Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 5
Đứa trẻ ấy chưa từng làm gì sai.
Vậy mà lại phải gánh chịu hậu quả từ sự tàn nhẫn của người lớn.
Đến gần 1 giờ sáng, điện thoại tôi sáng lên.
Là tin nhắn của Tạ Minh Hạo.
Tôi cứ tưởng hắn đã biết chuyện.
Nhưng nội dung chỉ có một câu:
“Em làm Mạn Tuyết mất mặt trước bao nhiêu người, ngày mai nhớ xin lỗi cô ấy.”
Tôi nhìn màn hình.
Một lúc sau, hắn gửi thêm tin nhắn.
“Với lại, chiếc váy cô ấy mặc hôm nay là hàng đặt riêng. Em làm đổ nước lên váy lúc hỗn loạn, nhớ chuyển 18.000 tệ tiền bồi thường.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi mở ứng dụng ngân hàng.
Không phải để chuyển tiền.
Mà để kiểm tra một tài khoản.
Đó là tài khoản phụ đứng tên Tạ Minh Hạo, được tôi cấp hạn mức chi tiêu từ khi kết hôn.
4 năm qua, hắn đã sử dụng hơn 6 triệu tệ từ tài khoản ấy.
Tôi chưa từng hỏi hắn tiêu vào việc gì.
Bởi tôi nghĩ vợ chồng không nên tính toán quá rạch ròi.
Nhưng hôm nay, tôi muốn biết.
Tôi gửi yêu cầu cho bộ phận tài chính tập đoàn.
“Trích xuất toàn bộ giao dịch liên quan đến tài khoản phụ của Tạ Minh Hạo trong 4 năm qua.”
Sau đó, tôi nhắn cho luật sư Tần:
“Thêm một việc.”
“Yêu cầu khách sạn bảo toàn camera hành lang, phòng tiệc và những tài liệu liên quan đến sự việc tối nay.”
“Đồng thời, liên hệ cơ quan có thẩm quyền để tôi trình báo việc bị cố tình gây th/ươ/ng t/ích.”
Chương 4
Luật sư Tần trả lời rất nhanh.
“Đã rõ, giám đốc Lâm.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Lần đầu tiên trong 4 năm kết hôn, tôi không còn nghĩ đến việc phải làm sao để bảo vệ thể diện cho chồng.
Bởi từ giây phút này, hắn không còn là người tôi muốn bảo vệ nữa.
Sáng hôm sau, Tạ Minh Hạo xuất hiện tại bệnh viện.
Hắn mang theo một túi trái cây.
Nhưng vừa bước vào phòng, hắn đã đặt túi xuống rồi cau mày.
“Em định nằm đây đến bao giờ?”
Tôi đang nhìn ra cửa sổ.
Nghe thấy giọng hắn, tôi không quay đầu.
Hắn kéo ghế ngồi xuống.
“Anh đã hỏi nhân viên bệnh viện rồi. Họ nói em phải theo dõi thêm.”
Tôi im lặng.
Hắn tiếp tục:
“Thật ra tối qua anh cũng không cố ý. Ai ngờ em lại ngã mạnh như vậy?”
Tôi quay sang nhìn hắn.
“Anh biết tôi đang m/a/n/g th/a/i.”
Hắn khựng lại.
Sau đó, hắn nhíu mày.
“Anh biết thì sao? Anh chỉ kéo ghế đùa một chút.”
Tôi hỏi:
“Nếu hôm qua người ngã là Tô Mạn Tuyết, anh có thấy vui không?”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Em đừng lôi Mạn Tuyết vào chuyện này.”
Tôi bật cười.
“Vậy tại sao anh lại kéo ghế của tôi?”
Hắn im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vì muốn cô ta cười?”
Tạ Minh Hạo không trả lời.
Nhưng sự im lặng ấy đã đủ.
Tôi chậm rãi nói:
“Đứa bé mất rồi.”
Hắn sững người.
“Em nói gì?”
“Tôi s/ả/y th/a/i rồi.”
Khuôn mặt hắn thoáng tái đi.
Trong vài giây, tôi tưởng hắn sẽ hỏi về tình trạng sức khỏe của tôi.
Hoặc ít nhất cũng sẽ nói một câu xin lỗi.
Nhưng không.
Điều đầu tiên hắn hỏi lại là:
“Bác sĩ có chắc do cú ngã không?”
Tôi nhìn hắn.
Hắn vội giải thích:
“Ý anh là… thai mới 7 tuần, vốn đã chưa ổn định. Có khi không liên quan đến chuyện tối qua.”
Tôi không nói gì.
Hắn càng nói càng nhanh.
“Em cũng biết giai đoạn đầu m/a/n/g th/a/i có nhiều rủi ro. Nếu em không cẩn thận giữ gìn sức khỏe thì…”
“Tạ Minh Hạo.”
Tôi ngắt lời hắn.
“Anh đang muốn nói đây là lỗi của tôi?”
Hắn lập tức cau mày.
“Anh không nói thế. Em đừng xuyên tạc.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bình tĩnh.
Sự bình tĩnh ấy khiến chính tôi cũng bất ngờ.
Tôi từng nghĩ khi đối diện với hắn sau khi mất con, mình sẽ gào khóc, chất vấn hoặc oán trách.
Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn muốn làm gì cả.
Tôi chỉ nói:
“Chúng ta ly h/ô/n đi.”
Tạ Minh Hạo ngẩn người.
Rồi hắn bật cười.
“Lâm Vãn Chi, em lại bắt đầu rồi đấy.”
Tôi không đáp.
Hắn khoanh tay.
“Em nghĩ lấy chuyện ly h/ô/n ra dọa thì anh sẽ sợ sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Không phải dọa.”
Hắn cười khẩy.
“Được thôi. Em muốn ly h/ô/n thì cứ ly h/ô/n.”
Sau đó, hắn nghiêng người về phía tôi.
“Nhưng em phải nhớ, công ty Minh Thịnh hiện tại là do anh điều hành. Bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu dự án đều do anh quản lý.”
“Em đừng nghĩ ly h/ô/n xong vẫn có thể tùy tiện can thiệp vào công việc của anh.”
Tôi hỏi:
“Anh chắc chứ?”
Hắn lập tức đáp:
“Đương nhiên!”
Tôi gật đầu.
“Vậy tốt.”
Hắn có vẻ không hiểu.
Tôi tiếp tục:
“Chiều nay luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”