Năm năm trước, tôi bị người ta
Chương 15
“Bà ta nói chỉ cần ta giao bản sao sổ quân phí, bà ta sẽ cho ta gặp con.”
Tôi nín thở.
“Rồi sao?”
Hoắc Đình Viễn siết chặt tay.
“Ta đến.”
“Ta thật sự nhìn thấy một đứa trẻ.”
“Nhưng khi ấy nó còn nhỏ.”
“Ta không dám chắc.”
“Tần Nhược Lan chỉ cho ta ôm nó một lát.”
“Sau đó lập tức đưa đi.”
Hắn nhìn A Hành.
“Ta đã tìm con suốt sáu năm…”
A Hành đứng im.
Một lúc lâu sau, thằng bé chậm rãi bước tới.
Hoắc Đình Viễn ngẩng đầu.
“Hành nhi…”
A Hành nhìn hắn.
“Ông thật sự là cha con sao?”
Hắn gật đầu liên tục.
“Phải.”
“Vậy mẹ ruột con đâu?”
Câu hỏi ấy khiến Hoắc Đình Viễn chết lặng.
Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng:
“Mẹ con…”
“Đã không còn nữa.”
A Hành cúi đầu.
Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.
Thằng bé im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ nói:
“Con biết rồi.”
Hoắc Đình Viễn run giọng:
“Con có thể gọi ta một tiếng cha không?”
A Hành nhìn hắn.
Sau đó quay sang tôi.
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Thằng bé lại nhìn Hoắc Đình Viễn.
Một lúc lâu sau, nó chậm rãi gọi:
“Cha.”
Hoắc Đình Viễn lập tức bật khóc.
Hắn ôm chầm lấy A Hành.
“Con trai…”
“Con trai của cha…”
Tôi đứng bên cạnh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Nhưng A Hành đột nhiên ngẩng đầu.
“Cha.”
“Ừ?”
“Con vẫn muốn ở với mẹ Vãn Chi.”
Hoắc Đình Viễn khựng lại.
Thằng bé nghiêm túc nói:
“Mẹ nuôi con chín năm.”
“Con không thể bỏ mẹ.”
Hoắc Đình Viễn nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, hắn gật đầu.
“Được.”
“Con không cần bỏ mẹ.”
“Sau này, chúng ta đều là người một nhà.”
A Hành lập tức mỉm cười.
Đó là nụ cười nhẹ nhõm nhất tôi từng thấy trên khuôn mặt thằng bé.
Nhưng chúng tôi chưa kịp vui mừng bao lâu, một tin dữ đã truyền đến.
Tần Nhược Lan biến mất khỏi nơi giam giữ.
Người đưa cơm phát hiện lính canh bất tỉnh.
Cửa phòng mở toang.
Trên bàn chỉ còn một mảnh giấy.
“Đêm trăng tròn, miếu Quan Âm.”
Hoắc Đình Châu nhìn mảnh giấy, sắc mặt lạnh như băng.
“Quả nhiên.”
Tôi hỏi:
“Bà ta muốn chúng ta đến đó?”
Hắn gật đầu.
Tôi siết chặt tay.
“Vậy đi.”
Hoắc Đình Châu lập tức nhìn tôi.
“Không.”
Tôi cau mày.
“Vì sao?”
“Quá nguy hiểm.”
Tôi nhìn hắn.
“Hoắc Đình Châu.”
“Đây là chuyện của gia đình tôi.”
“Cha tôi bị giam mười tám năm.”
“Mẹ tôi chết oan.”
“Hai đứa trẻ suýt bị hại.”
“Anh muốn tôi ngồi trong phủ chờ tin sao?”
Hắn im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Tôi không cần anh bảo vệ tôi bằng cách giấu tôi ở nơi an toàn.”
“Tôi cần anh đứng cùng tôi.”
Hoắc Đình Châu nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng hắn thở dài.
“Cô đúng là…”
Tôi nhướng mày.
“Là gì?”
Hắn bất lực bật cười.
“Cứng đầu.”
Tôi đáp ngay:
“Anh mới biết sao?”
Hắn nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, ánh mắt bất giác dịu xuống.
“Được.”
“Chúng ta cùng đi.”
Đêm trăng tròn đến rất nhanh.
Miếu Quan Âm phía đông thành nằm giữa một khu rừng hoang.
Tường đổ.
Mái ngói vỡ.
Cỏ dại mọc kín sân.
Tôi mặc áo choàng đen, đi bên cạnh Hoắc Đình Châu.
Phía sau là Hoắc Đình Viễn và Trần Mặc.
Bên ngoài, quân lính đã âm thầm bao vây toàn bộ khu vực.
Nhưng khi chúng tôi bước vào sân miếu, mọi thứ lại yên tĩnh đến bất thường.
Một ngọn đèn dầu đặt giữa sân.
Bên cạnh là chiếc ghế gỗ.
Tần Nhược Lan đang ngồi đó.
Bà ta mặc áo trắng.
Tóc xõa xuống vai.
Không còn vẻ quý phái như trước.
Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta mỉm cười.
“Vãn Chi.”
“Con đến rồi.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà.
“Bà còn muốn diễn đến bao giờ?”
Tần Nhược Lan bật cười.
“Con bé này.”
“Đúng là càng lớn càng không ngoan.”
Hoắc Đình Châu bước lên.
“Tần Nhược Lan.”
“Bà đã hết đường rồi.”
Bà ta nhìn hắn.
“Thật sao?”
Hắn lạnh lùng đáp:
“Quân của bà đã bị bắt.”
“Lục Thừa Phong đang bị truy nã.”
“Những kẻ cấu kết với bà cũng đã khai nhận.”
“Bà còn gì để dựa vào?”
Tần Nhược Lan chậm rãi đứng dậy.
“Ta còn thứ này.”
Bà ta lấy từ trong áo ra một quyển sổ nhỏ.
Bìa da màu đen.
Góc sổ đã sờn.
Hoắc Đình Viễn lập tức biến sắc.
“Sổ quân phí?”
Tần Nhược Lan mỉm cười.
“Đúng.”
Tôi sững sờ.
“Bà đã có nó?”
Bà ta nhìn tôi.
“Ta có từ lâu rồi.”
“Chỉ thiếu một phần cuối.”
Bà ta chỉ vào chiếc vòng trong tay tôi.
“Đưa đây.”
Tôi ôm chặt chiếc hộp.
“Không.”
Tần Nhược Lan nheo mắt.
“Vãn Chi.”
“Đừng ép ta.”
Tôi bật cười.
“Bà còn có thể làm gì?”
Bà ta chậm rãi giơ tay.
Một tiếng động vang lên phía sau.
Từ trong bóng tối, Lục Thừa Phong bước ra.
Trong tay hắn cầm một chiếc hộp sắt.
Hắn đặt xuống đất.
Tần Nhược Lan nhìn chúng tôi.