KHI CHỒNG TRỞ THÀNH ĐỐI THỦ
Chương 15
Sau đó đáp:
“Đó là điều tôi luôn cố gắng.”
Kết thúc cuộc họp, tôi bước ra ngoài.
Điện thoại có tin nhắn của mẹ.
“Cuối tuần về ăn cơm nhé con.
Mẹ nấu món con thích.”
Tôi bật cười.
“Vâng, con về.”
Vừa gửi xong, Lão Chu gọi đến.
“Tô Dư, có tin mới.”
Tôi vừa đi vừa hỏi:
“Tin gì?”
“Vụ của Lục Triết có kết quả xử lý nghề nghiệp bước đầu rồi.
Anh ta bị áp dụng hình thức kỷ luật theo quyết định của tổ chức có thẩm quyền. Các vấn đề pháp lý khác vẫn đang được giải quyết.”
Tôi dừng bước.
Lão Chu nói tiếp:
“Nghe nói văn phòng anh ta cũng phải thu hẹp hoạt động.
Nhiều khách hàng cũ không quay lại.”
Tôi nhìn những tán cây bên đường.
“Ừ.”
Lão Chu ngạc nhiên.
“Chỉ vậy thôi?”
“Chứ anh muốn tôi nói gì?”
“Ít nhất cũng phải vui một chút chứ.
Cô từng nói muốn hai người đó thân bại danh liệt mà.”
Tôi bật cười.
“Đúng là tôi từng nói vậy.”
Tôi nhìn bầu trời xanh trong trước mặt.
“Nhưng bây giờ tôi nhận ra, kết cục của họ không phải phần thưởng lớn nhất dành cho tôi.”
“Vậy phần thưởng là gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Là tôi vẫn còn công việc mình yêu thích, còn bố mẹ, còn bạn bè, còn những người tin tưởng tôi.”
Tôi ngừng một chút.
“Và quan trọng nhất, tôi không còn phải sống bên cạnh một người khiến mình nghi ngờ mọi thứ.”
Lão Chu im lặng.
Sau đó anh cười.
“Nghe có vẻ cô thật sự ổn rồi.”
“Tôi ổn thật.”
Tối hôm ấy, tôi về căn nhà mới.
Sau ly hôn, tôi quyết định chuyển đi.
Không phải vì căn nhà cũ chứa quá nhiều kỷ niệm buồn.
Mà bởi tôi muốn bắt đầu một cuộc sống khác.
Căn hộ mới không quá lớn, nhưng có cửa sổ rộng nhìn ra công viên.
Tôi tự chọn từng món nội thất.
Tự mua một chiếc sofa màu kem.
Tự đặt một bình hoa trên bàn ăn.
Trong phòng làm việc, tôi treo bằng tốt nghiệp đại học cùng chứng chỉ hành nghề.
Bên cạnh là một bức ảnh chụp tôi với bố mẹ.
Không còn ảnh cưới.
Không còn những món quà Lục Triết từng tặng.
Tôi cũng không còn phải đoán xem người nằm cạnh mình đang nghĩ gì, có nói dối hay không, hay đêm nay sẽ lấy lý do gì để không về nhà.
Cuộc sống yên tĩnh đến mức đôi khi tôi cảm thấy xa lạ.
Nhưng đó là sự yên tĩnh khiến người ta nhẹ nhõm.
Tôi pha một tách trà, ngồi bên cửa sổ.
Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên.
Một email được gửi đến từ địa chỉ cũ của Lục Triết.
Chương 13
Tiêu đề chỉ có ba chữ:
“Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn nó vài giây.
Sau đó mở ra.
Bên trong là một bức thư rất dài.
Anh kể về những ngày văn phòng gặp khó khăn, về những người bạn quay lưng, về Lâm Nha đã rời bỏ anh như thế nào.
Anh nói mình từng nghĩ tôi quá mạnh mẽ, không cần được bảo vệ.
Anh nói ở bên Lâm Nha, anh có cảm giác được ngưỡng mộ.
Nhưng đến khi mất đi tất cả, anh mới hiểu rằng người luôn thật lòng mong anh thành công chính là tôi.
Cuối thư, anh viết:
“Dư Dư, anh đã đánh mất người phụ nữ tốt nhất cuộc đời mình.
Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không phụ em.”
Tôi đọc xong.
Không khóc.
Cũng không tức giận.
Chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
Trước đây, Lục Triết từng rất giỏi dùng lời nói khiến tôi cảm động.
Nhưng bây giờ, tôi không còn cần những lời ấy nữa.
Tôi đóng email.
Không trả lời.
Sau đó, tôi mở một tập hồ sơ mới.
Ngày mai, tôi có cuộc gặp với một khách hàng quan trọng.
Tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Một năm sau.
Tôi tham dự một diễn đàn pháp lý quốc tế với tư cách diễn giả.
Chủ đề bài phát biểu của tôi là đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm bảo mật thông tin trong hoạt động tư vấn pháp lý.
Kết thúc phần trình bày, một nữ sinh viên trẻ đứng dậy đặt câu hỏi:
“Thưa luật sư Tô, chị có từng gặp trường hợp phải lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và nguyên tắc nghề nghiệp chưa ạ?”
Cả hội trường im lặng.
Tôi nhìn cô gái.
Ánh mắt cô ấy đầy tò mò và ngưỡng mộ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến mình của mười năm trước.
Khi ấy, tôi cũng từng ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhìn những luật sư thành đạt trên sân khấu và mơ về tương lai.
Tôi cầm micro.
“Có.”
Tôi mỉm cười.
“Và đó là một trong những lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời tôi.”
Cô gái hỏi tiếp:
“Vậy chị có hối hận không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Không.”
Tôi nhìn khắp hội trường.