Đêm Tôi Phát Hiện Người Đàn Ông Mình Yêu Suốt Sáu Năm

Chương 21



Tôi siết chặt tay.

“Liên quan đến bố mẹ tôi?”

“Có.”

“Nhưng ông ta khẳng định người trực tiếp ra lệnh không phải Tần Quốc Huy.”

Tôi đứng bật dậy.

“Vậy là ai?”

Luật sư Trình nhìn tôi.

“Ông ta nói người đó là Tống Kiến Thành.”

Tôi nhắm mắt.

Cuối cùng.

Cái tên ấy đã xuất hiện.

Nhưng luật sư Trình nói tiếp:

“Còn một chuyện.”

Tôi nhìn anh.

“Chuyện gì?”

“Chu Vĩnh Khang nói Tần Quốc Huy từng muốn rút khỏi kế hoạch.”

Tôi cau mày.

“Tại sao?”

“Vì ông ta phát hiện Tống Kiến Thành có ý định chiếm toàn bộ quyền sở hữu kết quả nghiên cứu.”

Tôi im lặng.

Luật sư Trình tiếp tục:

“Hai người bắt đầu mâu thuẫn.”

“Sau đó, Tần Quốc Huy âm thầm giữ lại một số bằng chứng để tự bảo vệ.”

Tôi chậm rãi ngồi xuống.

“Vậy vụ t/a/i n/ạ/n sáu năm trước?”

“Có khả năng là hậu quả của cuộc tranh chấp giữa họ.”

Tôi nhìn tài liệu.

Một lúc lâu sau, tôi hỏi:

“Lâm Chính Đức đâu?”

Luật sư Trình đáp:

“Vẫn chưa tìm thấy.”

Tôi nhắm mắt.

Lâm Chính Đức là người đầu tiên dẫn tôi đến chiếc hộp của ông ngoại.

Nhưng ông ta cũng là người biến mất đúng lúc quan trọng.

Tôi không biết ông ta thật sự đứng về phía ai.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn lạ.

【Muốn tìm Lâm Chính Đức thì đến nơi bố mẹ cô từng làm việc.】

Tôi nhìn màn hình.

Phía dưới là một địa chỉ.

Khu nghiên cứu Thiên Hằng cũ.

Tôi lập tức chuyển tin nhắn cho điều tra viên.

Lần này, tôi không định tự mình bước vào bẫy.

Nhưng chưa đầy một phút sau, người kia gửi tiếp một đoạn video.

Trong video, Lâm Chính Đức ngồi trên ghế.

Gương mặt đầy v/ế/t b/ầ/m.

Ông nhìn thẳng vào camera.

“Cô Hứa.”

“Nếu cô nhận được đoạn video này…”

Ông ngừng lại.

Rồi khàn giọng:

“Đừng đến.”

Một bàn tay bất ngờ xuất hiện, tắt camera.

Màn hình tối đen.

Tôi nhìn đoạn video.

Rồi gọi ngay cho điều tra viên.

Tôi nói:

“Người bị bắt giữ có thể đang ở khu nghiên cứu Thiên Hằng.”

“Xin hãy kiểm tra ngay.”

Đầu dây bên kia đáp:

“Chúng tôi sẽ xử lý.”

Tôi cúp máy.

Nhưng trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác bất an.

Bởi tôi nhận ra…

Trong đoạn video, phía sau Lâm Chính Đức có một bức tranh treo tường.

Một bức tranh hoa lan trắng.

Giống hệt bức tranh trong phòng làm việc của Diệp Thanh Lan.

22. Kẻ phản bội cuối cùng

Tôi lập tức gọi cho Diệp Thanh Lan.

Bà bắt máy.

“Vãn Ninh?”

Tôi hỏi:

“Bác đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Bác có biết Lâm Chính Đức không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi siết chặt điện thoại.

“Bác Tần.”

“Cháu hỏi bác lần cuối.”

“Bác có biết ông ấy không?”

Diệp Thanh Lan thở dài.

“Biết.”

Tôi nhắm mắt.

“Ông ấy là người của bác?”

Bà không trả lời.

Tôi bật cười.

“Thì ra là vậy.”

“Vãn Ninh, cháu nghe bác giải thích.”

Tôi lạnh giọng:

“Bác còn muốn giải thích gì?”

“Lâm Chính Đức là người đã giúp bác điều tra Tần Quốc Huy.”

“Vậy tại sao ông ấy dẫn cháu đến căn nhà cũ?”

“Vì bác muốn cháu tìm được bằng chứng.”

Tôi sững người.

“Bác biết chiếc hộp ở đó?”

“Bác chỉ biết ông ngoại cháu để lại thứ gì đó.”

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao bác không nói thẳng?”

Diệp Thanh Lan im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Bác muốn cháu tự tìm ra.”

“Muốn cháu tự đối đầu với Mặc Thâm.”

“Muốn cháu đứng ra yêu cầu kiểm toán.”

“Bác đang dùng cháu để kéo Tần Quốc Huy xuống, đúng không?”

Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.

Cuối cùng, Diệp Thanh Lan khẽ đáp:

“Bác thừa nhận.”

Tôi đứng bất động.

Bà nói tiếp:

“Bác cần một người có quyền lợi hợp pháp và đủ quyết tâm để yêu cầu làm rõ các giao dịch.”

“Bác không thể tự mình hành động quá mạnh khi chưa có đủ chứng cứ.”

Tôi bật cười.

“Vậy bác chọn cháu.”

“Vãn Ninh…”

“Bác có từng nghĩ cháu sẽ gặp nguy hiểm không?”

Giọng Diệp Thanh Lan run lên.

“Bác đã sắp xếp người bảo vệ.”

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Vậy đêm căn nhà cũ bị đột nhập, người của bác ở đâu?”

Bà im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Bác không thể kiểm soát mọi chuyện.”

“Nhưng bác vẫn để cháu bước vào.”

Diệp Thanh Lan nghẹn ngào.

“Bác xin lỗi.”

Tôi nhắm mắt.

Một lúc lâu sau, tôi nói:

“Bác Tần.”

“Cháu từng xem bác như người thân.”

Bà bật khóc.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng bác và con trai bác giống nhau ở một điểm.”

“Đều nghĩ chỉ cần mục đích của mình đúng, thì có thể quyết định thay cuộc đời người khác.”

Diệp Thanh Lan không nói gì.

Tôi khẽ đáp:

“Từ hôm nay, cháu không muốn liên quan đến bất kỳ kế hoạch riêng nào của bác nữa.”

Tôi cúp máy.

Rồi gọi cho luật sư Trình.

“Anh giúp tôi làm một việc.”

“Cô nói đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...