Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp

Chương 10



Đêm ấy, sau khi con ngủ, tôi ra ngoài hành lang.

Tôi đứng trước cửa sổ rất lâu.

Chu Mộc Ngôn đi tới, đưa cho tôi một chai nước.

“Đang lo à?”

Tôi gật đầu.

“Em sợ.”

Anh đứng bên cạnh.

“Tôi cũng vậy.”

Tôi quay sang nhìn anh.

Đó là lần đầu tiên Chu Mộc Ngôn thừa nhận mình sợ hãi trước mặt tôi.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi vừa tìm lại được con.”

Giọng anh trầm xuống.

“Tôi không muốn mất nó.”

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

“Em cũng vậy.”

Một lúc lâu sau, tôi không kìm được nữa, đưa tay che mặt khóc.

Chu Mộc Ngôn đứng im vài giây.

Sau đó, anh chậm rãi đưa tay đặt lên vai tôi.

Không phải một cái ôm.

Chỉ là một động tác an ủi rất nhẹ.

Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến tôi càng khóc dữ hơn.

Tôi đã cố gắng gồng mình suốt một năm.

Từ ngày biết con mắc bệnh, tôi luôn tự nhủ mình không được yếu đuối.

Tôi là mẹ của Minh Minh.

Nếu tôi gục ngã, con biết dựa vào ai?

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên có một người đứng bên cạnh tôi, cùng gánh chịu nỗi sợ ấy.

Tôi khẽ nói:

“Chu Mộc Ngôn, cảm ơn anh.”

Anh không trả lời ngay.

Mãi một lúc sau, anh mới nói:

“Đó cũng là con tôi.”

9

Sáng hôm sau, Minh Minh được đưa vào phòng phẫu thuật.

Tôi đứng trước cửa, nhìn chiếc giường bệnh dần khuất sau cánh cửa đóng kín.

Khoảnh khắc ấy, hai chân tôi gần như mất hết sức lực.

Chu Mộc Ngôn kịp thời đỡ lấy tôi.

“Ngồi xuống đi.”

Tôi lắc đầu.

“Em muốn đứng đây.”

Anh không ép.

Chỉ đứng bên cạnh tôi.

Mẹ Chu cũng có mặt.

Bà liên tục đi qua đi lại, thỉnh thoảng hỏi bác sĩ về tình hình.

Người phụ nữ sang trọng, bình tĩnh trong lần đầu gặp mặt giờ đây cũng chẳng khác gì một người bà bình thường đang lo lắng cho cháu.

Thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ.

Mỗi lần cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi đều lập tức ngẩng đầu.

Nhưng người bước ra không phải bác sĩ phụ trách Minh Minh.

Tôi không biết mình đã đứng bao lâu.

Đến khi Chu Mộc Ngôn đưa cho tôi một chiếc bánh mì, tôi mới nhận ra đã qua giờ ăn trưa.

“Ăn chút gì đi.”

Tôi lắc đầu.

“Em không nuốt nổi.”

Anh nhìn tôi.

“Minh Minh còn cần em chăm sóc sau phẫu thuật.”

Tôi khựng lại.

Cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc bánh.

Nhưng vừa cắn một miếng, nước mắt đã rơi xuống.

Chu Mộc Ngôn không nói gì.

Anh chỉ đứng bên cạnh, chờ tôi bình tĩnh lại.

Cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ.

Đến khi bác sĩ bước ra thông báo ca mổ đã hoàn tất thuận lợi, tôi gần như không tin vào tai mình.

“Bác sĩ, con tôi…”

“Ca phẫu thuật diễn ra theo kế hoạch.

Hiện tại cháu cần được theo dõi sát trong giai đoạn hồi sức. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho gia đình.”

Tôi liên tục gật đầu.

“Cảm ơn bác sĩ.

Cảm ơn mọi người.”

Mẹ Chu bật khóc.

Chu Mộc Ngôn đứng bên cạnh, vai cuối cùng cũng thả lỏng.

Tôi quay sang nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không suy nghĩ được gì.

Tôi chỉ biết lao tới ôm chầm lấy anh.

“Chu Mộc Ngôn, con chúng ta…”

Giọng tôi nghẹn lại.

“Minh Minh vượt qua rồi.”

Anh đứng sững.

Sau đó, hai cánh tay chậm rãi vòng qua lưng tôi.

“Ừ.”

Giọng anh khàn đi.

“Con chúng ta rất giỏi.”

Tôi khóc đến mức không thể đứng vững.

Chu Mộc Ngôn ôm tôi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng.

Giống như năm năm trước, mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, anh vẫn thường an ủi tôi như vậy.

Chỉ khác là lần này, giữa chúng tôi đã có quá nhiều vết thương.

Và một cái ôm không thể khiến tất cả lập tức biến mất.

10

Những ngày đầu sau phẫu thuật, Minh Minh cần được theo dõi rất cẩn thận.Tôi gần như không rời bệnh viện.

Chu Mộc Ngôn cũng thường xuyên có mặt.

Anh chuyển phần lớn công việc sang xử lý từ xa, những cuộc họp quan trọng mới trở về công ty.

Có những đêm, tôi tỉnh giấc thấy anh đang ngồi cạnh giường, một tay cầm máy tính bảng, tay còn lại đặt nhẹ bên cạnh bàn tay con trai.

Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt anh.

Tôi nhìn rất lâu.

Người đàn ông này từng là người tôi yêu nhất.

Cũng là người tôi đã nhẫn tâm bỏ lại.

Bây giờ anh đang ở đây, chăm sóc đứa con mà anh vừa biết đến sự tồn tại.

Tôi không biết phải làm gì để bù đắp cho anh.

Một buổi chiều, khi Minh Minh đã ổn định hơn, tôi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân.

Vừa quay lại hành lang, tôi bắt gặp một người phụ nữ trẻ đứng trước cửa phòng bệnh.

Cô ấy mặc váy dài màu kem, tóc uốn nhẹ, dáng vẻ thanh lịch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...