ĐÊM ĐÁNH TRÁO NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 15
Nhưng nó không thể xóa căn phòng trống, chiếc nôi và lời nói tôi đã nghe trong đêm.
Minh Thành gửi đến một đề nghị chia tài sản có những con số khiến tôi không thể hình dung. Đổi lại, Tri Hạ được yêu cầu giữ im lặng về sự việc bệnh viện trong mọi hoàn cảnh.
Chị chuyển nguyên bản cho luật sư.
“Phần tiền hợp pháp thuộc về tôi, tôi sẽ đòi.
Còn việc làm rõ con tôi đã gặp chuyện gì, không bán.”
Từ hôm đó, cuộc chiến không còn được che bằng chuyện vợ chồng hiểu nhầm.
Những khoản tiền Minh Thành điều chuyển bắt đầu bị kiểm tra. Các cộng sự từng ngồi bên anh ta trong những bữa cơm gia đình không còn vội nghe điện thoại. Chưa ai biết mọi việc sẽ kết thúc ra sao, nhưng quyền lực khiến anh ta tự tin đã bắt đầu có vết nứt.
Một người phụ nữ tên Châu Nhã đến gặp người điều tra vụ tai nạn của Minh Viễn.
Tôi chỉ gặp bà một lần ở văn phòng luật sư, khi bà ra về còn tôi vừa đến. Bà hơn năm mươi tuổi, tóc lốm đốm bạc, tay cầm chiếc túi vải đã sờn. Khang đứng sau bà, gương mặt rất lạ.
Tống Vân giới thiệu bà từng phụ trách sổ sách một dự án của nhà họ Thẩm. Sau khi Minh Viễn chết, bà bị cho thôi việc, nhiều năm không dám xuất hiện vì những lời đe dọa liên quan đến con gái.
“Tôi giữ bản sao những thứ cậu Viễn nhờ đối chiếu,” bà nói.
“Tôi từng nghĩ để lâu rồi thì không còn ai hỏi nữa.”
Khang cúi đầu cảm ơn.
Bà Châu lắc đầu.
“Cảm ơn để sau.
Phần tôi im lặng, tôi cũng phải nói rõ.”
Tôi nhìn bà, nhớ Đường Ninh. Cùng là nỗi sợ, cùng là lựa chọn sai, nhưng có người muốn tôi giúp họ được tha trước khi chịu nói hết; có người tự mang phần xấu của mình đến đặt lên bàn.
Khi bà đi rồi, Khang đứng yên trước cửa kính rất lâu.
Tôi đến cạnh anh.
“Anh có muốn đi bộ một chút không?”
Anh lắc đầu, rồi quay sang ôm tôi.
Đó là lần đầu Khang ôm chặt đến thế. Tôi cảm thấy nhịp thở anh đứt quãng bên tóc mình.
“Anh ấy đã định rời khỏi công ty,” anh nói.
“Anh ấy mua vé cho cả hai anh em.
Anh không nghe cuộc gọi đó vì tưởng anh ấy lại khuyên mình về nhà.”
Tôi vòng tay ôm lưng anh.
Không có lời an ủi nào đủ làm ba năm đã qua nhẹ đi.
Vì thế, tôi chỉ đứng cùng anh cho đến khi anh có thể tự thở bình thường trở lại.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu trong những khoảng trống rất nhỏ.
Một bữa sáng anh mang tới trước giờ họp. Một cuộc gọi tôi nghe khi Hoài An đã ngủ. Một lần đi siêu thị, anh đẩy xe còn tôi đứng so giá hai loại bột giặt, cuối cùng nhận ra người đàn ông này có thể đọc một tập hợp đồng hàng trăm trang nhưng không biết đâu là giá khuyến mãi thật.
“Em đang cười anh à?”
“Vâng.”
“Thẳng thắn thế?”
Tôi đặt chai bột giặt vào xe.
“Anh bảo em không cần lễ phép quá mà.”
Khang cúi xuống, khẽ chạm môi lên tóc tôi. Tôi đỏ mặt, quay sang nhìn quầy hàng bên cạnh. Một bà cụ đang chọn nước rửa chén mỉm cười với chúng tôi.
Tôi chưa từng nghĩ hạnh phúc có thể xuất hiện bên cạnh một bảng giá giảm tiền.
Tri Hạ nhận ra chuyện hai người trước cả khi chúng tôi chính thức nói.
Hôm ấy, tôi cầm điện thoại cười trong bếp. Chị đi ngang, nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Mì ở quán đó ngon lắm à?”
Tôi suýt làm rơi chiếc thìa.
Chị bật cười, rồi nghiêm túc hơn.
“Chị mừng vì em có người thích.
Chương 13
Nhưng An Nhiên, em vẫn nên đi học, có tiền riêng và công việc riêng. Khang tốt hay không, tương lai em vẫn phải có chỗ đứng của mình.”
Tôi gật đầu.
“Em đã đăng ký khóa quản lý dịch vụ mẹ và bé.
Tối học trực tuyến, khi nào cần thực hành sẽ đổi ca.”
Tri Hạ nhìn tôi, ánh mắt sáng lên.
“Đưa lịch cho chị.
Mình sắp xếp.”
Đêm ấy, tôi ngồi trước chiếc bàn nhỏ, mở bài giảng đầu tiên. Khang gọi đến, tôi giơ sách cho anh xem.
“Bạn gái anh đang bận học.”
Anh nhìn màn hình, khóe môi cong lên.
“Vậy anh đặt lịch sau giờ học.”
Hai chữ bạn gái khiến tôi cười đến không giấu được.
Nhưng cuộc sống không vì chúng tôi yêu nhau mà quên những gì đang đợi.
Hai hôm sau, Khang nhận được thông báo một đối tác lớn tạm dừng hợp tác. Bên kia nói có người cảnh báo anh đang dính vào một tranh chấp gia đình có thể làm lộ dữ liệu doanh nghiệp. Một hồ sơ đầu tư quan trọng bị rút đúng ngày, kéo theo khoản tiền công ty phải tự gánh.