ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 2
Từ chiếc xe máy cũ kỹ sang chiếc Porsche trị giá hơn 2 triệu tệ.
Từ một nhân viên vô danh thành người được giới kinh doanh săn đón.
Tôi từng tự hào về những thay đổi ấy.
Bởi tôi nghĩ thành công của hắn cũng là thành công của cuộc hôn nhân này.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Ngay khi bước vào phòng tiệc, tôi nhận ra bầu không khí có gì đó khác thường.
Tạ Minh Hạo vốn luôn đi cạnh tôi trong những buổi gặp mặt đông người.
Vậy mà hôm nay, hắn vừa nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đã lập tức buông tay tôi.
“Tiểu Tuyết!”
Hắn gọi tên cô ta bằng giọng vui mừng mà đã rất lâu rồi tôi không được nghe thấy.
Người phụ nữ ấy quay đầu lại.
Cô ta có mái tóc dài uốn sóng, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương.
Vừa nhìn thấy chồng tôi, cô ta đã mỉm cười.
“Minh Hạo, cuối cùng anh cũng đến!”
Sau đó, trước ánh mắt của mọi người, cô ta chủ động bước tới ôm lấy hắn.
Tạ Minh Hạo không tránh.
Ngược lại, hắn còn vòng tay ôm eo cô ta, vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ dành một người vô cùng thân thiết.
Tôi đứng cách họ chưa đầy 2 mét.
Nhưng dường như chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của tôi.
Một người đàn ông ngồi gần cửa bật cười.
“Ôi trời, cặp đôi vàng năm xưa cuối cùng cũng tái ngộ rồi!”
Người khác lập tức tiếp lời.
“Ngày trước cả lớp đều nghĩ Minh Hạo và Tô Mạn Tuyết sẽ cưới nhau. Ai ngờ cuối cùng lại mỗi người một ngả!”
Tô Mạn Tuyết đỏ mặt.
Cô ta khẽ đánh vào cánh tay chồng tôi.
“Các cậu đừng nói linh tinh. Minh Hạo đã có vợ rồi mà.”
Miệng nói vậy, nhưng bàn tay cô ta vẫn đặt trên ngực hắn.
Tạ Minh Hạo bật cười.
“Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì?”
Sau đó, hắn mới quay sang tôi.
“Vãn Chi, đây là Tô Mạn Tuyết, bạn học cũ của anh.”
Tôi nhìn cô ta.
“Chào cô.”
Tô Mạn Tuyết quan sát tôi từ đầu đến chân.
Ánh mắt cô ta dừng lại trên chiếc váy trắng tôi đang mặc.
Chương 2
“Chị chính là vợ Minh Hạo sao?”
Tôi gật đầu.
Cô ta cười ngọt ngào.
“Nghe danh đã lâu. Minh Hạo thường kể với em rằng chị rất giỏi kinh doanh, cũng rất biết kiếm tiền.”
Tôi chưa kịp đáp, cô ta đã nói tiếp:
“Có điều phụ nữ giỏi quá đôi khi cũng không tốt. Đàn ông mà lúc nào cũng bị vợ quản lý thì mất hết thể diện.”
Mấy người xung quanh lập tức cười theo.
Tạ Minh Hạo cũng bật cười.
Hắn không hề phản bác.
Tôi nhìn hắn.
Hắn tránh ánh mắt tôi, sau đó kéo ghế cho Tô Mạn Tuyết.
“Em ngồi đây đi.”
Đó là chiếc ghế ngay bên cạnh hắn.
Còn tôi, người vợ hợp pháp, được hắn chỉ sang vị trí cuối bàn.
“Vãn Chi, em ngồi bên kia nhé. Anh với Mạn Tuyết lâu ngày không gặp, có nhiều chuyện muốn nói.”
Tôi nhìn chiếc ghế hắn chỉ.
Nó nằm sát cửa ra vào, cách hắn gần nửa bàn tiệc.
Tôi không tranh cãi.
Chỉ lặng lẽ đi tới ngồi xuống.
Bởi lúc ấy, tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một buổi gặp mặt bạn bè.
Không đáng để làm lớn chuyện.
Nhưng tôi không biết rằng sự nhẫn nhịn của mình lại khiến những người kia càng thêm quá đáng.
Bữa tiệc bắt đầu được khoảng 30 phút thì mọi người chuyển sang chơi trò hỏi đáp.
Ai không trả lời được sẽ phải uống rượu.
Tôi đang m/a/n/g th/a/i nên chỉ uống nước lọc.
Tạ Minh Hạo biết chuyện tôi m/a/n/g th/a/i.
Thực ra, 2 tuần trước, tôi đã đưa hắn xem kết quả xét nghiệm.
Hắn chỉ nhìn qua rồi nói:
“Ừ, anh biết rồi. Em tự chăm sóc sức khỏe nhé, dạo này công ty nhiều việc.”
Khi ấy, tôi đã hơi thất vọng.
Nhưng vẫn tự an ủi rằng hắn đang chịu áp lực công việc.
Tôi không ngờ chính người đàn ông ấy lại là người đẩy tôi vào cơn ác mộng.
Đến lượt Tạ Minh Hạo, một người bạn tên Đường Hạo Nhiên bất ngờ hỏi:
“Nếu được quay lại năm 18 tuổi, cậu sẽ chọn kết hôn với ai?”
Cả bàn tiệc lập tức ồn ào.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Tô Mạn Tuyết.
Cô ta cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng.
“Đừng nhìn tôi. Minh Hạo có vợ rồi đấy.”
Đường Hạo Nhiên cười lớn.
“Có vợ thì sao? Đây chỉ là trò chơi thôi mà!”
Hắn quay sang chồng tôi.
“Nào, trả lời thật lòng đi. Vợ hiện tại hay mối tình đầu?”
Tạ Minh Hạo cầm ly rượu.
Hắn liếc nhìn tôi.
Sau đó lại nhìn Tô Mạn Tuyết.
Một nụ cười xuất hiện trên môi hắn.
“Nếu được lựa chọn lại…”
Hắn cố tình kéo dài giọng.
“Tôi chắc chắn sẽ chọn Mạn Tuyết.”
Tiếng reo hò lập tức vang lên.
Có người vỗ bàn.
Có người huýt sáo.