Chưởng Tâm Ấn
Chương 10
Chẳng bao lâu sau, từng đàn kiến dày đặc men theo chân giường bò lên, chui vào những vết rách trong lòng bàn tay nàng.
Nàng đau đớn lăn lộn khắp giường, tiếng khóc gào t/h/ả/m thiết vang khắp thiên điện.
Liễu Hàm Y lao đến định giúp nữ nhi phủi đám kiến đi, nhưng lại bị thị vệ ngăn cản.
“Cố Minh Đường, đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi dám đối xử với ta như vậy! Ta nhất định phải g/i/ế/c ngươi!”
Ta sai người đặt thêm một hũ đường khác lên bàn.
“Tại sao ta lại không dám? Ngay từ ngày ngươi bắt ta thay ngươi nhập cung, đáng lẽ ngươi phải hiểu rõ rồi chứ.”
Sắc mặt Liễu Hàm Y lập tức trắng bệch.
Bà còn chưa kịp biện giải, cung nhân đã khiêng vào một thùng gỗ chứa đầy nước.
Ta nói với bà rằng, nếu muốn Cố Minh Châu bớt chịu khổ, bà phải thành thật khai ra những chuyện đã xảy ra trước khi mẫu thân ta qua đời.
“À phải rồi, trò này gọi là kiến gặm xương. Chính Minh Châu muội muội năm xưa đã viết thư bảo Lý bà t/ử nghĩ ra cách này, chuyên dùng để hành hạ ta đấy.”
Ta hỏi ngược lại, nếu bà ta thực sự không thẹn với lương tâm, vậy còn sợ hãi điều gì?
Cố Minh Châu bị ấn đầu xuống nước, đến khi sắp ngạt thở mới được kéo lên.
Chương 7
Liễu Hàm Y tận mắt chứng kiến nữ nhi liên tục bị sặc nước, cuối cùng cũng không thể duy trì dáng vẻ đoan trang thường ngày.
“Thế nhưng năm xưa ta lại nhất quyết không kêu la, không khóc lóc, khiến bọn họ tưởng rằng cách này chẳng có tác dụng. Giờ đến lượt các ngươi tự mình chịu đựng, mới biết sợ rồi sao?”
Ta không dừng lại, chỉ sai người đặt một túi vải chứa đầy chuột xuống bên chân bà ta.
Đó cũng là một trong những cực hình mà ta từng phải chịu đựng năm năm trước.
Mỗi khi ta không chịu thừa nhận mẫu thân tư thông với người khác, bọn họ liền buộc c/h/ặ/t miệng túi, để lũ chuột hoảng loạn c/ắ/n xé khắp người ta.
Những cành liễu non ngâm qua nước muối cũng liên tục quất xuống các vết thương, mãi đến khi ta ngất lịm đi...
Bọn họ viết tất cả những trò t/r/a t/ấ/n ấy vào thư, nói rằng đó là cách quản giáo một đứa nữ nhi ngang ngược, không chịu nghe lời. Phụ thân đọc xong, thậm chí còn ban thưởng thêm bạc.
“Vẫn còn rất nhiều cách hành hạ người khác, ta đều nhớ rõ từng chút một. Hôm nay, ta sẽ để bà ta đích thân nếm trải tất cả.”
Liễu Hàm Y vẫn mím c/h/ặ/t môi, nhất quyết không chịu mở miệng.
Túi vải vừa được trùm lên chân bà ta, bên trong lập tức vang lên những tiếng cào cấu sột soạt.
Cuối cùng, Liễu Hàm Y cũng chịu khai nhận.
Năm xưa, chính phụ thân đã bưng t/h/u/ố/c mê đến cho mẫu thân, nhân lúc người hôn mê mà đưa người vào phủ Định vương.
Ta tiếp tục ép hỏi, nhưng bà chỉ một mực cầu xin ta tha cho Cố Minh Châu.
“Cố Minh Đường, ngươi tha cho Minh Châu đi! Có chuyện gì cứ nhắm vào ta, muốn báo thù thì cứ tìm ta mà báo!”
Nửa tháng sau, mẫu thân trốn thoát, trở về Cố gia, chỉ mong được nhìn mặt các con thêm một lần, vậy mà lại bị chính tay phụ thân bóp cổ đến c/h/ế/t.
Phụ thân sợ mẫu thân vạch trần chuyện tư tình, hủy hoại thanh danh chốn quan trường của mình, nên đã ra tay g/i/ế/c người diệt khẩu trước.
Liễu Hàm Y giúp ông tung tin đồn thất thiệt, vu khống mẫu thân có quan hệ mờ ám với nam nhân bên ngoài.
Huynh trưởng khi ấy còn nhỏ, từng tận mắt nhìn thấy phụ thân mang t/h/u/ố/c đến cho mẫu thân, vậy mà vẫn lựa chọn tin rằng mẫu thân là người có tội.
Bởi vì một khi thừa nhận sự thật, cũng đồng nghĩa với việc hắn phải thừa nhận suốt bao năm qua, bản thân vẫn luôn đứng về phía hung thủ.
Hắn còn phải thừa nhận rằng chính mình đã từng góp phần ép mẫu thân phải gánh chịu nỗi ô nhục ấy.
Cố Minh Châu vẫn đang khóc lóc, nhưng Liễu Hàm Y lúc này chỉ chăm chăm hỏi liệu bản thân có thể sống sót hay không.
“Liễu Hàm Y, vậy bà hãy nói xem, rốt cuộc A nương của ta đã c/h/ế/t như thế nào?”
Ta đứng cách một cánh cửa nhìn bà.
“Chỉ cần có một câu giả dối, Cố Minh Châu sẽ mất thêm một ngón tay.”
Hai mẫu t/ử Liễu Hàm Y bị giam giữ trong cung suốt mấy ngày, cuối cùng Cố Đình Chương cũng không thể ngồi yên được nữa.
Ban đầu, ông cầu xin Định vương ra mặt thả người, nhưng Định vương lại nhân cơ hội ép ông giao ra quyền hành Hộ bộ vừa mới có được.