BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT

Chương 27



“Nhưng sau này tôi hiểu, một đứa trẻ không cần phải chứng minh mình xứng đáng được yêu.”

Người ấy lại hỏi:

“Vậy cô có tha thứ cho bố không?”

Tôi mỉm cười.

“Tôi không còn để lỗi lầm của ông ấy quyết định cuộc đời mình.”

“Nhưng tôi cũng không phủ nhận những gì đã xảy ra.”

“Tha thứ hay không là quyền của người bị tổn thương.”

“Không phải nghĩa vụ.”

Người ấy im lặng.

Rồi hỏi tiếp:

“Điều gì đã cứu cô?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Trên bậu cửa, chậu dâu tây đang ra hoa.

Tôi nhớ đến mẹ.

Nhớ chiếc chìa khóa 0718.

Nhớ căn phòng tầng hầm.

Nhớ vòng tay gầy gò đã ôm tôi vào lòng.

Nhớ người phụ nữ từng dùng ngón tay viết lên nền đất ba chữ.

ĐỪNG TIN BỐ.

Ngày ấy, tôi tưởng đó là lời cảnh báo đáng sợ nhất thế giới.

Nhưng sau này, tôi mới hiểu.

Mẹ không chỉ muốn tôi đề phòng một người đàn ông.

Bà muốn tôi học cách nhìn nhận sự thật.

Không mù quáng tin vào quyền lực.

Không nhầm lẫn nỗi sợ với tình yêu.

Không nghĩ rằng người có quyền quyết định cuộc đời mình thì nhất định đúng.

Và quan trọng nhất…

Không bao giờ đánh mất bản thân chỉ để được người khác chấp nhận.

Tôi nhìn người đối diện.

Rồi mỉm cười.

“Điều cứu tôi không phải tiền bạc.”

“Cũng không phải thân phận tiểu thư nhà họ Lục.”

“Là một người mẹ chưa từng từ bỏ tôi.”

“Là những người đã giúp tôi bước ra khỏi bóng tối.”

“Và là ngày tôi hiểu rằng mình có quyền được sống hạnh phúc.”

Người ấy hỏi:

“Nếu được quay lại sinh nhật tám tuổi, cô muốn thay đổi điều gì nhất?”

Tôi im lặng.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bé năm xưa.

Cô bé ngồi một mình trong phòng chứa đồ.

Hai bàn tay đầy vết thương.

Trước mặt không có bánh.

Bên ngoài là tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật của người khác.

Cô bé cúi đầu.

Lặng lẽ hát cho mình nghe.

Tôi nhìn hình ảnh ấy.

Rồi mỉm cười.

“Nếu được quay lại…”

“Tôi muốn mở cánh cửa phòng chứa đồ.”

“Bước vào.”

“Ngồi xuống cạnh cô bé ấy.”

“Đưa cho cô bé một chiếc bánh dâu tây.”

“Và nói…”

Tôi ngừng lại.

Khóe mắt hơi cay.

“Chúc mừng sinh nhật, Nghiên Nghiên.”

“Con không làm gì sai cả.”

“Con không cần phải ngoan hơn để được yêu thương.”

“Con cũng không cần chờ bố quay lại.”

“Bởi vì ngoài cánh cửa này còn có một thế giới rất rộng lớn.”

“Ở đó, con sẽ có một người mẹ yêu con bằng cả trái tim.”

“Có những người bạn thật lòng.”

“Có những bữa cơm ấm áp.”

“Có những ngày sinh nhật được thổi nến.”

“Có những buổi sáng thức dậy mà không phải lo sợ.”

“Và có một tương lai mà con được tự mình lựa chọn.”

Tôi mỉm cười.

“Cô bé ấy sẽ lớn lên.”

“Sẽ mạnh mẽ.”

“Sẽ hạnh phúc.”

“Và một ngày nào đó…”

“Cô bé sẽ trở thành người mở cửa cho những đứa trẻ khác.”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống chậu dâu tây.

Một quả dâu nhỏ vừa chuyển sang màu đỏ.

Tôi đứng dậy.

Đi đến bên cửa sổ.

Nhẹ nhàng chạm vào chiếc lá xanh.

Trong lòng bỗng vang lên bài hát năm nào.

Chúc mừng sinh nhật, An An.

Chúc con sang tuổi mới không còn bị ghét bỏ nữa.

Tôi khẽ mỉm cười.

Không.

Bây giờ tôi sẽ hát một bài khác.

Chúc mừng sinh nhật, Lục Tử Nghiên.

Chúc con mãi mãi được sống là chính mình.

Và chúc con không bao giờ quên rằng…

Dù từng bị người khác chối bỏ, con vẫn chưa từng là một đứa trẻ không đáng được yêu.

Bởi vì ngay từ giây phút chào đời, con đã xứng đáng có được hạnh phúc.

Và cuối cùng, tôi đã thật sự tìm thấy nó.

Chương trước
Loading...