Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp
Chương 1
Năm năm trước, tôi bỏ rơi Chu Mộc Ngôn đúng lúc anh trắng tay, nợ nần ngập đầu. Khi ấy, trong bụng tôi đã có con của anh.
Tôi không nói với anh về đứa bé, cũng chẳng để lại một lời từ biệt. Tôi cứ thế biến mất khỏi cuộc đời anh, một mình sinh con rồi nuôi nó khôn lớn.
Năm năm sau, con trai tôi mắc bệnh tim, cần một khoản tiền khổng lồ để phẫu thuật.
Cũng đúng lúc ấy, tôi tình cờ đọc được một tin tức khiến mình chết lặng.
Chu Mộc Ngôn, người đàn ông từng bị tôi bỏ rơi, giờ đã trở thành người đứng đầu nhà họ Chu, nắm trong tay khối tài sản khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Thế nhưng, một vụ tai nạn giao thông đã khiến anh vĩnh viễn mất đi khả năng có con.
Tôi nhìn đứa trẻ gầy gò đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng đưa ra một quyết định mà có lẽ cả đời này mình cũng không thể quay đầu.
Tôi sẽ đưa con đến gặp anh.
Chỉ cần Chu Mộc Ngôn chịu nhận đứa bé, con trai tôi sẽ có tiền chữa bệnh, có cuộc sống sung túc và một tương lai tốt đẹp hơn.
Còn tôi, người phụ nữ từng nhẫn tâm bỏ anh lúc khốn khó nhất, tốt nhất nên biến mất một lần nữa.
Tôi nắm bàn tay bé xíu của con trai, cố nặn ra một nụ cười.
“Minh Minh, mẹ đưa con đi gặp ba nhé?”
Thằng bé lập tức nhíu mày.
“Ủa mẹ?
Mẹ nói ba con ch/e/t lâu rồi mà?”
Tôi cứng họng.
1
Tạ Minh Minh năm nay vừa tròn năm tuổi.
Mặc dù đang nằm viện, sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng cái miệng nhỏ của nó vẫn chẳng chịu thua ai.
Nghe tôi đột nhiên nhắc đến chuyện tìm ba, thằng bé nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Mẹ nói thật đi, có phải mẹ đang giấu con chuyện gì không?”
Tôi ho khan, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Chuyện là thế này.
Hồi trước ba con bị bệnh rất nặng, mẹ cứ tưởng ba không sống nổi. Ai ngờ sau đó ba được bác sĩ chữa khỏi, bây giờ khỏe mạnh rồi.”
Minh Minh im lặng suy nghĩ.
Một lát sau, đôi mắt nó bỗng sáng lên.
“Thế ba cũng từng bị bệnh giống con hả mẹ?”
Tôi hơi khựng lại.
“Ừ, đại khái là vậy.”
“Vậy nếu ba chữa khỏi được, con cũng sẽ khỏi đúng không?”
Nhìn vẻ mong chờ trên gương mặt con, cổ họng tôi nghẹn cứng.
Tôi đưa tay vuốt mái tóc mềm của thằng bé, gật đầu thật mạnh.
“Đúng rồi.
Minh Minh của mẹ nhất định sẽ khỏe lại.”
Nó lập tức cười tít mắt.
“Vậy con muốn gặp ba!
Con muốn hỏi ba lúc chữa bệnh có đau không!”
Tôi quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đang đỏ lên.
Con trai tôi mắc bệnh tim bẩm sinh.
Một năm trước, khi bác sĩ thông báo tình trạng của con cần phải phẫu thuật, tôi đã gần như suy sụp.
Năm năm qua, một mình nuôi con vốn đã chẳng dễ dàng. Tiền kiếm được bao nhiêu đều dùng vào sinh hoạt, thuốc men và những lần thăm khám.
Khoản chi phí phẫu thuật quá lớn, vượt xa khả năng của tôi.
Tôi đã nghĩ đủ mọi cách.
Cho đến hôm qua, khi vô tình nhìn thấy một bài báo trên điện thoại.
Bài viết nói về Chu Mộc Ngôn, tổng giám đốc tập đoàn Chu Thị.
Theo thông tin được đăng tải, anh từng gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Mặc dù giữ được tính mạng, vụ tai nạn ấy lại khiến anh mất khả năng sinh sản.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một người trùng tên.
Dù sao Chu Mộc Ngôn trong ký ức của tôi chỉ là một thanh niên khởi nghiệp thất bại, đến tiền thuê nhà còn phải tính toán từng đồng.
Làm sao chỉ trong năm năm, anh có thể trở thành người thừa kế của một gia tộc giàu có?
Thế nhưng khi mở bức ảnh đính kèm, tôi hoàn toàn sững sờ.
Người đàn ông mặc vest đen, đứng giữa đám đông với vẻ mặt lạnh lùng ấy, chính là Chu Mộc Ngôn.
Không thể nhầm được.
Tôi từng yêu anh, từng ngủ trong vòng tay anh, từng nhìn gương mặt ấy từ khoảng cách gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi.
Vậy mà suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa từng biết anh có xuất thân như thế.
Hóa ra không chỉ mình tôi che giấu bí mật.
Anh cũng chưa từng nói thật với tôi.
Tôi không biết nên cảm thấy tức giận hay nhẹ nhõm.
Nhưng khi quay sang nhìn con trai đang nằm trên giường bệnh, tôi hiểu rằng những chuyện cũ ấy giờ chẳng còn quan trọng.
Điều quan trọng nhất là Minh Minh có cơ hội được cứu chữa.
Ngay tối hôm đó, tôi đặt hai vé tàu cao tốc đi Bắc Kinh vào sáng hôm sau.
Khi mẹ tôi mang cơm đến bệnh viện, bà bắt gặp tôi đang xếp quần áo vào vali.
Bà lập tức nhăn mặt.