Hôn Nhân Bí Mật Của Tôi Với Đỉnh Lưu
Chương 8
Tôi không nhịn được mà ngắt lời: “Xin lỗi anh gì ơi, đừng ép tôi nữa, chật lắm rồi!”
Quản lý lườm tôi một cái, ánh mắt sắc bén đến mức tôi run lên một chút.
“Gia Gia, con bé này là ai, sao lại ngồi lên đùi em vậy?”
Tôi giật mình, vội vàng rời khỏi đùi Lâm Gia.
Lâm Gia liếc tôi một cái: “Vợ tôi.”
Bên trong xe nhất thời im phăng phắc, chỉ còn tiếng chị Vương khe khẽ ngân nga theo nhạc.
Trợ lý ngồi phía trước quay đầu lại, há hốc miệng đến mức sắp rớt cả cằm, miệng mấp máy nhưng không nói nổi câu nào.
“Vợ cậu?! Cậu có vợ rồi?! Cậu nói về nhà với người thân, hóa ra là với cô ấy?!”
Giọng anh ta lớn đến mức tai tôi ù cả lên, tôi đành nép về phía Lâm Gia một chút.
Tôi liên tục xua tay: “Không phải, không phải, là về với ba mẹ cơ.”
“Kết hôn năm năm rồi, ngày đầu tiên gặp anh, tôi đã nói rồi mà.”
12
Năm năm rồi, tôi và Lâm Gia đã kết hôn giả được năm năm.
Ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, vừa bước ra khỏi cục dân chính, Lâm Gia đã lập tức đáp chuyến bay rời đi.
Năm năm qua tôi sống vô cùng tự do tự tại, chỉ có điều là không được yêu đương thôi.
Để tôi đếm xem nào, trong quãng thời gian không dài không ngắn này, tôi đã từ chối anh chàng đẹp trai Tiểu Trương bên bộ phận kinh doanh, soái ca Tiểu Lý bên bộ phận quan hệ công chúng, trai cơ bắp Tiểu Tưởng bên đội bảo vệ, còn hiện tại thì có Tiểu Lục bên bộ phận kỹ thuật đang theo đuổi.
Nghĩ đến khuôn mặt non nớt vô hại của Tiểu Lục, tôi thấy có chút đáng tiếc.
Tiểu Lục à, không phải chị tuyệt tình đâu, mà là chị bị trói buộc mất rồi.
Anh quản lý vỗ vai tôi: "Em gái à, đã an phận được năm năm rồi, có thể tiếp tục giữ gìn không đấy?"
Tôi vỗ ngực đảm bảo: "Anh yên tâm ba trăm sáu mươi lần, em tu tiên, em ăn chay."
Anh ấy hài lòng gật đầu, sau đó hếch cằm, ánh mắt lướt qua tôi nhìn về phía Lâm Gia:
"Gia Gia à, anh có hai phương án, ngoài gửi thư luật sư cho bọn rác rưởi kia, anh còn một chiêu nữa."
Trợ lý Tiểu Hạ quay đầu lại: "Chiêu của anh Mã hữu dụng lắm."
Thấy Lâm Gia im lặng mãi, anh Mã ho khẽ rồi tiếp tục nói:
"Đã thương lượng xong với hoa đán số một bên Gia Hoa rồi, cậu với Triệu Khuynh Khuynh cứ tạo chút tin đồn tình ái đi."
Lâm Gia nhíu mày, mở miệng hỏi: "Cần thiết sao?"
"Cần, rất cần," tôi lập tức ngồi thẳng dậy, tiếp lời:
"Gửi thư luật sư chỉ là thể hiện thái độ với fan và công chúng thôi, vẫn chưa đủ. Tôi có biết Triệu Khuynh Khuynh, sắp lên tuyến một rồi, cũng tạm coi là xứng với anh. Nếu hai người trở thành một cặp, fan và cư dân mạng sẽ nghĩ rằng, anh đã có Triệu Khuynh Khuynh rồi, chỉ có kẻ mù mới dính vào nữ diễn viên tuyến bốn, tuyến năm như Từ Vãn Vãn. Như vậy càng có sức thuyết phục, cũng dễ dàng kéo sự chú ý của dư luận khỏi chuyện kia. Một công đôi việc, thực sự rất cao tay!"
Nói xong, tôi đập tay xuống đùi, thầm khâm phục bản thân. Nghĩ bụng, sau này không làm kế toán nữa, tôi có thể chuyển nghề rồi.
"Gia Gia, vợ cậu được đấy, nói trúng suy nghĩ của anh luôn."
"Hạ Tư Vi, em lợi hại đấy, sau này em làm quản lý cho tôi luôn đi." Lâm Gia nghiến răng nghiến lợi nói, mặt đen thui.
Sau đó, anh Mã dặn dò vài câu rồi đi sắp xếp kế hoạch.
Theo như tính toán, hôm nay Lâm Gia sẽ cùng Triệu Khuynh Khuynh ra ngoài hẹn hò thân mật, đến chiều, trên mạng sẽ có loạt tin tức và hình ảnh về buổi hẹn này. Cộng thêm các blogger mà anh Mã sắp xếp để dẫn dắt dư luận, cái tên "Lâm Gia" chắc chắn sẽ lại chiếm sóng, đồng thời cũng một lần nữa khẳng định rằng, vị trí đỉnh lưu của anh không ai có thể lay chuyển.
13
Một tiếng sau, tôi gặp được Triệu Khuynh Khuynh.