Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp
Chương 14
“Nhưng cháu bỏ đi mà không nói với nó chuyện mang thai, chuyện ấy cũng không đúng.”
Tôi gật đầu.
“Cháu biết.”
Bà thở dài.
“Bác không biết hai đứa sau này sẽ thế nào.
Nhưng Minh Minh đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.”
Tôi nhìn bà.
Mẹ Chu nắm tay tôi.
“Bác chỉ mong từ nay về sau, dù hai đứa có quyết định gì, cũng đừng để thằng bé phải chịu khổ nữa.”
Tôi cảm thấy sống mũi cay xè.
“Cháu hiểu.”
Bà vỗ nhẹ tay tôi.
“Với lại, cháu cũng đừng tự trách mình mãi.”
Tôi ngẩng đầu.
Mẹ Chu nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn.
“Năm năm một mình nuôi con, chắc cháu cũng vất vả lắm.”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến tôi bật khóc.
Suốt những năm qua, tôi nghe quá nhiều lời trách móc.
Người ta nói tôi ngu ngốc, nói tôi không biết suy nghĩ, nói một người phụ nữ chưa kết hôn mà sinh con là tự chuốc khổ vào thân.
Ngay cả mẹ tôi, dù thương cháu, cũng thường xuyên cằn nhằn.
Tôi đã quen với việc phải mạnh mẽ.
Quen đến mức đôi khi quên mất mình cũng có quyền được mệt mỏi.
Mẹ Chu đưa khăn giấy cho tôi.
“Khóc đi.
Khóc xong rồi thì sống cho tốt.”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng.
15
Một tháng sau khi Minh Minh xuất viện, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm việc ở Bắc Kinh.
Tôi không thể cứ ở nhà Chu Mộc Ngôn, ăn ở miễn phí mãi được.
Dù anh không nói gì, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.
Tôi mở máy tính, tìm những công việc phù hợp với kinh nghiệm trước đây.
Nhưng Bắc Kinh không giống thành phố nhỏ nơi tôi từng sống.
Mức cạnh tranh cao hơn rất nhiều.
Tôi gửi hồ sơ đến vài công ty, nhưng chưa nhận được phản hồi.
Một buổi tối, Chu Mộc Ngôn đi làm về, bắt gặp tôi đang ngồi trước máy tính.
Anh nhìn màn hình.
“Em đang tìm việc?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Muốn làm gì?”
“Em từng làm kế toán nội bộ và hành chính.
Công việc nào phù hợp thì em thử.”
Anh kéo ghế ngồi xuống.
“Có cần tôi giới thiệu không?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không cần.”
Anh nhướng mày.
“Tại sao?”
“Em muốn tự tìm.”
Chu Mộc Ngôn nhìn tôi một lúc.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh không phản đối à?”
“Tại sao phải phản đối?”
Tôi im lặng.
Anh nhìn màn hình máy tính.“Nếu em muốn đi làm, cứ đi.
Nhưng nhớ sắp xếp thời gian để chăm Minh Minh.”
Tôi gật đầu.
“Em biết.”
Anh đứng dậy, định đi lên tầng.
Nhưng vừa bước được vài bước, anh đột nhiên quay lại.
“Tạ Vãn.”
“Sao?”
“Em không cần chứng minh với tôi rằng mình có thể sống độc lập.”
Tôi khựng lại.
Anh nhìn tôi.
“Năm năm qua, em đã chứng minh đủ rồi.”
Nói xong, anh đi lên tầng.
Tôi ngồi bất động trước máy tính.
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến lòng tôi ấm lên.
Tôi từng nghĩ Chu Mộc Ngôn sẽ khinh thường mình.
Sẽ cho rằng tôi chỉ là một người phụ nữ thực dụng, lúc nghèo thì bỏ đi, lúc giàu lại quay về.
Nhưng anh chưa từng dùng tiền để làm nhục tôi.
Cũng chưa từng yêu cầu tôi phải phụ thuộc vào anh.
Anh cho tôi một nơi ở, cho Minh Minh điều kiện chăm sóc tốt nhất, nhưng vẫn để tôi tự quyết định cuộc sống của mình.
Chính điều đó khiến tôi càng không biết phải đối diện với tình cảm dành cho anh thế nào.
Bởi tôi nhận ra, sau năm năm, mình vẫn chưa thật sự quên được Chu Mộc Ngôn.
16
Tôi tìm được công việc mới vào đầu tháng sau.
Đó là vị trí hành chính tại một công ty thương mại quy mô vừa.
Lương không quá cao, nhưng đủ để tôi tự lo những chi phí cá nhân.
Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, tôi vui đến mức lập tức chạy lên phòng tìm Minh Minh.
“Con trai, mẹ có việc làm rồi!”
Minh Minh đang ngồi chơi xếp hình.
Nghe vậy, thằng bé ngẩng đầu.
“Thế mẹ lại phải đi làm ạ?”
Tôi khựng lại.
“Ừ, nhưng mẹ sẽ về sớm.”
Nó suy nghĩ một lát.
“Có phải vì mẹ không có tiền không?”
Tôi ngẩn người.
“Sao con hỏi vậy?”
Minh Minh đặt miếng ghép xuống.
“Trước đây mẹ đi làm suốt.
Bà ngoại nói mẹ phải kiếm tiền chữa bệnh cho con.”
Tôi cảm thấy tim mình thắt lại.
Thằng bé nhìn tôi.
“Bây giờ con khỏi bệnh rồi, mẹ có thể nghỉ ngơi không?”
Tôi ngồi xuống cạnh con.
“Minh Minh, mẹ đi làm không chỉ để kiếm tiền chữa bệnh.”
“Thế để làm gì ạ?”
“Vì mẹ cũng muốn có công việc của riêng mình.”
Thằng bé nghiêng đầu.
Tôi mỉm cười.
“Giống như con thích chơi xếp hình, mẹ cũng muốn làm những việc khiến mẹ cảm thấy mình có ích.”
Minh Minh suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, nó gật đầu.
“Vậy mẹ đi làm đi.”
Tôi bật cười.
“Cảm ơn con.”
Nó lập tức bổ sung: