BUÔNG TAY
Chương 21
"Phụ thân hiện đang được thánh thượng triệu kiến, chắc là tự thân khó bảo, e là không quản được mẫu thân. Nói đến, cũng là vì mẫu thân mượn danh phụ thân nhận hối lộ."
"Còn về ơn sinh thành của mẫu thân đối với con..."
Hắn nhìn bà bà:
"Con cũng không hiểu, tại sao mẫu thân luôn thiên vị đệ đệ. Năm mười tuổi, rõ ràng là đệ đệ đẩy con xuống hồ, tại sao mẫu thân lại bảo con đừng nói nửa lời?"
"Bao nhiêu năm nay đệ đệ làm càn, con bệnh nặng, mẫu thân cũng chưa từng nhìn con một cái tử tế."
"Thôi cũng được, con đã hứa với mẫu thân, không nhắc đến chuyện nó đẩy con, coi như trả ơn sinh thành này của mẫu thân rồi."
Hắn nói rất dứt khoát, vậy là không còn đường lui.
Bà bà sững người, trừng mắt:
"Đỗ Nhược Lân! Bùi Uyển! Các người không được chết yên!"
31
Giọng bà ngày càng xa, cho đến khi biến mất.
Đỗ Nhược Lân vẫn không động đậy.
Cho đến khi mọi người tan đi.
Hắn đột nhiên ngơ ngác hỏi ta: "A Uyển, có phải ta đã làm sai không."
Giây tiếp theo phun ra một ngụm máu, ngã vào lòng ta.
"Nhược Lân!"
Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên ta hoảng loạn như vậy.
Hắn lại yếu ớt cười:
"Đủ rồi, bao nhiêu năm nay, ta gắng gượng hơi thở này, cuối cùng... cuối cùng cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng rồi."
"Nếu đã như vậy, đã đủ rồi."
Mắt ta đỏ hoe, khóc không thành tiếng.
"Chàng đừng nói bậy, chàng đừng chết."
Nhưng sao có thể nói không chết là không chết được?
Đỗ Nhược Lân cười khổ:
"A Uyển, đừng khóc, xin lỗi nàng, sau này, khổ cho nàng rồi."
Nước mắt ta rơi trên mặt hắn, lại nói:
"Ta đương nhiên phải khóc!"
"Nhưng ta có gì khổ? Bây giờ ta là chủ mẫu Đỗ gia, gia sản khổng lồ của Đỗ gia đều là của ta."
"Ta chỉ khóc thay cho đứa trẻ xui xẻo trong bụng vì nó chưa ra đời đã không có phụ thân thôi."
Đỗ Nhược Lân: "..."
Đôi mắt vốn sắp nhắm lại của Đỗ Nhược Lân đột nhiên mở to:
"Nàng nói gì?!"
Hắn phản ứng lại, trong lòng ta vùng vẫy giơ tay lên:
"Thả ta xuống, ta còn sống được!"
Ta nín khóc mỉm cười.
32
Hắn lừa người.
Đỗ Nhược Lân cuối cùng sống đến ba mươi bảy tuổi, đại phu nói, đây đã là kỳ tích.
Năm hắn mất, nhi tử chúng ta mười bốn tuổi.
Hắn đã cho con bái một đại nho đương thời làm phu tử, lại cầu cho ta một phẩm cáo mệnh.
Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa.
Ngay cả khi hắn mất, thê nhi và gia sản cũng sẽ không bị người trong tộc dòm ngó.
Trước khi mất, hắn dựa vào lòng ta, thanh thản nói:
"Bao nhiêu năm nay ta chưa bao giờ hỏi nàng câu hỏi đó, chắc bây giờ hỏi, nàng cũng không nhất định sẽ vì lừa ta mà nói những lời ta muốn nghe, cho nên A Uyển, ta chỉ hỏi nàng một câu hỏi khác."
Ta hỏi hắn: "Gì vậy?"
Hắn gắng gượng:
"Nếu có kiếp sau, nàng có còn nguyện làm thê tử của ta không?"
Ta không còn nhiều nước mắt giả để khóc, trước đây để hắn lập nghiệp, ta giả vờ khóc để kích hắn thi khoa cử.
Sau này để hắn có thể sống thêm vài ngày, đừng để hài sinh ra đã không có phụ thân, ta lại nặn ra vài giọt.
Bây giờ mọi chuyện đã không thể cứu vãn, ta không còn nước mắt để khóc, lại không hiểu tại sao còn buồn hơn cả lúc khóc.
Cũng là lần đầu tiên biết, hóa ra người dù buồn đến đâu, cũng có thể nở một nụ cười, đáp lại hắn:
"Đồ ngốc, không gả cho chàng, thì gả cho ai?"
Hắn mãn nguyện cười, từ từ nhắm mắt lại.
Không bao giờ mở ra nữa.
Hắn đi rồi.
Lần này là thật.
33
Còn ta — tức phụ của Thượng thư, thê tử của Hữu tướng đương triều, mẫu thân của vị Võ hầu tương lai, cáo mệnh phu nhân Bùi Uyển.
Sống đến tám mươi sáu tuổi.
Suốt cuộc đời quản gia, trải qua bao thăng trầm.
Lại vẫn cảm ơn Đỗ Nhược Lân lúc đầu đã không hỏi ta có yêu hắn không.
Bởi vì ngay cả chính ta cũng không biết câu trả lời.