LỜI HỐI
Chương 6
“Muốn khóc thì khóc đi.”
Tôi ngẩn người.
Sau đó lắc đầu.
“Không khóc nổi nữa.”
Cô ấy nhìn tôi vài giây rồi thở dài.
“Thật ra như vậy cũng tốt.”
“Tớ chỉ sợ cậu mềm lòng.”
Tôi dựa đầu vào ghế.
“Tớ sẽ không.”
Lần này, tôi thật sự sẽ không.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu dọn nhà.
Năm năm qua, căn hộ của tôi có quá nhiều dấu vết liên quan đến Chu Dĩ Thâm.
Dép đi trong nhà của anh.
Cốc uống nước của anh.
Bàn chải đánh răng vẫn luôn được tôi thay mới định kỳ dù một năm anh chẳng ghé nổi một lần.
Trong tủ còn có mấy bộ đồ ngủ nam.
Tôi từng ngốc nghếch nghĩ rằng nếu một ngày nào đó anh bất ngờ đến thăm, ít nhất anh sẽ không thiếu thứ gì.
Bây giờ nhìn lại, tất cả đều giống như một trò cười.
Tôi mất gần cả ngày để thu gom.
Ba thùng giấy lớn.
Bạn thân hỏi.
“Gửi trả cho anh ta à?”
Tôi lắc đầu.
“Đồ dùng cá nhân thì gửi.”
“Những thứ không cần thiết thì vứt.”
Trong đống đồ ấy còn có một chiếc hộp rất cũ.
Tôi mở ra.
Bên trong là những lá thư thời cấp ba.
Ngày ấy điện thoại chưa phổ biến như bây giờ.
Chu Dĩ Thâm thường nhét giấy vào ngăn bàn tôi.
Có khi chỉ là một câu.
“Đừng ngủ nữa, giáo viên nhìn cậu ba lần rồi.”
Có lúc lại là.
“Tan học chờ tôi.”
“Muốn ăn kem không?”
Sau khi yêu nhau, những mảnh giấy ngày càng dài.
Anh viết.
“Lâm Thanh Du, sau này tôi nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền.”
“Đến lúc đó cậu muốn sống ở đâu cũng được.”
Một lá khác.
“Du Du, cậu đừng sợ.”
“Khoảng cách giữa hai trường đại học không xa.”
“Sau này mỗi tuần tôi đều đến gặp cậu.”
Anh thật sự từng làm được.
Chỉ là về sau, anh không làm nữa.
Tôi ngồi dưới sàn thật lâu.
Cuối cùng khép chiếc hộp lại.
Không vứt.
Nhưng cũng không mang theo.
Tôi đặt nó vào thùng đồ gửi lại cho anh.
Quá khứ của chúng tôi không sai.
Người từng yêu tôi cũng không giả.
Chỉ là tình cảm sẽ thay đổi.
Con người cũng sẽ thay đổi.
Tôi không cần vì kết cục hôm nay mà phủ nhận toàn bộ những điều từng tốt đẹp.
Nhưng tôi cũng sẽ không dùng những điều tốt đẹp đã chết đó để ép bản thân tiếp tục ở bên một người đã không còn yêu mình.
Ba ngày sau, Chu Dĩ Thâm nhận được ba thùng đồ.
Điện thoại tôi lập tức vang lên.
Anh gọi liên tục.
Tôi không bắt máy.
Sau đó tin nhắn đến.
“Em gửi những thứ này cho anh làm gì?”
Tôi trả lời.
“Đồ của anh.”
“Sau này đừng để ở nhà tôi nữa.”
Anh gần như lập tức gọi lại.
Tôi tắt máy.
Một phút sau.
“Chiếc hộp thư cũng là đồ của anh?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
“Ừ.”
“Nhưng đó là thư anh viết cho em.”
“Không cần nữa.”
Bên kia im lặng gần mười phút.
Sau đó anh chỉ gửi một câu.
“Lâm Thanh Du, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Tôi không trả lời.
Chiều hôm đó, trợ lý của Chu Dĩ Thâm gọi cho tôi.
Tôi và cô ấy từng gặp vài lần.
Giọng cô ấy khá khó xử.
“Chị Thanh Du, Chu tổng đang ở dưới công ty chị.”
“Anh ấy muốn gặp chị.”
Tôi nhìn xuống cửa sổ.
Quả nhiên bên dưới có một chiếc xe màu đen quen thuộc.
Ngày trước mỗi lần tôi đến Kinh Thị, chiếc xe ấy đều sẽ đến ga đón tôi.
Bây giờ nó cuối cùng cũng xuất hiện dưới nơi tôi làm việc.
Năm năm.
Lần đầu tiên Chu Dĩ Thâm chủ động đến thành phố tôi sống.
Lại là sau khi chúng tôi chia tay.
Thật trớ trêu.
Tôi trả lời trợ lý.
“Bảo anh ấy về đi.”
“Nhưng…”
“Chúng tôi chia tay rồi.”
“Tôi không muốn gặp.”
Tôi cúp máy.
Không lâu sau, một đồng nghiệp chạy vào.
“Thanh Du.”
“Bên dưới có anh đẹp trai tìm cậu.”
“Đứng hơn một tiếng rồi.”
Tôi tiếp tục làm việc.
“Không quen.”
Đồng nghiệp sửng sốt.
“Hả?”
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười.
“Người cũ.”
Cô ấy lập tức hiểu.
“Vậy thì đúng là không quen.”
Đến lúc tan làm, trời đã đổ mưa.
Chu Dĩ Thâm vẫn chưa đi.
Anh đứng cạnh xe.
Áo sơ mi trên vai bị mưa làm ướt một mảng.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ đau lòng.