Hàng Xóm Đối Diện Khiến Tôi Mất Ngủ Mỗi Đêm
Chương 10
Chúng tôi chạy qua mấy con phố, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám tóc vàng kia.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất cười lớn.
Hạng Uyển Thanh hỏi: "Chạy vòng quanh phố mấy bận, giờ tâm trạng cậu khá hơn chút nào chưa?"
Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra cô ấy cố tình làm vậy. Dùng cách này để kéo tôi đi xả stress.
Mặc dù cách thức có hơi kỳ quặc.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi bị nụ cười của cô ấy làm cho rung động, tôi nghĩ mình đã biết yêu rồi.
Sau đó, bàn bạc với gia đình, cuối cùng tôi vẫn chọn ra nước ngoài du học.
Tôi tập gym, giảm cân, đi mổ mắt cận, tất cả là để xuất hiện trước mặt cô ấy với vẻ ngoài hoàn hảo nhất.
Vì muốn sớm ngày gặp lại cô ấy, tôi lao vào học tập quên ăn quên ngủ, cuối cùng cũng thuận lợi lấy bằng tốt nghiệp về nước.
Nghe Triệu Quế Hoa nói dạo này cô ấy mới chuyển nhà, tôi dò hỏi được địa chỉ rồi thuê ngay căn hộ đối diện.
Không ngờ mấy lần tôi cố tình chạm mặt, cô ấy đều "mắt mù" không thấy.
Sao lại thế nhỉ?
Thế là, tôi đưa ra một quyết định táo bạo.
Tôi lợi dụng thiết kế căn hộ, cố ý lắp ngược rèm sáo phòng tắm, như thế này thì cô ấy kiểu gì chả nhìn thấy.
Cho đến khi gặp lại cô ấy ở bệnh viện, tôi phải cố nhịn sự hưng phấn trong lòng, giả vờ lạnh lùng, nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cô ấy trước mặt tôi.
Tôi biết, cuối cùng cô ấy cũng đã chú ý đến tôi rồi.
(Hoàn)