ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 19
Mà vì những vấn đề vốn bị che giấu bắt đầu lộ ra.
Đường Hạo Nhiên không được ngân hàng chấp thuận khoản vay bổ sung 5 triệu tệ.
Hắn phải tự tìm nguồn tài sản bảo đảm khác.
Hứa Gia Bách bị kiểm tra lại các hợp đồng thuê mặt bằng sắp hết hạn.
Chu Tử Dương phải tham gia đấu thầu cạnh tranh thay vì tiếp tục nhận ưu đãi đặc biệt.
Bành Khải Phong bị yêu cầu thanh toán những khoản công nợ đã quá hạn.
Tất cả đều là những thủ tục thương mại bình thường.
Nhưng với những người đã quen được ưu ái, chúng chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Đường Hạo Nhiên là người hoảng loạn nhất.
Hắn đến trụ sở tập đoàn 3 lần.
Lần nào cũng bị từ chối gặp tôi.
Đến lần thứ 4, hắn ngồi ngay tại sảnh chờ suốt 5 giờ.
Cuối cùng, tôi đồng ý gặp.
Khi bước vào phòng, hắn không còn vẻ ngạo mạn như trong buổi tiệc.
Bộ vest nhăn nhúm.
Đôi mắt thâm quầng.
Gương mặt đầy mệt mỏi.
Hắn vừa nhìn thấy tôi đã lập tức đứng dậy.
“Chị Vãn Chi.”
Tôi ngồi xuống.
“Anh có 10 phút.”
Đường Hạo Nhiên cúi đầu.
“Tôi đến xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Hắn tiếp tục:
“Chuyện hôm đó, tôi sai.”
“Tôi không nên cười.”
“Không nên phụ họa Minh Hạo.”
“Càng không nên đứng nhìn khi chị bị thương.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh nói xong chưa?”
Hắn khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Nếu chỉ để xin lỗi, tôi đã nghe.”
Hắn mím môi.
“Thật ra… tôi còn một chuyện muốn nhờ.”
Tôi bật cười.
“Khoản vay?”
Hắn gật đầu.
“Đúng.”
Tôi nhìn hắn.
“Đường Hạo Nhiên, anh có biết tại sao ngân hàng không duyệt khoản vay mới không?”
Hắn đáp:
“Vì tập đoàn không tiếp tục bảo lãnh.”
Tôi lắc đầu.
“Đó chỉ là một phần.”
Tôi đặt báo cáo tài chính của công ty hắn lên bàn.
“Công ty anh đang có tỷ lệ nợ cao.”
“Dòng tiền hoạt động liên tục âm.”
“Khoản phải thu từ khách hàng tăng bất thường.”
“Và anh muốn vay thêm 5 triệu tệ để trả nhà cung cấp cũ.”
Hắn cúi đầu.
Tôi hỏi:
“Anh định lấy gì để trả khoản vay mới?”
Hắn không trả lời.
Tôi tiếp tục:
“Trước đây, tập đoàn bảo lãnh vì đánh giá anh có tiềm năng phát triển.”
“Nhưng anh đã dùng nguồn tín dụng được ưu ái để mở rộng quá nhanh.”
“Bây giờ rủi ro tăng lên, anh phải tự chịu trách nhiệm.”
Đường Hạo Nhiên bật khóc.
Một người đàn ông từng cười đến đập bàn khi tôi ngã.
Bây giờ ngồi trước mặt tôi, nước mắt chảy dài.
“Chị Vãn Chi, tôi thật sự không còn cách nào.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh có thể bán bớt tài sản.”
“Đàm phán với nhà cung cấp.”
“Tái cấu trúc nợ.”
“Hoặc tìm nhà đầu tư mới.”
Hắn ngẩng đầu.
“Nhưng như vậy tôi sẽ mất rất nhiều.”
Tôi bình thản đáp:
“Đúng.”
“Đó là cái giá của những quyết định kinh doanh thiếu thận trọng.”
Hắn im lặng.
Tôi đứng dậy.
“Buổi gặp kết thúc.”
Đường Hạo Nhiên đột nhiên nói:
“Chị Vãn Chi!”
Tôi quay đầu.
Hắn nhìn tôi.
“Có một chuyện tôi muốn nói.”
Tôi dừng lại.
Hắn hít sâu.
“Khoản 26 triệu tệ…”
Tôi lập tức ngồi xuống.
“Anh biết gì?”
Đường Hạo Nhiên nhìn quanh.
Sau đó hạ giọng.
“Tạ Minh Hạo từng nhờ chúng tôi ký một số hợp đồng.”
“Ban đầu hắn nói chỉ là giao dịch thương mại bình thường.”
“Nhưng sau đó tôi phát hiện có những khoản tiền được chuyển đi mà không có hàng hóa thực tế.”
Chương 14
Tôi nhìn hắn.
“Anh có tham gia?”
Hắn cúi đầu.
“Có.”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
Hắn đáp:
“Công ty tôi nhận 6 triệu tệ.”
Tôi siết chặt tay.
“Sau đó?”
“Chúng tôi chuyển tiếp 5,7 triệu tệ sang một công ty khác.”
“300.000 tệ còn lại được ghi là phí dịch vụ.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh biết đó là giao dịch không có cơ sở thực tế?”
Hắn không trả lời.
Tôi hiểu.
Tôi hỏi tiếp:
“Ai chỉ đạo?”
Hắn đáp rất khẽ:
“Tạ Minh Hạo.”
“Còn ai nữa?”
Đường Hạo Nhiên do dự.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh nên hiểu, nếu muốn hợp tác với cơ quan điều tra, anh phải nói sự thật.”
Hắn nuốt nước bọt.
Sau đó nói ra một cái tên.
“Lương Đức Thành.”
Tôi im lặng.
Đúng như dự đoán.
Nhưng câu tiếp theo của hắn khiến tôi bất ngờ.
“Còn một người nữa.”
Tôi hỏi:
“Ai?”
Hắn ngẩng đầu.
“Tô Mạn Tuyết.”
18. Người Đứng Sau Những Nụ Cười
Tôi từng nghĩ Tô Mạn Tuyết chỉ là một người phụ nữ tham lam.
Cô ta thích tiền.
Thích địa vị.
Thích cảm giác chiến thắng người vợ hợp pháp.
Nhưng sau lời khai của Đường Hạo Nhiên, tôi bắt đầu hiểu cô ta không đơn giản như vậy.
Đơn vị điều tra độc lập nhanh chóng kiểm tra các giao dịch liên quan đến Mạn Tuyết Thương Mại.
Kết quả cho thấy công ty này không chỉ nhận 8 triệu tệ từ Minh Thịnh.