Chưởng Tâm Ấn

Chương 12



Thái hậu nhất quyết không chịu nhận tội, chỉ khăng khăng nói rằng hắn đã nghe lời xúi giục của yêu nữ.

Ta sai cung nhân mang đến một nồi cháo nóng, hương thơm nhanh ch/óng lan tỏa khắp cung điện.

“Định vương là cữu cữu của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ không quên ông ta. Chỉ là trẫm muốn mẫu hậu nhớ lại một vài chuyện cũ mà thôi.”

“Sau khi mọi chuyện kết thúc, người hãy đến Vô Tướng tự tu hành, chuộc tội thay Tiên đế.”

“Không hổ là nhi t/ử ruột thịt của ai gia, ngay cả sinh mẫu cũng chẳng nể tình chút nào, giỏi giang hơn tên Thái t/ử phế vật kia nhiều.”

Thái hậu nhìn chằm chằm nồi cháo, ban đầu vẫn còn cố gắng chống đỡ, nhưng nửa ngày sau, hai tay bà đã bắt đầu run rẩy.

Tiêu Sách không thúc giục, chỉ sai người liên tục thay cháo mới để giữ nóng, chờ bà ta tự mình khuất phục trước bản năng cầu sinh.

Cuối cùng, bà ta cũng cầm b/út, viết xuống theo yêu cầu của chúng ta, thừa nhận bản thân có liên quan đến cái c/h/ế/t của Tiên đế.

Tiếp đó là quá trình bà ta cấu kết với Định vương, âm mưu sát hại Tiên đế, cùng những chuyện Định vương g/i/ế/c hại Tiên thái t/ử và công chúa.

Viết đến cuối cùng, bà thừa nhận hai người đã làm loạn triều cương, phạm tội thí quân, dù c/h/ế/t trăm lần cũng không đủ chuộc tội.

Sau khi bản chiếu nhận tội được đóng phượng ấn, Tiêu Sách mới sai người ban cho bà ta một bát cháo.

Tin tức được cố ý truyền ra ngoài cung, quả nhiên Định vương không thể ngồi yên.

Ông ta nuôi dã tâm suốt nhiều năm, điều đáng sợ nhất đối với ông ta không phải là một tờ chiếu nhận tội, mà là Thái hậu sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông ta trước.

Đúng lúc này, Hoàng đế lại tung tin sắp thu hồi binh quyền, ép ông ta chỉ còn cách phát động phản loạn trước khi chứng cứ được công bố.

Tạ Lâm Chu còn báo cho ông ta biết rằng Hoàng đế đã triệu tập quân hộ thành, chuẩn bị thu hồi quyền nhiếp chính trước lúc trời sáng.

Định vương lập tức điều binh ngay trong đêm, đích thân dẫn người xông vào hoàng thành.

Nhìn thấy Tiêu Sách ngồi một mình trên long ỷ, ông ta ngược lại còn buông lỏng cảnh giác, lập tức ra lệnh bắt giữ vị thiên t/ử trẻ tuổi ấy.

Thế nhưng Tiêu Sách vẫn ung dung, không chút hoảng loạn, mở bản chiếu nhận tội của Thái hậu ra, đọc rành rọt từng chữ cho ông ta nghe.

“Cái c/h/ế/t của Tiên đế, tội lỗi thuộc về ta.”

“Vì tham luyến quyền thế, ta đã cấu kết với Định vương, âm mưu sát hại Tiên đế.”

“Sau đó, Tiên Thái t/ử sinh lòng nghi ngờ, liền bị Định vương sát hại.”

“Công chúa vì bảo vệ Hoàng thượng cũng bị Định vương hại c/h/ế/t.”

“Ta và Định vương làm loạn triều cương, phạm tội thí quân, dù c/h/ế/t trăm lần cũng không thể chuộc hết tội lỗi...”

Đám phản quân vừa định tiến lên, cửa điện bỗng nhiên đóng sầm lại từ bên ngoài.

Quân hộ thành đã mai phục từ trước lập tức xông ra từ hai phía, khiến binh mã do Định vương dẫn đến nhất thời rối loạn thành một đoàn.

Định vương giận dữ quát gọi Tạ Lâm Chu, ra lệnh cho nhi t/ử dẫn thân binh đến hộ giá.

Thế nhưng Tạ Lâm Chu lại trở tay đ/â/m một nhát d/a/o vào dưới xương sườn phụ thân.

Định vương không thể tin nổi, ngoảnh đầu nhìn lại.

Tạ Lâm Chu rút d/a/o ra, lui về đứng bên cạnh ta.

“Sách Nhi, trước kia cữu cữu từng dạy ngươi phải xử lý thế nào với con ch/ó dám quay lại c/ắ/n chủ. Ngươi quên hết rồi sao?”

Ông ta ngã xuống vũng m/á/u, vậy mà vẫn muốn dùng uy thế năm xưa để quát lui Tiêu Sách.

Ta nhìn vết m/á/u trên tay Tạ Lâm Chu, mỉm cười nhắc nhở:

“Thiên t/ử mới là chủ nhân của giang sơn. Nếu Định vương muốn lấy chuyện ch/ó c/ắ/n chủ ra làm ví dụ, vậy Hoàng thượng mới là chủ nhân, còn ông chính là con ch/ó ấy.”

Cuối cùng, Định vương cũng hiểu ra, đứa con trai thứ mà ông ta xem thường nhất lại chính là kẻ đã đẩy mình vào đường cùng.

Ông ta cười lớn đến khản giọng, rồi lại ho ra một ngụm m/á/u.

“Cố Minh Đường, ngươi và mẫu thân ngươi quả thực rất giống nhau, chỉ là thiếu đi vài phần phong tình của nàng ấy.”

“Bổn vương đúng là đã xem thường ngươi.”

Chương 9

“Từ khi ngươi nhập cung, Hoàng đế đã không còn nghe lời nữa. Ban đầu, bổn vương còn định đổi một con rối khác, nhưng người tỷ tỷ phế vật kia lại nhắc cho bổn vương một điều: Thay vì làm Nhiếp chính vương, chi bằng tự mình ngồi lên ngôi vị Hoàng đế.”

“Thắng bại đã định, sử sách xưa nay đều do kẻ chiến thắng chấp b/út...”

Chương trước Chương tiếp
Loading...