Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp

Chương 16



Sớm muộn gì cũng phải kết hôn với một người phụ nữ có xuất thân tương xứng.

Còn tôi chỉ là mẹ của con trai anh.

Tôi tắt điện thoại.

Minh Minh ngẩng đầu.

“Mẹ, ba có cưới người khác không?”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng chỉ có thể nói:

“Chuyện của người lớn, con đừng lo.”

Thằng bé lập tức buồn bã.

“Nhưng nếu ba cưới người khác, mẹ có phải dọn đi không?”

Tôi siết chặt tay con.

“Minh Minh…”

Nó cúi đầu.

“Con không muốn mẹ đi.”

Tôi ôm con vào lòng.

“Mẹ không bỏ con đâu.”

Nhưng chính tôi cũng không biết lời hứa ấy sẽ được thực hiện bằng cách nào.

Tối hôm đó, Chu Mộc Ngôn trở về khá muộn.

Tôi đang ngồi trong phòng khách.

Anh nhìn thấy tôi, hơi ngạc nhiên.

“Sao chưa ngủ?”

Tôi đứng dậy.

“Em có chuyện muốn nói.”

Anh đặt áo khoác xuống.

“Chuyện gì?”

Tôi hít sâu.

“Em nghĩ mình nên chuyển ra ngoài.”

Chu Mộc Ngôn khựng lại.

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Lý do?”

Tôi cúi đầu.

“Minh Minh đã ổn định hơn.

Em cũng có công việc rồi. Em có thể thuê một căn hộ gần đây, tiện qua chăm con.”

Anh không nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Ở mãi trong nhà anh không tiện.”

“Không tiện cho ai?”

Tôi nghẹn lời.

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi.

“Cho em, hay cho tôi?”

Tôi không dám trả lời.

Anh bước tới gần.

“Tạ Vãn, nhìn tôi.”

Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu.

Ánh mắt anh rất bình tĩnh.

“Em nghe được chuyện gì?”

Tôi cắn môi.

“Không có.”

“Tin tôi sắp kết hôn?”

Tôi sững sờ.

Anh bật cười.

“Quả nhiên.”

Tôi cúi đầu.

“Em không có ý can thiệp.”

Chu Mộc Ngôn thở dài.

“Em có thể hỏi thẳng tôi.”

Tôi im lặng.

Anh nhìn tôi.

“Tôi không định kết hôn với người khác.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

“Nhưng trên báo…”

“Tin đồn.”

“Còn buổi gặp mặt hôm nay?”

Anh nhìn tôi một lúc.

Sau đó lấy điện thoại, mở một bức ảnh đưa tới.

Trong ảnh là một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đối diện anh.

Tôi ngẩn ra.

“Đây là…”

“Ba tôi.”

Tôi sững sờ.

Chu Mộc Ngôn bình thản giải thích:

“Ông ấy muốn bàn chuyện Minh Minh và việc tôi sắp xếp lại một số vấn đề trong gia đình.”

Tôi nhìn bức ảnh, cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Hóa ra tôi đã hiểu lầm.

Anh thu điện thoại lại.

“Tạ Vãn.”

Tôi cúi đầu.

“Ừ.”

“Em ghen à?”

Tôi lập tức phủ nhận:

“Không có!”

Anh nhìn tôi.

“Thật?”

“Thật!”

Chu Mộc Ngôn khẽ cười.

“Vậy tại sao nghe tin tôi kết hôn, em lập tức muốn chuyển đi?”

Tôi cứng họng.

Anh không tiếp tục ép hỏi.

Chỉ nhẹ nhàng nói:

“Lần sau có chuyện gì, hỏi tôi trước.”

Tôi cúi đầu.

“Em biết rồi.”

Anh nhìn tôi thêm một lúc.

Sau đó bất ngờ hỏi:

“Em còn yêu tôi không?”

Tôi đứng chết lặng.

19

Tôi chưa từng nghĩ Chu Mộc Ngôn sẽ hỏi thẳng như vậy.

Câu hỏi ấy khiến tất cả những lời tôi chuẩn bị đều mắc kẹt trong cổ.

Tôi nhìn anh, đầu óc trống rỗng.

Anh không thúc giục.

Chỉ đứng trước mặt tôi, kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc lâu sau, tôi mới khẽ nói:

“Anh hỏi chuyện đó làm gì?”

“Vì tôi muốn biết.”

Tôi cúi đầu.

“Chúng ta đã chia tay năm năm rồi.”

“Tôi biết.”

“Anh cũng đã có cuộc sống mới.”

“Đúng.”

“Vậy còn hỏi làm gì?”

Chu Mộc Ngôn im lặng.

Sau đó anh nói:

“Bởi vì tôi vẫn chưa quên được em.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

Anh nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh lùng như những ngày đầu gặp lại.

“Tạ Vãn, em có biết năm năm qua tôi đã nghĩ gì không?”

Tôi lắc đầu.

Anh khẽ cười.

“Tôi từng nghĩ nếu gặp lại em, nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.”

“Tôi muốn biết rốt cuộc mình đã làm gì sai, để em có thể bỏ đi không một lời từ biệt.”

“Sau đó, tôi lại nghĩ có lẽ em đã tìm được người tốt hơn.”

“Có lẽ em đã kết hôn, có con, sống rất hạnh phúc.”

Tôi cảm thấy mắt mình nóng lên.

Chu Mộc Ngôn tiếp tục:

“Tôi tự nhủ không nên tìm em nữa.”

“Nhưng mỗi lần đi qua những nơi chúng ta từng đến, tôi vẫn vô thức nhìn quanh.”

“Có những lúc nhìn thấy một người phụ nữ có bóng lưng giống em, tôi còn đi theo vài bước.”

Tôi đưa tay che miệng.

Anh nhìn tôi.

“Sau này, tôi gặp tai nạn.”

Giọng anh chậm lại.

“Khi bác sĩ nói tôi không còn khả năng có con, tôi đã nghĩ đời này mình sẽ không có gia đình riêng nữa.”

Tôi không nói được gì.

“Cho đến khi Minh Minh xuất hiện.”

Anh khẽ cười.“Thằng bé giống tôi đến mức lần đầu nhìn ảnh, tôi đã biết nó là con mình.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

Chu Mộc Ngôn nói:

“Lúc biết em là mẹ nó, tôi rất giận.”

“Giận đến mức chỉ muốn lập tức tìm em, hỏi tại sao em có thể giấu tôi một chuyện lớn như vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...