LÀM THIẾP
Chương 3
Trương công tử đột nhiên lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi.
Ta cau mày nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng:
“Trương công tử, chẳng lẽ Lý lang xảy ra chuyện rồi?”
Hắn đau lòng nhìn ta, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
“Tẩu tẩu, nếu ta nói thật, tẩu đừng quá đau lòng.”
Trương công tử dẫn ta tới một con ngõ phía tây thành.
Vừa tới đầu ngõ, đã nghe thấy tiếng đàn du dương.
Trương công tử đầy vẻ hổ thẹn.
“Tẩu tẩu, thật ra người đánh đàn trong bữa tiệc hôm đó không phải muội muội ruột của ta.”
“Đó vốn là tình nhân của Lý huynh, nhờ ta dẫn tới góp vui.”
“Mấy ngày nay Lý huynh không tới học đường, đều chạy tới đây.”
Ta xông vào nhìn.
Lý lang đang ôm cô nương đánh đàn hôm đó, cười vô cùng vui vẻ.
“Lý lang! Đây chính là cái gọi là học hành của chàng sao?”
Lý lang lập tức hoảng hốt, vội đẩy nữ tử trong lòng ra rồi xin lỗi ta.
Nể tình hài tử trong bụng, ta tha thứ cho hắn.
Nhưng kể từ ngày đó, Lý lang đã thay đổi.
Hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, càng lúc càng không thèm tránh né ta.
04
Thấy ta bụng mang dạ chửa lại một mực nhẫn nhịn, Lý lang dường như nghĩ rằng ta đã hoàn toàn bị hắn nắm thóp, đành cam chịu số phận.
Hắn bắt đầu lén lút mang những món đồ trang sức, ngọc ngà mà trước đây hắn tặng ta đem đi cầm cố, lấy tiền bao nuôi ả Thúy Hồng kia. Thậm chí có đêm, hắn mang theo cả mùi son phấn rẻ tiền nồng nặc trở về, ngã vật ra giường ngáy pho pho, chẳng buồn che giấu.
Ta lẳng lặng gom góp số ngân phiếu còn lại giấu kỹ dưới gầm giường, vuốt ve bụng bầu ngày một lớn, lạnh lùng đếm ngược ngày tàn của hắn.
Cho đến một ngày, Lý lang đột nhiên trở về nhà sớm. Hắn phá lệ không say xỉn, quần áo chỉnh tề, trên tay còn xách theo một hộp bánh hoa quế mua ở Hỉ Phường nổi tiếng nhất kinh thành.
Vừa bước vào cửa, hắn đã hớn hở gọi:
“A Dao! Ta có tin tốt, tin cực kỳ tốt. Phụ thân cuối cùng cũng chịu mềm lòng rồi!”
Ta vờ như vui sướng đến rơi nước mắt, vội vàng đón lấy hộp bánh, nắm chặt lấy tay hắn:
“Thật sao Lý lang? Thừa tướng đại nhân bằng lòng đón hai mẹ con ta về phủ rồi ư?”
Lý lang ho húng hắng, rút tay lại, ánh mắt hơi lảng tránh sự nhiệt tình của ta:
“Đúng vậy, phụ thân nói hài tử trong bụng nàng dù sao cũng là huyết mạch đích tôn nhà họ Lý. Không thể để cốt nhục Lý gia lưu lạc bên ngoài.”
Hắn ngập ngừng một chút, rồi cố nặn ra một nụ cười sượng trân:
“Chỉ là... A Dao này, nề nếp gia phong của thế gia vọng tộc không thể phá bỏ. Môn đăng hộ đối là quy củ do hoàng gia định ra. Phụ thân đã... định cho ta một mối hôn sự với đích nữ của Lại bộ Thượng thư.”
Ta sững người, hộp bánh hoa quế trên tay suýt rơi xuống đất, nụ cười cứng đờ trên môi.
Lý lang thấy sắc mặt ta trắng bệch, vội vã ôm lấy vai ta, khẩn thiết giải thích như ngày chúng ta thề non hẹn biển:
“A Dao, nàng đừng vội giận! Nàng nghe ta nói đã. Thượng thư thiên kim tính tình kiêu ngạo hung hãn, ta căn bản không hề thích. Còn ả Thúy Hồng kia cũng chỉ là thứ đồ chơi qua đường, mua vui chốc lát. Trong lòng ta, thê tử chân chính mãi mãi, mãi mãi chỉ có mình nàng!”
“Vậy ý chàng là...” Ta run rẩy lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào như vỡ vụn.
“Ý ta là, nàng chỉ cần chịu ủy khuất một chút, ngày ta đại hôn, nàng bưng trà dập đầu kính Thượng thư thiên kim một ly, lấy thân phận thiếp thất bước vào cửa họ Lý. Nàng yên tâm, đợi qua vài năm, khi ta nắm toàn quyền trong phủ Thừa tướng, ta nhất định sẽ cưng chiều nàng nhất, nâng nàng lên làm bình thê. Vinh hoa phú quý sau này, mẹ con nàng không thiếu một phần!”
Lại là thiếp.
Hai chữ ấy vang lên trong tai ta như sấm nổ giữa trời quang.
Ta lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm gã nam nhân dung mạo tuấn lãng trước mặt. Mới ngày nào hắn còn đứng dưới mưa, mắng Triệu Trạng nguyên là kẻ phụ bạc hám danh, thề thốt sẽ cưới ta làm chính thê, cho ta bến đỗ.
Nay, hắn đi lại đúng vết xe đổ đó, mồm miệng lưu loát khuyên ta đi làm thiếp.
Nam nhân trên đời quả nhiên đều là một giuộc.
Làm thiếp thì đi ch/ế/t. Lời mẫu thân văng vẳng bên tai, sắc lẹm như một lưỡi dao.