Chưởng Tâm Ấn

Chương 3



Đêm hội hoa đăng năm ấy, hắn một mình đến bờ sông thả đèn, chẳng may trượt chân rơi xuống nước.

Xung quanh không có người lớn, ta đành nằm sấp bên bờ, đưa ra một cành cây, dốc hết sức lực mới kéo được hắn lên.

Mẫu thân đành đưa hắn về phủ, sai người tìm y phục cũ của huynh trưởng cho hắn thay.

Tạ Lâm Chu khi ấy trầm mặc, u uất, còn ta lại là đứa trẻ hiếu động, suốt ngày chạy theo bên cạnh trêu chọc, bắt chuyện với hắn.

“Ai có ân với ta, sau này ta nhất định sẽ hậu báo. Còn kẻ nào đối xử tệ với ta, ta sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.”

Bị ta quấn quýt suốt ba ngày, cuối cùng hắn mới chịu tiết lộ cho ta một nhũ danh.

“Minh Đường, ân cứu mạng của nàng, cả đời này ta đều khắc ghi trong lòng.”

Ta truy hỏi hắn sau khi trưởng thành rốt cuộc muốn làm gì.

“Ta muốn gì, chẳng lẽ nàng còn không nhìn ra sao?”

Chiều tối ngày thứ ba, người của Định vương cuối cùng cũng tìm đến cửa.

Mẫu thân chưa từng qua lại với hoàng tộc, vì thế lúc hành lễ vô cùng t/h/ậ/n trọng, chỉ sợ vô tình đắc tội với quý nhân.

Định vương không trách tội, ngược lại vì chúng ta đã cứu mạng ấu t/ử do trắc thất của ông sinh ra, nên còn hứa sẽ chiếu cố Cố gia.

Kể từ đó, Tạ Lâm Chu thường xuyên lấy cớ đến thăm huynh trưởng để ghé phủ.

Mẫu thân cũng luôn xem hắn như con cháu trong nhà mà chăm sóc.

Thuở nhỏ, mỗi lần Tạ Lâm Chu chuẩn bị rời đi, hắn đều nắm c/h/ặ/t t/a/y áo ta, dỗ thế nào cũng không chịu buông.

Khi ấy, ta thực sự tin rằng, ân tình cứu một mạng người ít nhiều cũng có thể đổi lấy một tấm chân tình.

Sau này, hắn thường xuyên đến Cố phủ, cùng ta, huynh trưởng và Cố Minh Châu lớn lên bên nhau.

Mãi đến khi mẫu thân c/h/ế/t trong oan khuất, ta bị phụ thân đuổi về thôn quê, Tạ Lâm Chu mới lần đầu tiên vạch rõ ranh giới với ta.

Giờ đây, khi hắn lại hỏi đến năm năm ấy, trong mắt hắn phần nhiều là sự bất an muộn màng, chứ chẳng phải xót xa.

Nếu thực sự muốn biết, hắn chỉ cần phái người đến trang viện một chuyến. Thế nhưng suốt năm năm qua, hắn chưa từng cho người điều tra dù chỉ một lần.

Sự quan tâm lúc này chẳng qua là vì ta sắp thay Cố Minh Châu đi chịu c/h/ế/t, cuối cùng cũng khiến hắn nhớ ra bản thân còn nợ ta một mạng.

“Ta chưa từng quên những lời mình đã nói. Sau khi nàng nhập cung, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng.”

Hắn nói chắc như đinh đóng cột, tựa như ngay cả bản thân cũng muốn tin vào lời hứa ấy.

Hắn nói với ta rằng, vài ngày nữa, xe ngựa trong cung sẽ đến phủ đón người, đến lúc đó hắn sẽ tìm cách cứu ta.

Hắn còn hứa rằng, đợi trong cung truyền ra tin tức, hắn sẽ nghĩ cách đưa ta xuất cung.

“Được, ta sẽ đợi huynh.”

Chương 2

Vài ngày sau, vết thương mới trong lòng bàn tay ta đã đóng vảy, nhìn từ xa gần như không khác gì vết bớt của Cố Minh Châu.

Liễu Hàm Y dẫn theo nữ nhi đến kiểm tra. Cố Minh Châu lật qua lật lại bàn tay ta, chỉ sợ thiếu mất một cánh hoa nào đó.

“Cố Minh Đường, ngươi sinh ra đã mang thân phận thấp hèn, đáng lẽ phải sống như một con chuột không thấy ánh mặt trời, mục nát, thối rữa trong cống rãnh mới phải.”

Khi nàng nói chuyện, chiếc vòng ngọc trên cổ tay va chạm phát ra tiếng leng keng. Đó chính là di vật mẫu thân để lại.

Sau khi nhận ra, ta không lao đến giành lại, chỉ dừng ánh mắt trên đó trong thoáng chốc.

Cố Minh Châu tưởng ta ngưỡng mộ, liền cố ý đẩy chiếc vòng ra ngoài tay áo.

“Cho dù ngươi có khắc lên tay một đóa hoa mai giống hệt ta, cũng chẳng thể thay đổi số mệnh của mình.”

Ta cúi đầu vuốt ve hình hoa mai giả trong lòng bàn tay, giọng nói vẫn bình thản.

“Minh Châu muội muội, thầy tướng số chưa từng đoán mệnh cho ta. Ta mang số mệnh gì, không đến lượt muội quyết định.”

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, giơ tay định đ/á/n/h ta, nhưng bị Liễu Hàm Y ngăn lại.

Cố Minh Châu nhắc nhở ta rằng, ngay cả Thái hậu cũng không khuyên nổi tân đế, hắn không phải một vị hoàng t/ử bình thường.

“Muội đã nhường cơ hội nhập cung này cho ta, lỡ như ta được Hoàng thượng sủng ái, đến lúc đó muội đừng hối hận đấy.”

Đương nhiên ta biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều.

Sau khi Tiên đế băng hà, vị Thái t/ử tiền nhiệm cũng bỏ mạng trong biến loạn, Tiêu Sách tuổi còn nhỏ đã được đưa lên ngôi Hoàng đế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...