Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa
Chương 5
“Có lẽ dạ dày không tốt.”
Hạ Cảnh Châu nhìn tôi.
“Bệnh mà không nói?”
Tôi cảm thấy thật buồn cười.
“Nói với anh thì có ích gì?”
Anh im lặng.
Tôi nhân lúc ấy rút cổ tay về.
“Sáng ngày kia, chín giờ, Cục Dân chính.”
“Nếu anh không đến, luật sư của em sẽ liên hệ với anh.”
Nói xong, tôi kéo vali rời khỏi căn nhà mình đã sống suốt ba năm.
Không ai chạy theo.
Phía sau chỉ có tiếng Tống Chi Hoa tức giận trách Hạ Nghiên:
“Con quan tâm nó làm gì?”
Cánh cửa khép lại.
Tôi đứng trong gió đêm, bỗng nhận ra mình đã không còn nơi nào để gọi là nhà.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình được tự do.
2. Cuộc hẹn bị bỏ lỡ
Tôi chuyển đến căn hộ nhỏ gần studio.
Căn hộ chỉ rộng hơn sáu mươi mét vuông, không có vườn, không có bể bơi, thậm chí thang máy còn hơi cũ.
Nhưng đêm đó, tôi ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào trong ba năm qua.
Sáng hôm sau, Hạ Nghiên gọi cho tôi.
“Chị dâu, ngày mai chị vẫn định làm thật sao?”
“Ừ.”
“Em đã xem lại kết quả kiểm tra. Sức khỏe của chị không tốt, thủ thuật ở thời điểm này có nguy cơ cao hơn bình thường.”
“Em biết.”
“Nếu anh em đồng ý ly hôn, đứa trẻ vẫn có thể…”
“Hạ Nghiên.”
Tôi cắt ngang.
“Tôi không muốn giữ đứa bé lại để níu kéo bất kỳ ai.”
“Tôi càng không muốn sau khi ly hôn vẫn phải dây dưa với nhà họ Hạ suốt đời.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Sau cùng, cô ấy khàn giọng nói:
“Em hiểu rồi.”
“Sáng mai em sẽ đích thân phụ trách.”
“Cảm ơn.”
Buổi chiều, Tô Mạn tới ở cùng tôi.
Cô ấy nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi, muốn mắng nhưng cuối cùng chỉ ôm lấy tôi.
“Mình đi cùng cậu.”
“Được.”
Đêm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Hạ Cảnh Châu.
【Ngày mai anh có cuộc họp. Chuyện Cục Dân chính để cuối tuần nói.】
Tôi nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi tắt màn hình.
Anh vẫn như vậy.
Luôn cho rằng mọi người đều phải chờ lịch trình của anh.
Nhưng tôi không chờ nữa.
Bảy giờ sáng hôm sau, tôi và Tô Mạn đến bệnh viện.
Trước khi vào khu điều trị, tôi tắt điện thoại.
Hạ Nghiên đã đứng đợi ngoài cửa.
Hôm nay cô ấy không gọi tôi là chị dâu.
Chỉ hỏi theo đúng quy trình:
“Cô Ôn, cô đã suy nghĩ kỹ và tự nguyện thực hiện chứ?”
“Tôi tự nguyện.”
Cô ấy đưa bút cho tôi.
Tôi ký tên mình vào chỗ cuối cùng.
Nét bút rất ngay ngắn.
Không run lấy một lần.
Trước khi thuốc mê được tiêm vào, tôi nằm dưới ánh đèn trắng lạnh, bất giác nhớ đến ngày biết mình mang thai.
Hôm đó là kỷ niệm ba năm kết hôn.
Tôi đã tự tay chuẩn bị một bàn đồ ăn.
Que thử thai được đặt trong chiếc hộp nhung nhỏ, nằm ngay bên cạnh món quà tôi mua cho anh.
Tôi chờ từ sáu giờ tối đến hai giờ sáng.
Đồ ăn nguội rồi nóng, nóng rồi lại nguội.
Cuối cùng, trợ lý gọi đến nói Hạ Cảnh Châu uống say, đã được đưa về khách sạn nghỉ ngơi.
Phía sau giọng trợ lý, tôi nghe thấy tiếng Thẩm Y Y.
Khi ấy cô ta chưa về nước.
Nhưng cô ta đang gọi video với anh.
Tôi cất que thử thai vào ngăn kéo.
Từ ngày đó đến nay, Hạ Cảnh Châu chưa từng biết mình sắp làm cha.
“Cô Ôn, thả lỏng.”
Giọng Hạ Nghiên kéo tôi trở về hiện tại.
Tôi nhắm mắt.
Một giọt nước chảy khỏi khóe mắt, lặng lẽ biến mất trong tóc.
Không ai biết nó dành cho đứa trẻ.
Hay dành cho tôi của ba năm trước.
Khi tôi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã có nắng.
Bụng dưới đau âm ỉ.
Tô Mạn ngồi bên giường, hai mắt đỏ hoe.
“Xong rồi.”
Tôi khẽ gật đầu.
Hạ Nghiên đi vào kiểm tra, vẻ mặt tái nhợt hơn cả bệnh nhân.
“Thủ thuật thuận lợi.”
“Nhưng chị mất khá nhiều máu, cần nằm lại theo dõi.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Đừng nói với anh cô.”
Hạ Nghiên siết chặt bệnh án trong tay.
“Em đã gọi cho anh ấy.”
Tim tôi chợt khựng lại.
“Cô nói rồi?”
“Em không nói chuyện đứa bé.”
“Em chỉ bảo anh ấy đến bệnh viện trước chín giờ, có chuyện rất quan trọng.”
“Nhưng anh ấy không tới.”
Tôi bật cười rất khẽ.