liên quan đến cô Thẩm.”

“Không liên quan đến Y Y thì liên quan đến ai?”

“Liên quan đến con.”

Tôi kéo tay cầm của vali lên.

“Con không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.”

Tống Chi Hoa bật cười lạnh.

“Con tưởng nhà họ Hạ là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”

“Ba năm trước nếu không nhờ ông nội Cảnh Châu nhất quyết chọn con, một cô gái không cha không mẹ như con có thể bước chân vào cánh cửa này à?”

“Bây giờ sống đủ ngày sung sướng rồi, con lại muốn dùng chuyện ly hôn để uy hiếp nó?”

Từng chữ vẫn sắc bén như ngày đầu tôi làm dâu.

Nhưng hôm nay, chúng không còn làm tôi đau nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...