LỜI HỐI
Chương 3
“Anh ấy không phải kiểu người đó.”
Bây giờ nghĩ lại, người nhìn rõ nhất lại là cô ấy.
Khi tôi về đến nhà, điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn.
Là Chu Dĩ Thâm.
“Anh vừa họp xong.”
“Có mua bánh cho em rồi, người ta giao đến trước cửa đấy.”
Tôi mở cửa.
Một chiếc hộp quen thuộc nằm bên ngoài.
Bánh Basque hạt dẻ.
Chính là phần bánh anh vừa đóng gói ở nhà hàng kia.
Tôi nhìn nó thật lâu.
Chu Dĩ Thâm quên rồi.
Tôi dị ứng với hạt dẻ.
Thứ Cố Ninh ăn không nổi, anh tiện tay mang về rồi gửi cho tôi.
Tôi giống như một nơi chuyên nhận những món đồ thừa mà người khác không cần.
Tôi cầm điện thoại lên.
“Anh không nhớ em dị ứng với hạt dẻ sao?”
Lần này anh trả lời nhanh đến bất ngờ.
“Ngày nào anh cũng bận muốn ch/e/t, lấy đâu ra đầu óc nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt đó?”
Chỉ nhìn dòng chữ cũng đủ cảm nhận được sự mất kiên nhẫn.
Anh không đủ sức nhớ tôi dị ứng với thứ gì.
Nhưng lại có thể nhớ chính xác Cố Ninh thích loại bánh nào, của nhà hàng nào.
Tôi bất giác nhớ đến những năm đầu chúng tôi yêu nhau.
Có lần đi hẹn hò, tôi tới trễ.
Chu Dĩ Thâm đã gọi món trước.
Trong số đó có gà om hạt dẻ.
Tôi không biết nên ăn vài miếng.
Chẳng bao lâu sau, cơ thể lập tức xuất hiện phản ứng dị ứng.
Chu Dĩ Thâm hoảng đến mức sắc mặt thay đổi.
Suốt hai ngày tiếp theo, anh gần như không rời khỏi tôi.
Anh chăm sóc tôi từng chút một.
Sau đó còn ôm tôi, áy náy nói.
“Du Du, là lỗi của anh.”
“Sau này anh sẽ không để em phải khó chịu như vậy nữa.”
Vậy mà hôm nay, chuyện từng khiến anh tự trách suốt hai ngày lại trở thành một việc nhỏ nhặt không đáng để nhớ.
Tôi không hiểu.
Tôi thật sự không hiểu tại sao chúng tôi lại biến thành thế này.
Bởi Chu Dĩ Thâm trước đây hoàn toàn không phải người như vậy.
Thời cấp ba, chúng tôi là bạn cùng bàn.
Ngày nào cũng cãi nhau.
Ngày nào cũng tìm cách chọc tức đối phương.
Bạn bè trong lớp thường trêu hai đứa là một đôi oan gia.
Sau kỳ thi đại học, Chu Dĩ Thâm bất ngờ hỏi tôi.
“Lâm Thanh Du, cậu định học đại học ở thành phố nào?”
Tôi khi ấy còn cố tình cáu với anh.
“Liên quan gì đến cậu?”
“Chẳng lẽ tôi đi đâu cậu cũng định chạy theo à?”
Không ngờ anh lại im lặng.
Tôi tưởng anh bị mình chặn họng.
Nhưng rất lâu sau, Chu Dĩ Thâm mới nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nếu đúng là tôi muốn đi theo cậu thì sao?”
“Tôi không muốn chỉ làm bạn học của cậu.”
“Cậu đi đâu, tôi đi đó.”
“Tôi muốn sau này vẫn luôn ở bên cậu.”
“Có được không?”
Tôi ngây người.
Mất rất lâu mới hiểu anh đang tỏ tình.
Cuối cùng, tôi gật đầu.
Sau đó chúng tôi thật sự cùng đến Kinh Thị.
Trường đại học của hai đứa nằm ở hai đầu thành phố.
Khoảng cách chẳng hề gần.
Nhưng tuần nào Chu Dĩ Thâm cũng ngồi xe đến gặp tôi.
Anh chưa từng than phiền đường xa.
Chỉ cần được nhìn thấy tôi một lần, anh cũng cảm thấy đáng.
Ngay khi còn học đại học, Chu Dĩ Thâm đã bắt đầu khởi nghiệp.
Đến lúc tốt nghiệp, công ty của anh đã dần đi vào ổn định.
Anh không muốn rời Kinh Thị.
Còn tôi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cuối cùng nhận công việc ở thành phố quê nhà.
Đó là lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau, chúng tôi phải sống xa nhau.
Nhưng khi ấy tôi không hề sợ.
Hai tiếng đồng hồ mà thôi.
Tôi tin khoảng cách đó không đủ sức phá hỏng tình cảm của chúng tôi.
Ngày tôi rời Kinh Thị, Chu Dĩ Thâm ôm tôi rất lâu ở nhà ga.
Anh nói bên tai tôi.
“Chờ anh.”
“Anh nhất định sẽ cho em một tương lai.”
Tôi đã tin.
Tin suốt năm năm.
Nhưng tôi sai rồi.
Quy mô công ty càng lớn, Chu Dĩ Thâm càng bận.
Thời gian anh dành cho tôi cũng ngày một ít đi.
Cho đến hôm nay, thứ thay đổi không còn chỉ là thời gian nữa.
Ngay cả trái tim anh cũng đã dành cho một người khác.
Còn cái tương lai anh từng hứa, tôi chờ mãi vẫn chẳng thấy.