Đêm Tôi Phát Hiện Người Đàn Ông Mình Yêu Suốt Sáu Năm
Chương 23
Tống Kiến Thành ngồi ở hàng ghế bị cáo.
Tần Quốc Huy ngồi cách ông ta không xa.
Hai người từng là những nhân vật quyền lực nhất Bắc Thành.
Bây giờ, không còn ai cúi đầu chào họ.
Không còn những bữa tiệc xa hoa.
Không còn những lời tung hô.
Chỉ còn tài liệu.
Lời khai.
Và những câu hỏi phải trả lời trước pháp luật.
Trong quá trình xét xử, các chứng cứ cho thấy nhiều dữ liệu nghiên cứu đã bị sửa đổi.
Một số khoản tiền bị chuyển qua các doanh nghiệp trung gian.
Quyền sở hữu kết quả nghiên cứu của bố mẹ tôi bị xâm phạm.
Tống Kiến Thành liên tục phủ nhận trách nhiệm.
Ông ta nói:
“Tôi chỉ là nhà đầu tư.”
“Tôi không trực tiếp tham gia nghiên cứu.”
Nhưng khi công tố viên đưa ra các tài liệu có chữ ký và thư điện tử liên quan, sắc mặt ông ta bắt đầu thay đổi.
Tần Quốc Huy cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh.
Ông ta cố đổ trách nhiệm cho Tống Kiến Thành.
Hai người từng hợp tác suốt nhiều năm.
Cuối cùng quay sang tố cáo lẫn nhau.
Tôi ngồi ở hàng ghế phía sau.
Bình thản nhìn.
Không còn căm giận đến mức run rẩy.
Bởi tôi hiểu.
Sự thật không cần tôi gào thét.
Nó cần chứng cứ.
Cần thời gian.
Và cần được đưa ra ánh sáng.
Trong một phiên làm việc sau đó, tôi được hỏi về những gì mình biết liên quan đến bố mẹ.
Tôi đứng dậy.
Nhìn thẳng về phía trước.
“Tôi tên Hứa Vãn Ninh.”
“Con gái của Hứa Minh Viễn và Hứa Phương Nhã.”
“Bố mẹ tôi từng là những nhà nghiên cứu.”
“Họ muốn tạo ra thứ có ích cho người bệnh.”
“Nhưng kết quả nghiên cứu của họ đã bị lợi dụng.”
Tôi dừng lại.
Rồi nói tiếp:
“Suốt hai mươi năm, tôi không biết sự thật.”
“Tôi lớn lên với suy nghĩ bố mẹ mình m/ấ/t vì một vụ t/a/i n/ạ/n thông thường.”
“Ông ngoại tôi đã dành những năm cuối đời để tìm câu trả lời.”
“Bây giờ tôi đứng ở đây không phải để yêu cầu ai đó trả thù thay mình.”
“Tôi chỉ muốn những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.”
Cả phòng im lặng.
Tôi nhìn Tống Kiến Thành.
Rồi nhìn Tần Quốc Huy.
“Và tôi muốn tên tuổi bố mẹ mình được trả lại sự trong sạch.”
Khi tôi ngồi xuống, nước mắt đã rơi.
Nhưng lần này, tôi không cảm thấy yếu đuối.
Tôi chỉ cảm thấy…
Cuối cùng mình đã làm được một điều mà ông ngoại từng muốn.
25. Người đàn ông mất cả tình yêu lẫn quyền lực
Trong thời gian vụ án diễn ra, Tần Mặc Thâm từ chức tổng giám đốc.
Anh bàn giao quyền điều hành cho ban quản trị được hội đồng bổ nhiệm.
Một phần tài sản từng được sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh được rà soát và xử lý theo quyền lợi hợp pháp của các bên.
Tôi không yêu cầu lấy đi những thứ không thuộc về mình.
Nhưng cũng không nhượng bộ bất kỳ quyền lợi nào đã được xác nhận.
Tần Mặc Thâm từng gọi cho tôi.
Tôi không nghe.
Anh gửi thư.
Tôi không trả lời.
Anh đến căn hộ.
Tôi không gặp.
Cuối cùng, anh gửi một phong thư qua luật sư.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
“Vãn Ninh.
Anh từng nghĩ mình có thể giữ em bên cạnh bằng tình yêu, tiền bạc và những lời hứa.
Sau này anh mới hiểu, thứ anh thiếu nhất chính là sự tôn trọng.
Anh đã để em chờ sáu năm.
Anh đã khiến em phải đối diện với những chuyện đáng lẽ em không nên chịu đựng một mình.
Anh không xin em tha thứ.
Anh chỉ muốn nói rằng, nếu có thể quay lại ngày đầu tiên gặp nhau, anh vẫn mong em sống sót và bình an.
Nhưng anh sẽ không nói câu cả đời anh là của em nữa.
Bởi anh đã không làm được.
Anh xin lỗi.”
Tôi đọc xong.
Gấp thư lại.
Đặt vào ngăn kéo.
Không khóc.
Không cười.
Không trả lời.
Bởi có những lời xin lỗi, chỉ cần nghe một lần là đủ.
Một tháng sau, tôi tình cờ gặp anh tại nghĩa trang Thanh Sơn.
Anh đứng trước mộ ông ngoại.
Trên tay cầm một bó hoa trắng.
Chương 17
Tôi dừng bước.
Anh quay đầu.
Nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng thẳng.
“Vãn Ninh.”
Tôi nhìn bó hoa.
“Anh đến đây làm gì?”
Anh cúi đầu.
“Anh muốn xin lỗi ông.”
Tôi im lặng.
Tần Mặc Thâm nói tiếp:
“Anh đã biết chuyện ba năm trước.”
“Anh biết ông gọi cho em bảy cuộc.”
“Anh cũng biết hôm đó anh đã giữ em lại.”
Tôi nhìn anh.
Anh khàn giọng:
“Anh không cố ý ngăn em nghe điện thoại.”
“Nhưng điều đó không thay đổi hậu quả.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
Anh nhìn tấm bia.
“Anh từng nghĩ mình là người chịu nhiều tổn thương nhất trong vụ t/a/i n/ạ/n sáu năm trước.”
“Nhưng hóa ra…”
Anh cười khổ.
“Người m/ấ/t nhiều nhất là em.”
Tôi không trả lời.
Một lúc lâu sau, anh hỏi: